Trai độc thân chi 10 tỷ cải tạo nhà thuê 500m2 dù hợp đồng chỉ 5 năm, không gian bên trong rất độc đáo

Cẩm Tú - Ngày 28/02/2024 18:43 PM (GMT+7)

Căn nhà này tuy rộng 500m2 nhưng chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ, được cải tạo lại với chi phí những 10 tỷ đồng.

Trước khi có cuộc sống ổn định như hiện tại, anh Vương Hằng (41 tuổi, sống ở Trung Quốc) là một người ưa di chuyển và rất tiết kiệm. Anh bắt đầu xa nhà từ thời niên thiếu, từng đi du học ở Nhật Bản và Ý. Sau khi về Trung Quốc, anh liên tục chuyển nơi sống, từ Quảng Châu tới Thâm Quyến, Thượng Hải,… nên không có chỗ ở ổn định.

“Có thời điểm bận rộn, tôi chỉ cần một chiếc vali và kéo lê nó khắp nơi suốt 2 năm, ngày nào cũng ở khách sạn”, anh Vương Hằng nói. Tới năm 2016, anh đến Bắc Kinh thực hiện một dự án và ở lại thành phố này kể từ đó.

Anh Vương Hằng.

Anh Vương Hằng. 

Hai con mèo sống cùng anh.

Hai con mèo sống cùng anh.

Cách đây hơn 1 năm, nhà thiết kế đã thuê một căn nhà rộng 500m2 nhưng chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ ở Bắc Kinh để làm không gian sống cho mình và 2 chú mèo. Điều đáng nói ở đây là anh chi hẳn 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ đồng) để cải tạo nhà thuê, trong khi hợp đồng thuê nhà chỉ 5 năm.

Anh chàng độc thân này đặt tên cho căn nhà là “in box” (ở trong hộp), vì theo anh mỗi người đều có một chiếc hộp nằm trong ý thức. Đó là điều khiến họ sẵn sàng chấp nhận và làm theo những điều bản thân đã biết. Còn với căn nhà này, anh muốn thử nghiệm những điều mới mẻ, những điều mà trước đây anh chưa từng làm qua với không gian sống của mình.

Trai độc thân chi 10 tỷ cải tạo nhà thuê 500m2 dù hợp đồng chỉ 5 năm, không gian bên trong rất độc đáo - 3

Trai độc thân chi 10 tỷ cải tạo nhà thuê 500m2 dù hợp đồng chỉ 5 năm, không gian bên trong rất độc đáo - 4

Sống một mình nhưng lại thuê hẳn căn nhà rộng 500m2, anh Vương Hằng cho biết, trong suốt 20 năm qua khi di chuyển khắp nơi, anh thường mua sắm nhiều món đồ rồi gửi chuyển phát nhanh về quê nhờ mẹ giữ hộ. Đó có thể là đôi giày đầu tiên anh mua khi đi làm thêm thời đi học, dàn âm thanh tậu được ở tuổi 20... Vì vậy anh muốn có một căn nhà chứa được hết những món đồ anh đã mua. Cũng vì thế trước khi chuyển đến nhà mới, ngoại trừ chiếc giường mới mua, hầu hết đồ trong nhà của anh đều là đồ cũ.

Trai độc thân chi 10 tỷ cải tạo nhà thuê 500m2 dù hợp đồng chỉ 5 năm, không gian bên trong rất độc đáo - 5

“Có 76 chiếc ghế trong nhà, có lẽ có hơn 50 loại và rất ít chiếc giống nhau. Một số là của các nhà thiết kế mà tôi thích, và một số là đồ cổ. Sẽ hơi quá nếu nói đồ nội thất của tôi là một bộ sưu tập, chúng không có giá trị cao nhưng quả thực đã được tôi chọn lựa tỉ mỉ trong thời gian dài. Tôi đã xem chiếc ghế cạnh bàn trà suốt 3 năm trước khi mua nó. Chiếc ghế cạnh bàn cà phê ngoài trời được một người bạn tặng, có lẽ nó có tuổi thọ hơn trăm năm rồi. Khi ngồi trên ghế, tiếng kêu cót két nghe rất dễ chịu”, anh chàng độc thân U45 nói.

Trai độc thân chi 10 tỷ cải tạo nhà thuê 500m2 dù hợp đồng chỉ 5 năm, không gian bên trong rất độc đáo - 6

Khu vực trưng bày những món đồ lưu niệm của chủ nhà.

