Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34

Ngày 04/08/2019 05:44 AM (GMT+7)

Hoàng quý phi Sineenat sở hữu nhan sắc vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, sắc sảo và thân hình thon gọn, cân đối rất đáng ngưỡng mộ ở tuổi 34.

Vào ngày 28/7 vừa qua, trong lễ mừng sinh nhật lần thứ 67 của mình, Quốc vương Thái Lan Rama X đã sắc phong bà Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi, làm Hoàng quý phi - tước hiệu dành cho phi tần đứng đầu trong hoàng gia. 

Như vậy, sau gần 3 tháng lập Hoàng hậu, nhà vua Thái Lan đã làm nên lịch sử hoàng gia hiện đại khi tiếp tục lập Hoàng quý phi kể từ khi chế độ quân chủ chuyên chế kết thúc năm 1932.

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 1

Những hình ảnh về buổi lễ được phát sóng trên truyền hình cho thấy Nhà vua tưới nước lên đầu Sineenat, trong khi bà nằm trên sàn, cúi đầu xuống sát chân ông theo truyền thống của hoàng gia. 

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 2

Cận cảnh nhan sắc lộng lẫy của Hoàng Quý Phi trong buổi lễ sắc phong.

Sau khi được sắc phong tước vị, bà Sineenat đã tham gia một số hoạt động trên cương vị mới. Bà được nhận xét là có nhan sắc vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, sắc sảo và thân hình thon gọn, cân đối rất đáng ngưỡng mộ ở tuổi 34.

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 3

Vợ lẽ của vua Rama X sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp và sắc sảo.

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 4

Không chỉ xinh đẹp mà Hoàng quý phi Thái Lan còn sở hữu vóc dáng mảnh mai, gọn gàng và cân đối khiến nhiều người mơ ước.

Trước đó, bà từng bị cánh săn ảnh bắt gặp khi đang hẹn hò cùng nhà vua vào năm 2017 tại Munich, Đức.

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 5

Sineenat sở hữu vòng 1 gợi cảm, quyến rũ và vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa thế này bảo sao chỉ sau 3 tháng kết hôn chính thức, Đức vua đã phong cho bà danh phận chỉ sau Hoàng hậu.

Có thể thấy, nhan sắc hiện tại của bà vẫn trẻ trung, xinh đẹp không khác so với hồi năm 2017 là bao, có chăng chỉ có phong cách ăn mặc là thay đổi theo hướng truyền thống, kín đáo hơn mà thôi. Và bí quyết cho sự tươi trẻ và vóc dáng cân đối của Hoàng quý phi chẳng xuất phát từ điều gì cao siêu mà nằm ở thói quen ăn uống và làm đẹp cổ truyền, đặc trưng kiểu Thái. Cụ thể như sau:

1. Đồ ăn

Thực đơn hàng ngày của người Thái thường bao gồm món salad được chế biến từ nhiều loại rau củ tươi, rất ít thịt đỏ nhưng lại nhiều hải sản. Ngoài ra, ẩm thực Thái Lan còn rất đặc trưng và nổi tiếng với nhiều món cay như lẩu Tomyum, gỏi Son Tum, Pad Thái... 

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 6

Chế độ ăn này giúp tăng cường chất chống oxy hóa, chất xơ cho cơ thể, khiến phụ nữ Thái luôn giữ được vẻ trẻ trung và thân hình cân đối. 

2. Thức uống

Phụ nữ Thái ưa chuộng các loại nước ép hoa quả như cam, lựu ép, cà rốt hay nước dừa tươi. Ngoài ra, họ uống trà xanh thường xuyên, vốn giàu chất chống oxy hóa cho làn da trẻ trung, ngăn ngừa mụn.

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 7

Trà xanh là một loại nước giải khát truyền thống từ lâu, nếu kiên trì sử dụng mỗi ngày, trà xanh có thể giúp giảm cân, trị mụn, làm sáng mịn da và mượt tóc.

3. Massage

Kỹ thuật massage của người Thái nổi tiếng khắp thế giới về tác dụng làm thư giãn và săn chắc cơ thể. Hầu hết phụ nữ Thái đều biết bí quyết làm đẹp này và thường xuyên áp dụng để giúp cho cơ thể dễ chịu, tươi trẻ và thon gọn.

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 8

Massage là phương pháp làm đẹp cổ truyền của người Thái.

4. Làm đẹp bằng dầu dừa

Dừa là loại quả phổ biến ở xứ sở chùa Vàng. Từ lâu, phụ nữ Thái đã biết sử dụng dầu dừa để dưỡng da, mượt tóc, giúp móng tay chắc khỏe… 

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 9

Ngoài tác dụng làm đẹp thì trong dầu dừa nguyên chất còn có các khoáng chất quan trọng và một số vitamin tan trong chất béo như canxi, magie, beta-carotene, vitamin A, D, E, K, ... rất tốt cho sức khỏe.

5. Đu đủ

Nếu đã từng đặt chân đến Thái Lan, bạn sẽ nhận ra loại quả này xuất hiện khá nhiều trong các món ăn như gỏi, canh cho đến món tráng miệng. Bởi lẽ, đu đủ có nhiều vitamin, chất xơ giúp da sáng mịn và cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Loại quả này chứa enzyme papain có khả năng tẩy da chết, tăng cường độ đàn hồi cho da.

Hoàng quý phi mới sắc phong của Thái Lan gây sốt vì nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 34 - 10

Sử dụng đu đủ thường xuyên giúp da căng mịn và hồng hào hơn. 

6. Gia vị

Người Thái có thói quen sử dụng nhiều loại gia vị vào bữa ăn như gừng, bột nghệ, sả để làm tăng hương vị cho món ăn và giúp thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng, kháng viêm da. 

7 thói quen bất ngờ giúp đôi gò bồng đảo luôn căng tròn, nóng bỏng
Chẳng cần nhờ cậy đến dao kéo, các chị em vẫn có thể sở hữu "đôi gò bồng đảo" săn chắc và căng tràn sức sống nhờ những thói quen vô cùng đơn giản hàng...
Theo Khánh Huyền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt làm đẹp