Những loại hình du lịch siêu "hot" đầu năm 2024, bạn có bỏ qua trải nghiệm thú vị nào không?

Đình Khải - Ngày 02/03/2024 16:00 PM (GMT+7)

Năm 2024 hứa hẹn là một năm "bùng nổ" của ngành du lịch với nhiều hoạt động vui chơi mới mẻ cùng với đó là những loại hình du lịch ngày càng phát triển.

Năm 2024 hứa hẹn mang đến nhiều biến động đáng chú ý trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Sự đổi mới không chỉ nằm ở quy mô mà còn thể hiện rõ trong sự "đổ bộ" mạnh mẽ của các hình thức du lịch mới.

Những loại hình du lịch siêu amp;#34;hotamp;#34; đầu năm 2024, bạn có bỏ qua trải nghiệm thú vị nào không? - 1

Trong những tháng đầu năm nay, du lịch tâm linh, thăm quan các địa điểm lịch sử, cũng như khám phá những điểm đến thiên nhiên, nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục là lựa chọn ưa thích của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Du lịch tâm linh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, du lịch tâm linh trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách muốn bắt đầu năm mới với niềm tin, hy vọng và ý nghĩa tâm linh. Ở các tỉnh phía Nam, các địa điểm liên quan đến lễ hội truyền thống thu hút lượng lớn du khách đến để du xuân, cầu bình an và sức khỏe.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tọa lạc tại thành phố Châu Đốc - tỉnh An Giang, là một trung tâm hành hương nổi tiếng không chỉ trong khu vực mà còn trên cả nước.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tọa lạc tại thành phố Châu Đốc - tỉnh An Giang, là một trung tâm hành hương nổi tiếng không chỉ trong khu vực mà còn trên cả nước.

Đây là nơi hội tụ văn hóa tâm linh đặc sắc với những truyền thuyết và huyền thoại dân gian độc đáo, phong cảnh tự nhiên tuyệt vời và kiến trúc độc đáo của các di tích quốc gia. Du khách đổ về đây không chỉ để tham quan, cúng bái mà còn để cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn trong công việc kinh doanh.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, từ ngày 10 đến 13/2 (mùng 1 đến 4 Tết Giáp Thìn), khu du lịch đã ghi nhận gần 200.000 lượt khách tham quan và hành hương, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của du lịch tâm linh trong mùa nghỉ Tết.

Ngay cả trong những ngày đầu năm 2024, Hội xuân núi Bà Đen tại Tây Ninh, lễ hội lớn nhất Nam bộ, thu hút hơn 200.000 du khách, trong đó có gần 150.000 người sử dụng cáp treo để chiêm bái đỉnh núi cao nhất khu vực.

Ngay cả trong những ngày đầu năm 2024, Hội xuân núi Bà Đen tại Tây Ninh, lễ hội lớn nhất Nam bộ, thu hút hơn 200.000 du khách, trong đó có gần 150.000 người sử dụng cáp treo để chiêm bái đỉnh núi cao nhất khu vực.

Qua những ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, hàng trăm nghìn du khách mỗi ngày lên đỉnh núi để thăm tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và Bồ Tát Di Lặc, mong một năm mới an lành và tràn đầy may mắn.

Ngoài việc thăm các di tích tâm linh, du khách còn có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của hồ Dầu Tiếng và vùng đồng bằng trù phú từ cây Cầu Ước. Show nhạc nước với hiệu ứng thị giác huyền ảo, sử dụng công nghệ hiện đại, làm tăng thêm sự phấn khích và kỳ diệu cho trải nghiệm du lịch tâm linh này, làm nổi bật quần thể công trình văn hóa kỳ vĩ này trong lòng du khách.

Văn hóa - Lịch sử

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2024, Hà Nội đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích tham quan lịch sử và trải nghiệm văn hóa. Các điểm đến nổi tiếng như không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố Trần Nhân Tông và khu vực xung quanh, di tích Nhà tù Hỏa Lò, cũng như Bảo tàng Dân tộc học, đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức một chương trình trải nghiệm đêm mang chủ đề Tinh hoa đạo học, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và sâu sắc về lịch sử và văn hóa.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức một chương trình trải nghiệm đêm mang chủ đề "Tinh hoa đạo học", mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và sâu sắc về lịch sử và văn hóa.