Khu vực trưng bày những món đồ lưu niệm của chủ nhà. 

Căn nhà anh Vương Hằng thuê gồm 2 tầng và 1 sân thượng. Tầng 1 gồm khu vực vui chơi kết hợp phòng khách, phòng tập gym và phòng trưng bày những món đồ lưu niệm của anh.

Trên bàn trà, anh trồng một số loại cây mọng nước.

Trên bàn trà, anh trồng một số loại cây mọng nước.

Phòng tập thể dục nằm ngay dưới cầu thang. Anh Vương Hằng tiết lộ, anh tập thể dục đều đặn mỗi ngày, nhất là vào mùa hè.

Phòng tập thể dục nằm ngay dưới cầu thang. Anh Vương Hằng tiết lộ, anh tập thể dục đều đặn mỗi ngày, nhất là vào mùa hè.

Tầng 2 là phòng khách kết hợp phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc và khu vực uống cà phê. “Nếu người thân, bạn bè đến ăn, người ăn xong trước có thể ra ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Như thế những người ăn xong rồi và những người chưa ăn xong sẽ luôn có thể cùng ở trong một không gian, trò chuyện và cười đùa vui vẻ với nhau”, anh Hằng nói.

Không gian phòng bếp và bàn ăn.

Không gian phòng bếp và bàn ăn. 

Trai độc thân chi 10 tỷ cải tạo nhà thuê 500m2 dù hợp đồng chỉ 5 năm, không gian bên trong rất độc đáo - 11

Không gian phòng làm việc.

Không gian phòng làm việc. 

Cách bếp hai bước chân là một tầng lửng, được anh thiết kế thành một quán cà phê nhỏ. “Tôi là một người nghiện cà phê nặng. Chiều cao từ mặt sàn đến trần của tầng lửng này tương đối thấp, chỉ 2m nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác bao bọc mạnh mẽ, nên nhiều bạn bè cho rằng đây là nơi thoải mái nhất và tốt nhất để giữ chân người. Khi ở một mình, tôi xem phim và nghe nhạc ở đây vào ban đêm”, anh Vương Hằng nói.

Quán cà phê nhỏ trong nhà thuê của anh Vương Hằng.

Quán cà phê nhỏ trong nhà thuê của anh Vương Hằng.

Giữa các không gian sống hầu như không có vách ngăn, các không gian đều thông nhau, đứng ở đâu cũng có thể nhìn được toàn bộ căn nhà.

Giữa các không gian sống hầu như không có vách ngăn, các không gian đều thông nhau, đứng ở đâu cũng có thể nhìn được toàn bộ căn nhà.

Vì thích cây cối nên anh đã làm một “đảo thực vật” ở giếng trời. Khu vực này được trang bị hệ thống tưới nước, phun sương hẹn giờ. Ngoài ra, anh Hằng cũng liên tục kiểm tra và ghi lại ốc đảo nhỏ này ảnh hưởng thế nào đến độ ẩm trong nhà.

Vì thích cây cối nên anh đã làm một “đảo thực vật” ở giếng trời. Khu vực này được trang bị hệ thống tưới nước, phun sương hẹn giờ. Ngoài ra, anh Hằng cũng liên tục kiểm tra và ghi lại "ốc đảo nhỏ" này ảnh hưởng thế nào đến độ ẩm trong nhà. 

Còn về việc tại sao lại chi những 10 tỷ đồng để cải tạo nhà thuê, anh Hằng cho biết rằng công việc của anh rất vất vả, những năm gần đây ngoại trừ khoảng 10 ngày về quê ăn Tết thì anh gần như không có thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày anh gặp rất nhiều người, từ khách hàng đến giới truyền thông, bạn bè nên trạng thái tinh thần của anh rất mệt mỏi, gần như suy sụp.

Vì vậy, anh muốn cải tạo căn nhà thuê để biến nơi đây thành “trạm sạc năng lượng” cho mình. Chỉ khi được thư giãn, thoải mái về mặt tinh thần thì anh mới có thể làm việc được tốt hơn. Hơn nữa, căn nhà rất gần với công ty anh đang làm nên sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian di chuyển.

Vợ chồng Hải Phòng sinh năm 1999 khoe nhà 2 mặt tiền 200m2, tổng chi phí cả mua đất và xây nhà hết 1,8 tỷ đồng
Nam cho biết, trước đó hai vợ chồng đã mua đất, giá trị tại thời điểm mua là 1 tỷ đồng.

Có một nơi để về

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà thuê không xuề xòa