Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50

Minh Phương - Ngày 04/02/2021 14:30 PM (GMT+7)

Ở độ tuổi U50, nữ diễn viên hài Lê Giang ngày một trẻ đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại để lộ là da thâm sạm, sần sùi.

Với những ai yêu thích sân khấu hài kịch, cải lương miền Nam thì có lẽ danh hài Lê Giang đã trở thành gương mặt quen thuộc và được nhiều người yêu quý. Cô sở hữu chất giọng cao, khoẻ bẩm sinh cùng lối diễn duyên dáng nên đã đạt được dấu ấn nhất định sau hơn 30 năm trong nghề.

Ít ai biết được rằng sau nụ cười rạng rỡ và phong thái nhí nhảnh đó là một Lê Giang luôn sợ già, sợ xấu và tìm cách vá lành nỗi tự ti bằng nhiều lần dao kéo. Được biết, danh hài đã trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ, riêng mũi cũng phải sửa tới 6 - 7 lần mới bắt đầu cảm thấy ưng ý. 

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 1

Bạn thân Trấn Thành thừa nhận cô bắt đầu tân trang nhan sắc từ năm 29 , với hy vọng "cải số" và đẩy lùi nỗi sợ bị chê xấu trước ống kính. Cho đến nay, Lê Giang đã nhiều lần hút mỡ, căng da, can thiệp vòng 1,...

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 2

Trên khuôn mặt, nữ nghệ sĩ cũng cho biết chỉ riêng mắt là mình chưa đụng, còn lại đều đã qua ít nhất 1 lần dao kéo. Dù sở hữu sống mũi thon nhỏ, cằm Vline, môi căng mọng ở tuổi 49, Lê Giang vẫn nhiều lần bị nhận xét là có khuôn mặt đơ cứng đến khó nhận ra.

Nhìn những lần Lê Giang phải chịu đau đớn và tốn không ít tiền chi cho phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người ngỡ cô sẽ có diện mạo lung linh, hoàn hảo xứng đáng. Tuy nhiên, tuổi tác đúng là không chừa một ai khi vẫn để lại những dấu vết trên khuôn mặt nữ nghệ sĩ, dù có dao kéo bao nhiêu cũng khó mà đẩy lùi 100%.

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 3

Trong hình ảnh mới nhất chụp cùng diễn viên Tiến Luật, Lê Giang đã để lộ làn da thâm sạm hơn bình thường và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự lão hoá như: da khô, sần sùi, kém phần láng mịn.

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 4

Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp "phơi bày" khuyết điểm của mình. Có thể thấy, dù Lê Giang đã thực hiện căng da mặt bằng chỉ sinh học nhưng cũng chỉ là biện pháp cải thiện trong một thời gian nhất định. Với mật độ trang điểm dày đặc và thiếu thời gian bảo dưỡng làn da như Lê Giang, rất dễ để lão hoá tấn công nhan sắc hiện giờ.

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 5

Dù sở hữu phần má căng tràn trẻ trung hơn tuổi, những nếp nhăn nơi bọng mắt, khoé mũi vẫn tố giác tuổi thật của nữ diễn viên.

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 6

Ngoài việc níu kéo tuổi xuân bằng dao kéo, Lê Giang còn thường xuyên trang điểm đậm đà để khéo che đậy những dấu hiệu kể trên. Hiếm khi nào thấy người đẹp ra đường với mặt mộc hay layout makeup "sương sương".

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 7

Nếu không nhờ đến phấn son, người đẹp cũng phải dùng các app chụp ảnh "xoá mờ" mọi dấu vết, nhằm đem đến một làn da mịn màng hoàn hảo khác xa đời thực.

Không chỉ riêng các nếp nhăn dần rõ nét, bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào của làn da cũng đang phản ánh tình trạng lão hoá và cần được chăm sóc nhiều hơn. Bước vào tuổi "băm", nhiều chị em sẽ thấy làn da trở nên khô ráp, dễ thâm sạm và thiếu sức sống hơn, xuất hiện bụi trắng ở phần biểu bì ngoài cùng (nhất là ở khu vực gò má, quanh miệng, mắt) hay trang điểm không ăn phấn… Ngoài ra, lỗ chân lông ngày càng lớn cũng cho thấy nội tiết tố đang suy giảm, quá trình sản sinh protein quan trọng (đặc biệt là collagen) và các bó sợi chậm lại, khiến da bị chùng nhão và các lỗ chân lông cũng vì thế mà to dần.

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 8

Làn da bước vào độ tuổi lão hoá sẽ không còn tươi tắn, mịn  và đều màu như trước.

Thông thường, làn da sẽ bắt đầu đối mặt với tình trạng lão hóa khi các cô nàng bước vào độ tuổi 25. Tuy nhiên, tùy thuộc vào thể trạng của từng người, cùng với các tác nhân bên ngoài mà thời gian bắt đầu lão hóa của mỗi người cũng khác nhau. Vì vậy, chị em nên bắt tay vào công cuộc chống lão hoá da càng sớm càng tốt, nhất là từ những thói quen đơn giản mỗi ngày:

Chống lão hoá da từ trong chế độ ăn uống

Những loại trái cây như: mâm xôi, việt quất, dâu tây, táo giàu chất chống oxy hoá hay các loại thực phẩm giàu vitamin C đều nên có trong thực đơn hàng ngày của nàng. Ngoài ra, chăm chỉ uống trà xanh và cung cấp nhiều rau màu xanh  cũng đóng vai trò quan  trong việc chống lão hoá da.

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 9

Ăn uống cũng có thể tác động với tình trạng làn da.

Từ bỏ đồ uống có cồn hoặc chất kích thích

Các loại đồ uống có cồn như rượu bia, thậm chí là nước ngọt... sẽ khiến da bị mất nước đáng kể, khiến da khô và rất dễ xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, việc sử dụng các chất kích thích, ví dụ như thuốc lá, sẽ khiến cơ thể hấp thụ lượng chất độc lại, dễ làm cho da bị xỉn màu, lên mụn và xuất hiện nếp nhăn.

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 10

Thay vì các thức uống có cồn, trà xanh và nước trái cây tươi nên nằm sẵn trong tủ lạnh.

Lựa chọn mỹ phẩm có chất chống lão hoá

Ở độ tuổi sau 30 trở đi, nàng nên ưu tiên các sản phẩm dưỡng da đa tác dụng, kết hợp hoàn hảo giữa việc dưỡng ẩm, dưỡng trắng và chống lão hoá da. Tuy rằng giá thành của các sản phẩm khá cao, nhưng chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng. Cuối cùng, đừng quên việc sử dụng kem chống và cung cấp collagen luôn là bước chăm sóc da thiết yếu quyết định thành quả.

Níu tuổi xuân bằng 20 lần dao kéo, Lê Giang vẫn khó tránh khỏi khuyết điểm làn da tuổi U50 - 11

Trong giai đoạn lão hoá, việc chăm sóc dưỡng da cẩn thận là vô cùng quan trọng.

Mỹ nhân Việt có muôn chiêu tút nhan sắc, nhưng chị em chớ triển ngày cận Tết kẻo hối hận
Có vô vàn chiêu thức giúp sao níu kéo tuổi xuân, chăm chút sắc vóc vô cùng hiệu quả nhưng lại chống chỉ định cho các chị em bắt chước trong dịp cận...
Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Danh hài Lê Giang