Công viên Thống Nhất cũng không kém phần sôi động với lễ hội "Miền hoa", nơi khán giả được chiêm ngưỡng những loại hoa độc đáo tô điểm cho không khí nghệ thuật và màu sắc nghệ thuật.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động "Chợ phiên - Chào năm mới 2024", một sự kiện đa dạng và phong phú để kỷ niệm và chia sẻ văn hóa đa dạng của các dân tộc trong nước.

Bên cạnh những trải nghiệm văn hóa, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò cũng ghi nhận một lượng lớn du khách, với hơn 600 nghìn lượt khách và doanh thu đáng kể trong năm 2023.

Bên cạnh những trải nghiệm văn hóa, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò cũng ghi nhận một lượng lớn du khách, với hơn 600 nghìn lượt khách và doanh thu đáng kể trong năm 2023.

Điều này chứng tỏ sự nỗ lực và đồng lòng của cán bộ nhân viên, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị trong ngành di sản, đã giúp di tích này trở thành một điểm đến lịch sử và học thuật quan trọng, thu hút sự quan tâm của cả du khách trong và ngoài nước.

Với việc tổ chức nhiều tour du lịch và sự kiện chào đón năm mới 2024, ngành du lịch Thủ đô đã ghi nhận một tăng trưởng ấn tượng, với 402.000 lượt khách đến thăm trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Điều này thể hiện sức hút mạnh mẽ và tiềm năng du lịch của thành phố Hà Nội.

Thiên nhiên - Nghỉ dưỡng

Trải qua dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đà Lạt, Nha Trang và Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị thế là top 3 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, thu hút du khách bởi sự hòa quyện tuyệt vời giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bãi biển thơ mộng và những di sản văn hóa đặc sắc.

Theo thông tin từ nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến toàn cầu Booking.com, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 14/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán), Đà Lạt là điểm đến được du khách trong nước tìm kiếm nhiều nhất trong danh sách các điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam.

Những loại hình du lịch siêu amp;#34;hotamp;#34; đầu năm 2024, bạn có bỏ qua trải nghiệm thú vị nào không? - 6

Những tháng đầu năm là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của cây anh đào tại thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên này. Mùa hoa anh đào nở rộ không chỉ là một trong những yếu tố lôi cuốn du khách đến Đà Lạt trong kỳ nghỉ xuân đầu năm, mà còn là điểm nhấn quyến rũ không thể bỏ qua.

Tại Đà Nẵng, dịp Tết Giáp Thìn 2024, tổng lượng du khách tham quan và du lịch đạt khoảng 402.000 lượt,  trong đó có gần 177.000 du khách quốc tế. Tổng thu du lịch được dự kiến đạt khoảng 1.580 tỷ đồng.

Tại Đà Nẵng, dịp Tết Giáp Thìn 2024, tổng lượng du khách tham quan và du lịch đạt khoảng 402.000 lượt,  trong đó có gần 177.000 du khách quốc tế. Tổng thu du lịch được dự kiến đạt khoảng 1.580 tỷ đồng.

Ngoài việc thăm các điểm đến nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, việc tham gia trải nghiệm du ngoạn trên Sông Hàn cũng thu hút sự quan tâm cao, với ước đạt 21.680 lượt (tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2023).

Khánh Hòa cũng không kém phần sôi động trong dịp lễ Tết, với tổng số du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng đạt 631.488 lượt, mang về doanh thu lớn hơn 950 tỷ đồng.

Khánh Hòa cũng không kém phần sôi động trong dịp lễ Tết, với tổng số du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng đạt 631.488 lượt, mang về doanh thu lớn hơn 950 tỷ đồng.

Bến tàu du lịch Nha Trang là điểm xuất phát cho hàng nghìn du khách khám phá các điểm tham quan trên vịnh Nha Trang như khu du lịch Bãi Tranh, vịnh San Hô, bãi Mini, và thu hút cả du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Những vật dụng bạn nên sắm ngay trong nhà để gia đình thêm may mắn, tài lộc cả năm
Việc lựa chọn những vật dụng phong thủy trang trí trong nhà sẽ có thể mang lại những ý nghĩa tích cực cho bạn và gia đình.

Shopping Guide

Theo Đình Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hưởng