Ngỡ ngàng ngắm những hàng cây cổ thụ đẹp nhất thế giới

Ngày 25/09/2017 00:26 AM (GMT+7)
Cây bắt đầu trút lá từ giữa tháng 11 và đây cũng là thời điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan khi khoảng sân xung quanh như trải thảm vàng. Ngân hạnh đôi khi còn được gọi là "hóa thạch sống" bởi dù chịu mọi thay đổi của thời tiết khắc nghiệt, cây vẫn có thể đứng vững trong khoảng 200 triệu năm. Vì thế ngân hạnh biểu trưng cho sức mạnh và nghị lực ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh. Ảnh: Motnka

Cây bắt đầu trút lá từ giữa tháng 11 và đây cũng là thời điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan khi khoảng sân xung quanh như trải thảm vàng. Ngân hạnh đôi khi còn được gọi là "hóa thạch sống" bởi dù chịu mọi thay đổi của thời tiết khắc nghiệt, cây vẫn có thể đứng vững trong khoảng 200 triệu năm. Vì thế ngân hạnh biểu trưng cho sức mạnh và nghị lực ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh. Ảnh: Motnka

Nguyễn Hiền, Ảnh: Internet
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới