Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa

Thùy Dương - Ngày 16/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Lớn hơn chồng đến 25 tuổi, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron lộ dấu hiệu tuổi tác rất rõ trên gương mặt dù sở hữu vóc dáng thon thả.

Kết hôn cùng người chồng kém 25 tuổi, Đệ nhất phu nhân Pháp - bà Brigitte Macron 66 tuổi từng chịu nhiều chỉ trích, áp lực từ công chúng. Không chỉ tuổi tác quá chênh lệch, ngoại hình của bà cũng là vấn đề gây không ít tranh cãi. Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được đánh giá là có vẻ ngoài phong độ, lịch lãm thì bà Brigitte lại bị cho là già nua ở tuổi ngoài 60. 

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 1

Khoảng cách tuổi tác chênh lệch quá lớn giữa bà Brigitte Macron và Tổng thống Pháp từng là chủ đề bàn tán của công chúng.

Xuất hiện cùng chồng trong sự kiện mới đây, với mái tóc ngắn uốn cúp màu bạch kim quen thuộc, Đệ nhất phu nhân Pháp vẫn không thể che giấu được dấu vết thời gian ngày càng rõ rệt trên gương mặt và đôi bàn tay gân guốc. Ở tuổi 66, sự nỗ lực cứu vãn tuổi xuân bằng phương pháp thẩm mỹ của bà Brigitte không đem lại nhiều hiệu quả. 

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 2

Gương mặt với nhiều vết nhăn, cánh tay gân guốc của Đệ nhất phu nhân Pháp ở tuổi 66. 

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 3

Mái tóc bạch kim cắt ngắn không giúp bà Brigitte trẻ trung khi sự lão hoá đã quá rõ rệt trên gương mặt.

Vào tháng 8 năm ngoái, bà Brigitte được cho là nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ hoá gương mặt tại một bệnh viện tư ở thủ đô Paris. Được biết, ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Đệ nhất phu nhân Pháp đã mất đến 3 tuần để nghỉ ngơi. Hậu phẫu thuật, nhan sắc của bà Brigitte vẫn chưa thực sự trẻ trung như mong đợi. Cho đến cuối tháng 6 năm nay, nhiều người đặt nghi vấn rằng bà đã sử dụng một số biện pháp trẻ hoá khác khi xuất hiện với làn da có phần mịn màng hơn.

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 4

Làn da của bà Brigitte có phần mịn màng hơn sau ca phẫu thuật võng mạc vào cuối tháng 6 năm nay.

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 5

Vào tháng 8 năm ngoái, Đệ nhất phu nhân Pháp được cho là đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ hoá làn da. Tuy nhiên sau 3 tuần nghỉ ngơi, gương mặt của bà vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 6

Ở tuổi trên 60, phụ nữ phải đối mặt tình trạng da lão hoá, chảy xệ, Đệ nhất phu nhân Pháp cũng vậy.

Thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ, chúng lấy đi không đơn giản chỉ tuổi xuân mà còn rất nhiều thứ khác, trong số đó là sự trẻ trung, căng mịn của làn da. Ở tuổi ngoài 30, tình trạng lão hoá da bắt đầu rõ rệt và ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi chị em phụ nữ không biết cách chăm sóc. Đệ nhất phu nhân Pháp với hy vọng trẻ hoá làn da để xứng đôi với chồng trẻ cũng phải đối mặt với sự thật rằng da của bà ở tuổi 66 thật khó để lấy lại sự mịn màng, hồng hào như thời trẻ dù đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 7

Để có được làn da mịn màng, trẻ trung, phụ nữ cần quan tâm nhiều hơn đến làn da ngay từ bây giờ.

Ở đất nước Nhật Bản, có bà cụ tên Lily chỉ kém Đệ nhất phu nhân Pháp 6 tuổi nhưng nổi danh với làn da căng bóng, không chút vết nhăn dù tuổi đã 60. Không che giấu bí quyết, cụ bà 60 này đã chia sẻ rất nhiều cách giúp chị em phụ nữ có được làn da hồng hào, mịn màng không tỳ vết bất chấp tuổi tác. Trong số đó, bà luôn chú trọng skincare chuyên sâu kết hợp với massage da mặt, làm sạch da chính là bước vô cùng quan trọng.

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 8

Cụ Lily đến từ Nhật Bản từng gây bão cộng đồng mạng vì sở hữu làn da trắng hồng dù đã 60 tuổi.

Dùng nhiều loại sữa rửa mặt:

Thay vì tin dùng một loại sữa rửa mặt như rất nhiều người, bà Lily thay đổi mỗi ngày một loại sữa rửa mặt khác nhau.  Được biết trong phòng tắm của bà có hơn 10 loại sữa rửa mặt. Bà cho rằng việc dùng mỗi ngày một loại sữa rửa mặt sẽ giúp da có được sự hỗ trợ bởi nhiều công dụng khác nhau. Những loại bà thường dùng như:

- Dòng sữa rửa mặt tạo bọt: Giúp làm sạch da, làm trắng da và chống lão hoá nhờ có thành phần collagen.

- Sữa rửa mặt có chiết xuất thảo mộc: Ưu điểm của dòng này chính là có thể sử dụng cho vùng da quanh mắt, hương thơm dịu nhẹ và hiệu quả làm sạch rất tốt.

- Bột rửa mặt chiết xuất từ cám gạo: Cám gạo rất an toàn cho da, có tác dụng kiềm dầu, làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông giúp da sạch sẽ, ngăn ngừa mụn.

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 9

Bà Lily thay đổi mỗi ngày một loại sữa rửa mặt khác nhau để có làn da căng bóng, mịn màng như em bé.

Trộn sữa rửa mặt:

Xuất phát từ việc không muốn làn da bị tẩy rửa quá nhiều, bà Lily đã nghĩ ra cách trộn sữa rửa mặt và sản phẩm tẩy da chết. Bà cho biết kết hợp sữa rửa mặt có thành phần AHA, BHA và tẩy da chết có thành phần hạt jojoba giúp da chống lại dấu hiệu lão hoá, làm đầy nếp nhăn, mang đến làn da tươi trẻ, mịn màng. Vừa tẩy da chết vừa làm sạch da, cách kết hợp vô cùng độc đáo của bà Lily đã đem đến sự thích thú và tiện lợi trong quá trình chăm sóc da.

Dùng kem dưỡng ẩm kết hợp massage da:

Sau khi rửa mặt, cụ bà 60 tuổi dùng kem dưỡng ẩm để kịp thời bổ sung độ ẩm cho da. Bà thoa kem dưỡng đều khắp mặt và massage da mỗi tuần để giúp tăng độ đàn hồi, chống hình thành nếp nhăn và chảy xệ, ngăn ngừa lão hoá. 

Đứng cạnh chồng Tổng thống kém 25 tuổi, đệ nhất phu nhân lộ rõ dấu hiệu lão hóa - 10

Bà Lily massage da mỗi tuần để giúp tăng độ đàn hồi, chống hình thành nếp nhăn và chảy xệ.

Chỉ cao 1m57, con gái của Tỷ phú Hong Kong vẫn đi thi hoa hậu nhờ ưu điểm trời phú
Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng Jocelyn Choi vẫn tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm nay nhờ vào những lợi thế trời phú.
Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp