Khám phá trường chuyên đặc biệt nhất Việt Nam, tỉ lệ chọi cực cao 1/10, đào tạo toàn "chiến thần ngôn ngữ"

Tấn Phước - Ngày 25/09/2024 09:45 AM (GMT+7)

So với những ngôi trường chuyên khác tại Việt Nam, cơ sở giáo dục này thuộc nhóm "độc nhất vô nhị" khi chỉ mở tuyển sinh các lớp chuyên giảng dạy về ngôn ngữ của các quốc gia từ Á sang Âu.

Chỉ có lớp chuyên ngoại ngữ, cách thi tuyển hoàn toàn khác biệt

THPT Chuyên Ngoại ngữ - trực thuộc trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) được thành lập từ năm 1969, là ngôi trường cấp 3 duy nhất ở Việt Nam chỉ đào tạo môn chuyên ngoại ngữ. Trường không mở lớp tuyển sinh các môn năng khiếu như Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Hoá học, Tin học, Lịch sử hay Địa lý như các trường chuyên khác trên cả nước. 

Với định hướng tập trung phát triển, đào tạo các thế hệ học sinh giỏi ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu của thời đại, THPT Chuyên Ngoại ngữ là cái nôi cho những học sinh đam mê ngôn ngữ của các quốc gia phát triển mạnh mẽ về văn hoá và kinh tế như: Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu của thời đại mới.

Nằm gọn trong khuôn viên của trường Đại học Ngoại ngữ, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có môi trường học tập không quá rộng rãi nhưng lại thoáng mát rợp bóng cây xanh cùng các dãy lớp học với tông màu trắng hiện đại.

Nằm gọn trong khuôn viên của trường Đại học Ngoại ngữ, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có môi trường học tập không quá rộng rãi nhưng lại thoáng mát rợp bóng cây xanh cùng các dãy lớp học với tông màu trắng hiện đại. 

Các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc của trường xuất hiện từ những ngày đầu thành lập. Đến năm học 2005, trường bắt đầu đào tạo học sinh chuyên Đức và Nhật Bản. Và đến năm học 2017, những lớp chuyên Hàn Quốc đầu tiên ra đời. 

Ban đầu, cơ sở vật chất của trường còn khiêm tốn nhưng chất lượng giáo dục được đảm bảo khi đào tạo ra những thế hệ có tài đức vẹn toàn. Sau nhiều lần nâng cấp, cải thiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, ngôi trường đã đủ đáp ứng nhu cầu, giảng dạy và học tập với các thiết bị tiên tiến.

Các phòng học đều được trang bị hệ thống máy chiếu, điều hoà và mạng tốc độ cao hỗ trợ tối đa cho việc giảng dạy ngoại ngữ theo phương pháp hiện đại. Ngoài ra, trường còn có phòng thí nghiệm ngôn ngữ (Language Lab) với hệ thống âm thanh, máy tính và phần mềm chuyên dụng giúp học sinh thực hành kỹ năng nghe, nói, nâng cao kỹ năng ngôn ngữ.

Vì thế, ngôi trường này là lựa chọn hàng đầu của học sinh đam mê các ngôn ngữ ngoại quốc tại mảnh đất thủ đô. Năm 2024, trường mở 525 chỉ tiêu tuyển sinh cho 15 lớp chuyên với 7 môn chuyên bao gồm: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong số đó, có hơn 4000 hồ sơ thi tuyển với tỉ lệ chọi 1/7. Trong đó, lớp chuyên Pháp có tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng với 1/10,7, tương ứng 10 thí sinh thi tuyển chỉ có 1 người đỗ. 

Để trở thành học sinh của trường, sĩ tử phải trải qua bài thi tuyển khắc nghiệt, đòi hỏi vận dụng kiến thức ở những năm học THCS.

Để trở thành học sinh của trường, sĩ tử phải trải qua bài thi tuyển khắc nghiệt, đòi hỏi vận dụng kiến thức ở những năm học THCS.

Một điểm khác biệt so với các trường chuyên khác, thay vì tính điểm dựa trên các bài thi Toán - Ngữ Văn - tiếng Anh và môn chuyên, điểm xét tuyển của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sẽ dựa vào điểm tổng của ba bài thi, bao gồm: Ngoại ngữ (hệ số hai), Toán và Khoa học tự nhiên, Ngữ Văn và Khoa học xã hội bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Mỗi bài thi tính theo thang điểm 10, tổng điểm tối đa thí sinh có thể đạt được là 40.

Với môn Ngoại ngữ ở phần thi chuyên, thí sinh có thể chọn một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Riêng thí sinh chọn môn thi bằng tiếng Anh có thể dùng xét tuyển vào cả 7 lớp chuyên, các ngoại ngữ còn lại chỉ dùng cho lớp chuyên tương ứng.

Năm nay, lớp chuyên Pháp lấy đầu vào cao nhất với mốc 25,12 điểm đối với thí sinh thi môn chuyên bằng tiếng Pháp. Kế đó là lớp chuyên Anh và Nhật Bản, cùng lấy 25 điểm với môn chuyên là tiếng Anh. Các lớp chuyên còn lại lấy điểm chuẩn dao động từ 23 - 24 điểm. 

Giáo viên bản xứ trực tiếp giảng dạy, học sinh “hái" học bổng tiền tỷ

Đội ngũ giáo viên của trường được tuyển chọn gắt gao với chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết với nghề. Theo thống kê từ nhà trường, có 85 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, bao gồm 01 phó giáo sư, 7 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh, còn lại hầu hết là thạc sĩ hoặc học viên cao học. Bên cạnh đó, trường còn thỉnh giảng một số giáo viên được mời từ trường Đại học Ngoại ngữ và sự hỗ trợ từ các chuyên gia bản ngữ đối với tất cả các môn chuyên tại trường. 

Hiện nay, các môn ngoại ngữ chuyên được giảng dạy 8 tiết/tuần đối với khối 10 và khối 1, trong đó 2 tiết học tăng cường với giáo viên bản xứ và 6 tiết/tuần đối với khối 12.

Từ tên của ngôi trường chuyên đặc biệt này đã hiểu rõ thế mạnh của giáo viên và học sinh. Ở trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, bất kỳ góc nào ở sân trường cũng có thể nghe học sinh giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đa phần, học sinh trước khi tốt nghiệp đều có bằng ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế như IELTS, TOEIC, HSK…

Từ tên của ngôi trường chuyên đặc biệt này đã hiểu rõ thế mạnh của giáo viên và học sinh. Ở trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, bất kỳ góc nào ở sân trường cũng có thể nghe học sinh giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đa phần, học sinh trước khi tốt nghiệp đều có bằng ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế như IELTS, TOEIC, HSK… 

Từ đó, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có thành tích học tập cực khủng. Trong kỳ thi HSG Quốc gia năm 2024, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ mang về 21 giải bao gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Trong đó, đội tuyển tiếng Trung Quốc bứt phá ngoạn mục, chiếm tỉ lệ gần 50% giải thưởng của trường với tổng cộng 10 giải thưởng. 

Không chỉ trong các cuộc thi học thuật, học sinh của ngôi trường hơn 50 năm tuổi còn giành được nhiều thành tích đáng tự hào ở lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật. Phạm Bùi Hải Bắc - học sinh lớp A10K55 cùng đồng đội đã xuất sắc giành huy chương Vàng tại cuộc thi Phát minh và Sáng chế quốc tế INTARG lần thứ 17 tổ chức tại Ba Lan.

Với đề tài “Nghiên cứu biến tính vỏ lạc làm vật liệu xử lý kim loại nặng gây ô nhiễm”, Nguyễn Cao Đức Minh - học sinh lớp A6K54 cùng đồng đội đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới tổ chức tại Hàn Quốc.

Với đề tài nghiên cứu Chiết xuất nano selen từ lá vối sử dụng phương pháp xanh và nghiên cứu khả năng kháng khuẩn, nữ sinh Nguyễn Vũ Hà Linh cùng đồng đội đã xuất sắc giành huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế thế giới tổ chức tại Hàn Quốc.

Với đề tài nghiên cứu "Chiết xuất nano selen từ lá vối sử dụng phương pháp xanh và nghiên cứu khả năng kháng khuẩn", nữ sinh Nguyễn Vũ Hà Linh cùng đồng đội đã xuất sắc giành huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế thế giới tổ chức tại Hàn Quốc.

Ngôi trường chuyên đặc biệt của thủ đô tạo mối liên kết với các trường THPT hàng đầu tại các quốc gia như Đài Loan, Trung Quốc, Đức… để cho học sinh trao đổi, giao lưu kiến thức và văn hoá. Từ đó, học sinh có thể rèn luyện khả năng ngoại ngữ, tăng cường kiến thức chuyên môn bằng những cọ xát thực tế. 

Học sinh của trường thường xuyên được tham gia các chuyến trao đổi ngoại quốc để giao lưu văn hoá, học hỏi thêm kiến thức từ bạn bè quốc tế.

Học sinh của trường thường xuyên được tham gia các chuyến trao đổi ngoại quốc để giao lưu văn hoá, học hỏi thêm kiến thức từ bạn bè quốc tế.

Năm 2024, sự bứt phá ngoạn mục của học sinh đã làm thầy cô không khỏi tự hào khi liên tục nhận học bổng tiền tỷ từ các trường đại học danh giá. 

- Lê Nguyệt Quỳnh - cựu học sinh lớp 12 chuyên Trung Quốc, đỗ chương trình Kinh tế, Tài chính và Quản lý của Đại học Thanh Hoa - ngôi trường hơn 110 tuổi này hiện ở vị trí thứ 12 thế giới và là ao ước của nhiều sĩ tử tại Trung Quốc.

- Vũ Trâm Anh - cựu học sinh lớp 12A3 chuyên Anh, giành được học bổng trị giá 8,4 tỷ đồng của Đại học Richmond hàng đầu nước Mỹ với bài luận về sự thay đổi của những chiếc áo len được bà tặng.

- Nguyễn Đức Tùng - cựu học sinh lớp 12C chuyên Pháp đạt thành tích 8.5 IELTS, SAT 1.540/1.600 điểm và B1 tiếng Pháp, trúng tuyển 10 trường Đại học tại Mỹ, trong đó có trường Đại học Stanford - ngôi trường xếp hạng 2 thế giới. 

Lê Nguyệt Quỳnh - nữ sinh từng biểu diễn trước phu nhân Bành Lệ Viên, chinh phục Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Lê Nguyệt Quỳnh - nữ sinh từng biểu diễn trước phu nhân Bành Lệ Viên, chinh phục Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Hiện nay, các thế hệ học sinh trưởng thành từ trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đang công tác và giữ nhiều trọng trách cao trong các ngành ngoại ngữ, ngoại giao, khoa học, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Ngoài ra, cựu học sinh của trường còn đang công tác, học tập và làm việc ở hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năng động, sáng tạo và luôn lồng ghép yếu tố văn hoá Việt trong những phần trình diễn, sinh hoạt ngoại khoá của mình.

Học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năng động, sáng tạo và luôn lồng ghép yếu tố văn hoá Việt trong những phần trình diễn, sinh hoạt ngoại khoá của mình.

Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ còn năng động tham gia các hoạt động ngoại khoá. Trường có hơn 20 CLB để học sinh tham gia phát triển năng khiếu từ học thuật đến thể thao, văn nghệ. Nhà trường cũng chú trọng vào sức khoẻ tinh thần của học sinh, tổ chức nhiều buổi định hướng nghề nghiệp, chương trình du khảo về nguồn và truyền đạt kiến thức về văn hoá truyền thống của Việt Nam. Hiện tại, đây vẫn là một trong những cơ sở giáo dục có chất lượng đầu ra ổn định, học sinh sau khi tốt nghiệp đều đạt kết quả cao ở các kỳ thi THPT Quốc gia và đỗ vào các trường đại học TOP đầu tại Việt Nam và thế giới.

20 ngôi trường THPT có quán quân Đường lên đỉnh Olympia, là cái nôi của nhiều học sinh có thành tích khủng
Trải qua 24 mùa thi, chương trình Đường lên đỉnh Olympia hiện đã tìm ra 23 nhà vô địch đến từ 20 trường THPT đình đám trên cả nước, trong số đó có 8...

Đường lên đỉnh Olympia

Theo Tấn Phước
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngành học hot