Bảo Ngọc, Kim Duyên - niềm tự hào của "miền gái đẹp" Cần Thơ

Tóc Vàng - Ngày 15/10/2022 12:00 PM (GMT+7)

Cần Thơ tính đến thời điểm hiện tại chính là vùng đất quy tụ nhiều mỹ nhân tài sắc vẹn toàn đem 2 tiếng Việt Nam xếp thứ hạng cao trên trường quốc tế.

Nói không quá khi cho rằng, Việt Nam đang là quốc gia ngày càng mạnh trên bản đồ sắc đẹp quốc tế. Nhiều năm liên tiếp, câu chuyện các mỹ nhân mang sash của mảnh đất hình chữ S liên tục tiến sâu vào vòng trong không còn là điều quá ngạc nhiên. Từ những thứ hạng thấp như Top 20, chúng ta dần dần nâng lên Top 16, Top 13, Top 5, Top 3. 

Bên cạnh Khánh Ngân (Miss Globe 2017), Hương Giang (Miss International Queen 2018), Phương Khánh (Miss Earth 2018), hay Thuỳ Tiên (Miss Grand International 2021), mới đây Việt Nam vừa bổ sung vào BST vương miện quốc tế với 2 chiếc danh giá khác. Điểm trùng hợp thay, các người đẹp này lại đều có xuất thân từ vùng đất Cần Thơ.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022)

Chân dài gốc Cần Thơ đã đem chiếc vương miện chung cuộc của Hoa hậu Liên lục địa 2022 về cho Việt Nam vào 04:12 sáng 15/10/2022.

Chân dài gốc Cần Thơ đã đem chiếc vương miện chung cuộc của Hoa hậu Liên lục địa 2022 về cho Việt Nam vào 04:12 sáng 15/10/2022.

Cuộc thi quốc tế năm nay được tổ chức vào đúng dịp kỉ niệm 50 năm lịch sử nên format có nhiều thay đổi, khâu tổ chức có nhiều bất cập khiến cả thí sinh lẫn khán giả liên tục "căng não". Dẫu vậy, Bảo Ngọc - chiến binh "nghìn máu" đã xuất sắc giành được chiếc vương miện chung cuộc cho Việt Nam.

Sau đăng quang, dân tình trên thế giới đang rất tranh cãi phần thi ứng xử chung cuộc của Top 2.

Phần trả lời của Bảo Ngọc được chia làm 3 phần rõ ràng: lời chào, vào đề, đưa ra cam kết. Song phần ứng xử "nuốt mic" của Puerto Rico cũng không hề kém cạnh. Công chúng từ các quốc gia khác có vẻ nghiêng về câu trả lời của đại diện Bắc Mỹ, tuy nhiên, kết quả chung cuộc còn đánh giá vào cả quá trình thi.

Bảo Ngọc - người con của đất Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tích cao trong suốt chặng thi như giành 9,2/10 điểm cho vòng thi Interview (phỏng vấn kín). Số điểm gần như tuyệt đối và cao nhất so với hơn 70 thí sinh trên toàn thế giới và cách biệt với người xếp hạng 2 là Thuỵ Điển (7,6 điểm) khá lớn. Người đẹp gen Z cũng dẫn đầu bảng bình chọn phần thi National Costume (Trang phục Dân tộc) với bộ cánh mang tên Cô em Dao Đỏ. Trong suốt quá trình thi, Bảo Ngọc liên tục được các chuyên trang sắc đẹp xếp thứ hạng cao nằm trong Top 5 chung cuộc.

Chiến binh nghìn máu của Việt Nam đem đến Hoa hậu Liên lục địa 2022 17 bộ cánh với 17 cái tên chứa đựng nhiều ý nghĩa. Trong đó đều thể hiện nội dung văn hoá, truyền thống của cả Việt Nam và nước bạn tổ chức cuộc thi - Ai Cập.

"Chiến binh nghìn máu" của Việt Nam đem đến Hoa hậu Liên lục địa 2022 17 bộ cánh với 17 cái tên chứa đựng nhiều ý nghĩa. Trong đó đều thể hiện nội dung văn hoá, truyền thống của cả Việt Nam và nước bạn tổ chức cuộc thi - Ai Cập.

Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, giành ngôi vị Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022. Trước đó, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 22. Sau 2 năm, người đẹp được cho là có sự tiến bộ rõ rệt cả về nhan sắc lẫn kỹ năng. Bảo Ngọc có chiều cao ấn tượng 1,85 m và trình độ IELTS 8.0. Bảo Ngọc từng chia sẻ, chiều cao "quá khổ" của cô thường bị trêu ghẹo, đem ra bàn tán khi còn ở trong nước, nhưng khi ra trường quốc tế lại là lợi thế lớn. Trong những ngày dự thi tại Ai Cập cô cũng gặp không ít khó khăn tới sức khoẻ.

Bảo Ngọc rất cao và được gọi yêu là khủng long. Song những ngày nước rút, chân dài bị sút kí kha khá. Trong 1 số lần livestream, nàng hậu phải ăn mì tôm cầm hơn.

Bảo Ngọc rất cao và được gọi yêu là "khủng long". Song những ngày nước rút, chân dài bị sút kí kha khá. Trong 1 số lần livestream, nàng hậu phải ăn mì tôm cầm hơn.

Dẫu đôi lúc có lộ thân hình gầy gò, đôi chân bị bật móng, rớm máu, phần vai bầm dập vì gồng gánh trang phục Dân tộc nặng hơn 30kg nhưng trong cả phần thi bikini của bán kết lẫn chung kết, Bảo Ngọc đều bung hết skill, năng lượng tràn trề.

Dẫu đôi lúc có lộ thân hình gầy gò, đôi chân bị bật móng, rớm máu, phần vai bầm dập vì gồng gánh trang phục Dân tộc nặng hơn 30kg nhưng trong cả phần thi bikini của bán kết lẫn chung kết, Bảo Ngọc đều bung hết skill, năng lượng tràn trề.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Á hậu 2 Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2022

Đến nay, cô là thí sinh Việt Nam đoạt thành tích cao nhất trong lịch sử Miss Supranational và đồng thời là người giật nhiều giải thưởng phụ nhất.

Đến nay, cô là thí sinh Việt Nam đoạt thành tích cao nhất trong lịch sử Miss Supranational và đồng thời là người giật nhiều giải thưởng phụ nhất.

Trước khi đến với cuộc thi, một bộ phận khán giả còn nghi ngại, cho rằng ngoại hình cô thiếu xuất sắc, các kỹ năng về catwalk, tiếng Anh chưa tốt. Người đẹp gốc Cần Thơ cũng là thí sinh hiếm hoi phải cùng 1 lúc chịu 2 sức ép lớn. Một phần từ cuộc thi và một phần từ những bình luận tiêu cực trên mạng. 

Kim Duyên sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ, cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-89 cm.

Kim Duyên sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ, cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-89 cm.

Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Top 16 Miss Universe 2021.

Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Top 16 Miss Universe 2021.

Tham gia cuộc thi sắc đẹp này, Kim Duyên xuất sắc lọt Top 11 Supra Model và là Supra Model of Asia. Đồng thời, người đẹp còn giật luôn giải Best Interview (ứng xử xuất sắc nhất) dù netizen Việt vẫn có nhiều bộ phận không phục.

Tham gia cuộc thi sắc đẹp này, Kim Duyên xuất sắc lọt Top 11 Supra Model và là Supra Model of Asia. Đồng thời, người đẹp còn giật luôn giải Best Interview (ứng xử xuất sắc nhất) dù netizen Việt vẫn có nhiều bộ phận không phục.

Nhìn lại phần thi của Kim Duyên khi lọt Top 12 và Top 5. Tuy ngữ điệu của cô vẫn còn khá Việt Nam nhưng người đẹp đã trả lời khôn khéo, đúng trọng tâm câu hỏi.

Câu hỏi của Kim Duyên: "Theo bạn thì việc tìm kiếm và cố gắng vươn tới sự tuyệt hảo là 1 điều tích cực hay tiêu cực?"

"Theo tôi thì mọi thứ đều có 2 mặt của nó. Tôi tin rằng việc cố gắng vươn tới sự hoàn hảo sẽ tích cực nếu chúng ta thực sự tin vào nó. Ví dụ như tôi, tôi luôn tin vào bản thân mình, cố gắng hết mình mỗi ngày để trở thành phiên bản hoàn thiện hơn. "- Đại diện Việt Nam trả lời.

Trong phần thi bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam đã xuất sắc tranh tài cùng các thí sinh nước khác. Dù mang bộ cánh dân tộc nặng tới 30kg, phần mấn đội đầu 7kg nhưng cô đã làm chủ được giày cao gót và không có sự cố nào xảy ra với sàn runway dốc.

Trước thềm cuộc thi, cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế dự đoán vào Top 5. Trong đó, Sash Factor xếp Kim Duyên ở vị trí thứ ba. Missosology bình luận về thí sinh Việt Nam: "Không thể phủ nhận khả năng trình diễn sân khấu tuyệt vời của cô ấy". Thế mạnh của Kim Duyên là vẻ ngoài gợi cảm, phong thái phóng khoáng và kinh nghiệm trình diễn tốt. Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 nằm trong top 5 cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín trên thế giới hiện nay diễn ra tại Ba Lan với sự góp mặt của 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, Việt Nam có thêm hoa hậu quốc tế tài sắc vẹn toàn
Chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022 diễn ra trong 4 tiếng, đại diện Việt Nam là Bảo Ngọc xuất sắc đứng ở vị trí xếp hạng chót vót trong các phần thi phụ và giành chiếc vương miện chung cuộc.

HH Liên lục địa

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dáng đẹp, eo thon