“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ

Ngày 01/06/2019 18:12 PM (GMT+7)

Không sinh cùng cha, cũng chẳng cùng mẹ, điều gì khiến các thí sinh Hoa hậu Ấn Độ này lại giống nhau đến thế này?

Mới đây, hình ảnh của dàn thí sinh Miss Ấn Độ 2019 được đăng tải trên một trang báo đã khiến cộng đồng mạng hết sức bất ngờ. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên này chẳng phải đến từ nhan sắc quá đỗi rạng ngời hay vóc dáng cực kỳ sexy của 30 bông hậu mà sự giống nhau đến ngỡ ngàng mới chính là nguyên nhân khiến cho bài viết nhận về các bình luận sôi nổi.

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 1

Nhan sắc na ná nhau của 30 mỹ nhân sẽ tranh cử tại Hoa hậu Ấn Độ 2019. Nhìn chung, có lẽ cũng vì kiểu trang điểm và cách làm tóc giống nhau thế nên khá khó cho người ngoài khi nhìn vào có thể phân biệt được ngay từ giây phút đầu tiên.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp "hiếm có khó tìm" bởi nếu là một người yêu sắc đẹp, bạn sẽ thấy việc các nàng Hậu sở hữu vẻ đẹp giống nhau như 1 này rất thường xuyên xảy ra ở xứ sở Kim Chi. Thậm chí, sự trùng hợp từ nụ cười đến màu da của của các thí sinh dự thi Hoa hậu Hàn Quốc ở mỗi năm này còn khiến cộng đồng mạng thi nhau thử tài tinh mắt.

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 2

20 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2013 khiến dư luận xôn xao vì nụ cười và màu da hệt nhau. Có lẽ Ban giám khảo cuộc thi cũng phải "soi" tận tình mới mong phân biệt được ai là ai.

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 3

Đến năm 2016, các thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2016 tiếp tục gây hoang mang cho người hâm mộ bởi các đường nét trên gương mặt gần như đúc từ một khuôn. 

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 4

Nếu được yêu cầu tìm điểm giống nhau giữa các hình ảnh này, bạn sẽ nhận thấy ngay đôi chân mày ngang thanh tú, cằm Vline nhọn cuốn hút, nước da căng bóng và đôi môi chúm chím ngọt ngào là những điểm không thể bỏ qua. 

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 5

Có người bảo rằng, đây vốn là 1 người "tự biên tự diễn": tự thay 34 trang phục, 34 kiểu tóc và tự "diễn sâu" 34 tư thế khác nhau.

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 6

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 7

Thậm chí, cũng có người bảo rằng, chắc họ cùng đến thăm 1 bác sĩ "chăm sóc" để nuôi dưỡng nhan sắc. Hoặc cũng có thể 30 thí sinh này đều là "chị em sinh nhóm"  của một gia đình "mắn đẻ". “Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 8

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 9

Ngay sau khi hình ảnh các người đẹp chạy đua cho ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc 2018 được đăng tải trên mạng, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ rằng họ đã phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều và cùng chọn một kiểu gương mặt giống nhau.

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 10

Nhiều thí sinh tuy không họ hàng mà có những đường nét như chị em chung một nhà. Bên cạnh đó, nhan sắc của dàn người đẹp này cũng không được đánh giá là nổi trội, nhiều người còn có những nhược điểm như mắt nhỏ, mũi to, tỷ lệ gương mặt thiếu cân đối...  Chính điều này khiến cho Miss Korea trong vài năm gần đây bị chê ngày càng đi xuống về chất lượng các thí sinh. 

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 11

Bởi đối với cuộc thi nhan sắc của Hàn Quốc này, thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể đăng ký tham gia. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra tranh cãi khá lớn vì phẫu thuật thẩm mỹ vô hình chung đã tạo nên một cuộc đua không công bằng cho các thí sinh. 

Có thể nói, việc người giống người không còn là chuyện xa lạ ở xứ sở Kim Chi từ lâu bởi sự phát triển vượt bậc của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện nay Hàn Quốc là một trong những nước có tỷ lệ phụ nữ làm đẹp nhờ chỉnh sửa cao nhất thế giới. Năm 2012, khoảng 20% nữ giới tuổi từ 19 đến 49 thẳng thắn thừa nhận rằng họ đều qua “dao kéo”. 

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 12

Việc lựa chọn "trùng tu" một vài điểm trên khuôn mặt của đại đa số các cô gái Hàn đến từ việc không bằng lòng với dung nhan của bản thân và muốn cải thiện bề ngoài của mình bằng "dao kéo" hơn cả.

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 13

Theo đó, các người đẹp thi Hoa hậu Hàn quốc đều tự đặt ra và tuân theo những quy chuẩn nhất định như mái tóc đen hoàn hảo, vai nhỏ, làn da trắng mịn, mắt sáng long lanh và nụ cười hoàn hảo không khuyết điểm. Tất cả chỉ đơn giản là được phẫu thuật theo một khuôn chuẩn. 

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 14

Không chỉ vậy, có những trường hợp "vịt hóa thiên nga" còn khiến công chúng phải ngỡ ngàng.

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 15

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ làm mất đi nét đẹp tự nhiên của họ. Hoa hậu Hàn Quốc - nhan sắc đại diện cho một quốc gia phải là cô gái mang trong mình những vẻ đẹp đặc trưng của dân tộc chứ không phải là mang vẻ đẹp "dao kéo" giả tạo như thế.

Cụ thể, phụ nữ Hàn Quốc thường sẽ can thiệp "dao kéo" các bộ phận như:

1. Cắt mí:

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 16

Người Hàn vốn có đặc trưng là đôi mắt một mí khá nhỏ thế nên phẫu thuật mí mắt được xem là loại hình phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất ở Hàn Quốc. Quá trình phẫu thuật sẽ loại bỏ lớp mỡ thừa trên mí mắt để giúp phái đẹp sở hữu đôi mắt hai mí to tròn. 

2. Gọt hàm:

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 17

"Ám ảnh" với chiếc cằm Vline, phụ nữ Hàn cũng lựa chọn thủ thuật gọt cằm để làm gọn hàm, tạo ra chiếc cằm chữ V thon gọn được nhiều người khao khát. Quá trình bao gồm việc mài gọt một phần xương hàm để tạo ra đường nét mềm mại hơn. 

3. Phẫu thuật mũi:

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 18

Đối với văn hoá Hàn Quốc, chiếc mũi là một trong những điểm quan trọng nhất quyết định sức hấp dẫn của một người. Do đó, có không ít các cô gái vì ước muốn sở hữu chiếc mũi cao thanh tú đã không ngần ngại đụng chạm "dao kéo".

4. Phẫu thuật làm đầy trán:

“Hoa mắt chóng mặt” trước dung nhan 30 người như 1 của dàn thí sinh Hoa hậu Ấn Độ - 19

Người Hàn thường cho rằng một vầng trán cao và đầy sẽ mang lại vẻ đẹp tươi trẻ và xinh đẹp cho bất kì ai. Do đó, họ tìm đến bác sĩ thẩm mỹ để được tiêm chất làm đầy nhằm sở hữu khuôn mặt rạng ngời.

Mỹ nhân Thái Bình từng trải qua 100 mối tình 40 tuổi vẫn đẹp mòn con mắt
Ở tuổi 40, trải qua nhiều lần sinh nở nhưng Dương Yến Ngọc vẫn sở hữu body săn chắc, mướt mát.
Theo Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu quốc tế