Nếu Tuyên Quang là "rốn mỹ nhân" miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung

Ngày 13/08/2018 05:55 AM (GMT+7)

Ai cũng biết Tuyên Quang là nơi sản sinh ra nhiều gia nhân tuyệt sắc, thế nhưng thật thiếu sót nếu bạn không biết đến vùng đất miền Trung này, nơi từng khiến nhiều vị vua ngẩn ngơ quên lối về.

Suốt bao đời nay người Việt ta truyền tai nhau câu “Chè Thái, gái Tuyên” để ca ngợi vẻ đẹp của con gái Tuyên Quang. Ít người biết rằng ở mảnh đất miền Trung cằn cỗi, khắc nghiệt có một địa danh sản sinh ra nhiều mỹ nhân bậc nhất cả nước chẳng thua kém gì Tuyên Quang.

Đó là mảnh đất Thừa Thiên Huế, cố đô xưa.

Nhắc tới con gái Huế, người ta nghĩ ngay đến sự thanh lịch “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Ngay từ nhỏ, người con gái Huế được chỉ dạy cách đối nhân xử thế, nữ công gia chánh rất chỉn chu, nên không chỉ đẹp người, mà con gái xứ Huế thường rất siêng năng, đảm đang, khéo léo nhất là khoản chiều chồng, chăm con.

1. VÙNG ĐẤT NỔI TIẾNG NHỜ MỸ NHÂN

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 1

Những người đẹp như: Tôn Nữ Na Uy, Hà Thu, Lê Nhã Uyên...đều xuất thân từ mảnh đất nổi tiếng này.

Ở Huế, vùng đất nổi tiếng nhất với vẻ đẹp của các cô gái là xứ Kim Long (nay là phường Kim Long, thành phố Huế). Nơi đây cũng chứng kiến chuyện tình yêu đẹp của cô lái đò và vua Thành Thái. Mê đắm vẻ đẹp người con gái Huế, vua Thành Thái cải trang thành một dân thường, vi hành lên xứ Kim Long tìm chọn quý phi vì trước đó ông đã được nghe nhiều lời ca tụng về vùng đất lắm gái đẹp này.

Trên đường đi vi hành, nhà vua đi mãi đi mãi nhưng vẫn chưa gặp được ai vừa ý. Nản lòng vua định hồi cung, khi vừa bước lên đò, ông đã lập tức phải lòng cô gái lái đò xinh đẹp với đôi má ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót như chim hót và ngài đã đem lòng yêu mến cô lái đò, quyết tâm lấy bằng được cô làm vợ.

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 2

Vẻ đẹp của cô gái Huế làm vua Thành Thái si mê. (ảnh minh họa)

Câu chuyện về cô lái đò chỉ là giai thoại bên chén nước, tách trà, sự thật cô là con út của Vĩnh Quốc Công Nguyễn Hữu Độ tên là Nguyễn Hữu Thị Nga, vẻ đẹp sắc nước hương trời của cô đã khiến vua Thành Thái mê mẩn. Chuyện tình của vua Thành Thái và cô lái đò từ đó đến nay được lưu truyền trong dân gian với sự ngưỡng mộ của tình yêu đôi lứa.

Vùng đất này còn được biết đến với danh sách dài mỹ nhân đương đại “làm nên chuyện” với nhan sắc của mình đem lại niềm tự hào cho mảnh đất miền Trung, phải kể đến  Hoa hậu Hà Kiều Anh, “giai nhân một thời” Mộng Vân, Á hậu Lê Thị Hà Thu, Á hậu Thanh Giang, người đẹp Lê Nhã Uyên, Tôn Nữ Na Uy…

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 3

Hà Kiều Anh - Hoahậu Việt Nam 1992 là người gốc Huế, sau đó cô theo gia đình ra Hà Nội ở. Với gương mặt khả ái, các đường nét thanh tú và đằm thắm, Hà Kiều Anh đăng quang mang vinh quang về cho Thừa Thiên Huế. Hiện nay người đẹp đã ngoài 40 nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc vượt thời gian.

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 4

Người đẹp Mộng Vân sinh năm 1969, là người gốc Huế và sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và đài các, cô được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân” màn ảnh nhỏ với các vai diễn trong các bộ phim: Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Nhành lan tím, Sóng tình…

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 5

Là một người đẹp gốc Huế, Á hậu Giang Thanh luôn đem đến cảm nhận đặc biệt cho người đối diện khi ở cô tồn tại là vẻ đẹp đặc trưng đáng quý của người con gái sông Hương núi Ngự. Đó là cái duyên e ấp, nhu mì, sự đằm thắm, mềm mại pha một chút kín đáo đến lôi cuốn.

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 6

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Lê Nhã Uyên là một trong những gương mặt được quan tâm nhất cuộc thi. Cô gái đến từ Cố đô Huế sở hữu nét đẹp dịu dàng và nụ cười rạng rỡ.

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 7

Người đẹp Tôn Nữ Na Uy sinh năm 1991, cao 1m65, số đo ba vòng là 79-60-88, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tuy không đạt giải cao nhưng nhan sắc xinh đẹp của cô được khán giả và giới truyền thông chú ý vì nét duyên dáng đậm chất Huế.

2. BÍ QUYẾT LÀM ĐẸP CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HUẾ THỜI XƯA

Những bí quyết làm đẹp từ ngày xưa không còn được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các bí quyết dưỡng nhan của phụ nữ Huế ngày xưa rất đáng để cho chị em học hỏi:

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 8

Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân.

-Tùy vào thể trạng từng người, mà làn da đẹp tự nhiên của họ còn nhờ vào một phần quan trọng từ chế độ ăn ngủ nghỉ điều độ. Thức ăn thức uống xây dựng thực đơn với chế độ dinh dưỡng hợp lý nhất.

-Trước khi đi ngủ, đem một ít hoa lài ngâm trong nước. Sáng dậy, lấy nước hoa lài đó chế với nước ấm để rửa mặt.

-Nước dùng để tắm được chuẩn bị cẩn thận. Nước được nấu từ lá cây sả, cây bưởi, cây dứa, cây chanh... Nấu lên đem lọc sạch, để lóng cặn rồi chế với nước ấm. 

-Dùng phấn nụ kiên trì. Những thứ phấn khác để trang điểm thường khiến da xấu đi, nhưng phấn nụ thì ngược lại vì vốn là một chất dưỡng da. Nên khi đánh để trang điểm, ngoài tác dụng làm sáng da, nó còn dưỡng da trắng, mịn từ từ.

Nếu Tuyên Quang là amp;#34;rốn mỹ nhânamp;#34; miền Bắc, đây đích thị là nơi nhiều mỹ nhân nhất miền Trung - 9

Loại phấn này có công dụng dưỡng da mặt mịn màng, làm trắng da, trị mụn và tàn nhang, giải độc tố, giúp giảm viêm, hạn chế sự lão hóa của da. Quy trình sản xuất loại mỹ phẩm cung đình này rất công phu, gồm 9 công đoạn bí mật với nguyên liệu chính là thạch cao và 10 vị thuốc bắc bí truyền, một số loại hoa, nước mưa xứ Huế tinh khiết…

-Các mỹ nhân xưa thường thường lấy than đốt từ gỗ cây điên điển làm phấn tô lông mày.

-Dưỡng môi bằng sáp ong. Sáp ong ruồi đem nấu chảy, trộn thêm dầu rồi lọc vài lần, sau đó trộn với màu ưa thích như hồng, cánh sen. Họ sử dụng vừa để dưỡng cho đôi môi căng mọng, vừa để tô màu cho hồng hào.

-Phụ nữ xưa thường chắt nước vo gạo vào trong chén và dùng để rửa mặt như thể đang tận hưởng tinh hoa của đất trời. Ngoài ra, rửa mặt nước vo gạo cũng được xem là một cách giúp cho làn da mịn màng, trắng nõn theo lời của ông bà ta. Sau này, khi khoa học phát triển, người ta nghiên cứu rằng trong gạo có chứa nhiều vitamin B5 có ích cho việc ngăn ngừa lão hóa và làm da trắng mịn, hồng hào. Thói quen dùng nước vo gạo để rửa mặt cũng được truyền cho đến ngày nay.

Ép cân thành công, Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh khoe dáng khiến chồng không thể rời mắt
Hoa hậu Việt Nam 1992 diện những thiết kế theo phong cách tối giản, nữ tính và sang trọng với những gam màu hot.
Bảo Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Hà Kiều Anh