Dùng sữa rửa mặt tạo bọt hay ít bọt giúp làm sạch da tốt hơn? Câu trả lời khiến chị em ngỡ ngàng

Hạnh Lê - Ngày 05/08/2024 12:02 PM (GMT+7)

Sữa rửa mặt là sản phẩm được chị em tin dùng nhiều nhất để làm sạch da và làm đẹp. Tuy nhiên sữa rửa mặt không chỉ đơn giản là mua về rồi dùng mà chị em phải tìm hiểu thật kỹ càng để không làm hại cho da của mình.

Hiện nay, nhiều chị em ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, nhất là làm sao để làn da luôn xinh đẹp và căng bóng. Và bước làm đẹp đầu tiên không thể bỏ qua chính là làm sạch da bằng cách tẩy trang và dùng sữa rửa mặt.

Vì thế, sữa rửa mặt được sản xuất nhiều hơn, mang nhiều chủng loại, thành phần, công dụng hơn. Song,  giữa quá nhiều sự lựa chọn sẽ dễ làm chị em bối rối và nhầm lẫn, như sữa rửa mặt tạo bọt và sữa rửa mặt không tạo bọt đều nhằm mục đích để loại bỏ bụi bẩn một cách hiệu quả. Tuy nhiên giữa hai loại này có những khác biệt nhất định mà chị em cần biết để có thể dùng chính xác cho làn da của mình.

Muốn có da đẹp, không thể bỏ qua bước làm sạch da cùng sữa rửa mặt

Từ trước tới nay, sữa rửa mặt luôn là sản phẩm làm sạch da rất tốt. Chúng loại bỏ được những bụi bẩn, dầu nhờn, tế bào chết và còn giúp da sáng bóng, láng mịn hơn. Thị trường có rất nhiều dòng sữa rửa mặt khác nhau, như sữa rửa mặt dành cho da dầu mụn, cho da khô hay da nhạy cảm, tùy vào từng làn da và vấn đề trên da mà sữa rửa mặt được sản xuất cho phù hợp. Tất cả đều giúp chị em có được một làn da sạch sẽ cho những bước chăm sóc tiếp theo.

Sữa rửa mặt là sản phẩm hiệu quả trong việc làm sạch da cho chị em.

Sữa rửa mặt là sản phẩm hiệu quả trong việc làm sạch da cho chị em.

Sữa rửa mặt tạo bọt và khả năng làm sạch da

Sữa rửa mặt tạo bọt là loại sữa rửa mặt có chứa những thành phần hóa học giúp tạo một lớp bọt mềm mịn, dày xốp mà không cần phải chà xát vào da. Lớp bọt này giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn khỏi lỗ chân lông. Sữa rửa mặt tạo bọt rất thích hợp cho da dầu, da mụn. Tuy nhiên sữa rửa mặt tạo bọt lại không phù hợp cho da nhạy cảm, da mỏng vì chúng có chứa một lượng kiềm cao dễ làm khô da và gây kích ứng.

Sữa rửa mặt tạo bọt có chứa chất tạo bọt khi thoa lên da và thích hợp cho da dầu mụn

Sữa rửa mặt tạo bọt có chứa chất tạo bọt khi thoa lên da và thích hợp cho da dầu mụn

Sữa rửa mặt không tạo bọt có làm sạch da?

Sữa rửa mặt không tạo bọt là loại sữa rửa mặt không tạo ra bọt khí khi dùng, thay vào đó là dùng dầu hoặc chất nhũ hóa để làm sạch dịu nhẹ hơn. Loại sữa rửa mặt này có chứa các chất làm sạch nhẹ nhàng, lành tính, có thể phá vỡ lớp trang điểm và bụi bẩn. Sữa rửa mặt không tạo bọt phù hợp cho những làn da mỏng, da nhạy cảm, da bị kích ứng, dị ứng vì chúng sẽ duy trì hàng rào bảo vệ da một cách tốt nhất, dưỡng ẩm và không gây tổn thương cho da.

Sữa rửa mặt không tạo bọt khi thoa lên da không tạo ra bọt khí và phù hợp cho da nhạy cảm, da bị kích ứng

Sữa rửa mặt không tạo bọt khi thoa lên da không tạo ra bọt khí và phù hợp cho da nhạy cảm, da bị kích ứng

Chị em nên dùng sữa rửa mặt tạo bọt hay sữa rửa mặt không tạo bọt?

Ưu điểm của sữa rửa mặt tạo bọt là làm sạch da sâu hơn, giảm nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông ngăn ngừa mụn hình thành. Bên cạnh đó, sữa rửa mặt tạo bọt cũng chứa thành phần dưỡng ẩm, giúp da mềm mại mịn màng. Sữa rửa mặt tạo bọt còn giúp kiểm soát dầu thừa, duy trì sự cân bằng độ ẩm tự nhiên của da. Vì thế sữa rửa mặt tạo bọt là lựa chọn lý tưởng cho da dầu, da hỗn hợp, da mụn.

Ưu điểm của loại sữa rửa mặt không tạo bọt là đem lại cảm giác dịu nhẹ khi sử dụng, không gây kích ứng da, không làm da bị khô mà vẫn làm sạch da. Tuy nhiên, trong trường hợp da nhờn, độ tẩy của dòng sữa rửa mặt không tạo bọt quá nhẹ nên không có tác dụng trong việc kiềm dầu. Vì thế, sữa rửa mặt không tạo bọt đặc biệt thích hợp với những loại da nhạy cảm, da khô hay da mất nước. Những loại da mụn hay da nhạy cảm cũng thích hợp dùng sữa rửa mặt không tạo bọt, vì chúng sẽ không tác động quá mạnh vào da, cũng không làm tổn thương da hay chứa nhiều chất hóa học làm cho tình trạng mụn nặng nề hơn.

Cả 2 loại sữa rửa mặt tạo bọt và không tạo bọt có công thức khác nhau và dành cho những loại da khác nhau.

Cả 2 loại sữa rửa mặt tạo bọt và không tạo bọt có công thức khác nhau và dành cho những loại da khác nhau.

Tùy tình trạng da hiện tại của bản thân mà chị em cần chọn cho mình loại sữa rửa mặt phù hợp nhất. Sữa rửa mặt tạo bọt và sữa rửa mặt không tạo bọt đều làm sạch da hiệu quả, giữa chúng không có tốt hơn hay tệ hơn mà đều phụ thuộc vào làn da, các vấn đề trên da mà chị em đang gặp phải.

Tùy tình trạng da của bản thân mà chị em chọn sữa rửa mặt phù hợp.

Tùy tình trạng da của bản thân mà chị em chọn sữa rửa mặt phù hợp.

Quan trọng là chị em cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, lựa chọn những thương hiệu sữa rửa mặt uy tín và kết hợp với các sản phẩm chăm sóc da hàng ngày để da luôn khỏe mạnh và sáng mịn.

Người phụ nữ U60 trẻ như gái 18 nhờ phương pháp rửa mặt độc đáo, dùng một loại gia vị trong bếp
Chizuru Okuda, "phù thủy sắc đẹp" Nhật Bản đã 58 tuổi nhưng vẫn trẻ trung như gái 18. Bí quyết của cô là rửa mặt bằng đường.

Thực phẩm làm đẹp da

Theo Hạnh Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm sạch da