Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo

Ngày 02/12/2016 12:17 PM (GMT+7)

Có chị em nào trang điểm mà da mặt cứ sần sùi, như bị mốc không? Áp dụng mấy bước đơn giản này để trị khỏi chứng “bệnh” này nhé.

Thời tiết mùa thu đông hanh khô khiến da bạn khô, dẫn đến hiện tượng da bị bong tróc, gây nên hiện tượng mặt mốc. Dù không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng đến nhan sắc và quá trình trang điểm của chị em phụ nữ. Đối với những bạn hay sử dụng mỹ phẩm, khi da bị bong tróc, mốc thì lớp nền sẽ không được mịn màng, dễ bị bay phấn gây mất tự tin trước người đối diện.

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 1

Để chấm dứt tình trạng này, bạn chỉ cần làm theo 7 bước đơn giản này.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Xông hơi mặt:

- 1 bát nước nóng pha một nhúm muối nhỏ.

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 2

Hỗn hợp tẩy da chết:

- 1 thìa cà phê nước cốt chanh tươi.

- 1/2 thìa canh đường.

- 1 thìa cà phê mật ong.

- Bát và thìa.

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 3

Hỗn hợp giữ ẩm da mùa đông:

- 1/2 quả chuối chín.

- 1 thìa cà phê mật ong.

- Bát và thìa.

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 4

2. Cách làm:

Hỗn hợp tẩy da chết

- Cho nước cốt chanh với đường đã chuẩn bị vào bát, dùng thìa khuấy đều đến khi thu  được hỗn hợp đồng nhất. (dạng sền sệt)

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 5

2. Hỗn hợp giữ ẩm da

- Chuối bóc bỏ vỏ, rồi thái thành từng lát nhỏ, cho vào bát rồi dùng thìa dằm nát.

- Cho mật ong vào bát chuối trên rồi dùng thìa đánh đều thành hỗn hợp đồng nhất.

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 4

Cách sử dụng:

- Làm sạch da mặt bằng nước ấm và sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn trên da mặt.

- Thoa đều hỗn hợp tẩy da chết lên da, dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để các tinh thể đường lấy đi tế bào chết trên da. Massage chừng 3 phút thì dừng lại.

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 7

- Đến khi các hạt đường khô lại rồi rơi ra thì bạn rửa lại mặt bằng nước ấm. Sau đó xông hơi mặt bằng bát nước muối pha loãng chừng 5 phút để các lỗ chân lông giãn nở hoàn toàn.

- Thoa hỗn hợp giữ ẩm đều lên da mặt. Dùng tay massage chừng 2 3 phút để các tinh chất thấm sâu vào da.

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 8

- Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 20 phút, đến khi mặt nạ khô lại thì bóc ra và rửa sạch bằng nước ấm.

- Sau khi rửa mặt, dùng chiếc khăn nhúng vào nước lạnh rồi lau lại thêm 1 lần nữa để lỗ chân lông được se khít lại. Cuối cùng bạn thoa thêm 1 lớp kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình.

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 9

- Áp dụng cách trên 2 lần/tuần, cả mùa đông bạn chẳng bao giờ lo da bị bong tróc cả. Chúc các bạn thành công!

Mặt mốc khó chịu đến đâu cũng chữa khỏi chỉ với mấy bước dễ như ăn kẹo - 10

Thu An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp da mặt