Ngoài 30 vẫn muốn làm "em bé", bí quyết của mỹ nhân Việt là đây

Tóc Vàng - Ngày 15/10/2021 14:30 PM (GMT+7)

Ngọc Trinh, Hoàng Thùy Linh, Sam hay Huyền Baby đều có một điểm chung trong những khung hình đăng tải gần đây. Nhan sắc của các mỹ nhân được tút tát nhờ cách make up.

Chẳng cần phải phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể làm phái nữ lên hương nhan sắc, hay cũng không cần photoshop để rồi khiến bản thân thêm phần tự ti khi bị bóc mẽ. Chị em còn có 1 công cụ làm đẹp chuẩn điểm 10 đó chính là trang điểm. Giải thích cho câu nói: "Phái nữ nợ trang điểm một lời xin lỗi" cũng là bởi sức mạnh thay đổi giao diện của son phấn quá đỉnh.

Nói các mỹ nhân Vbiz trẻ đẹp là điều luôn đúng. Tuy nhiên, đa phần trong số họ cũng phải nhờ cậy đến công cụ make up hòng giấu nhẹm đi số tuổi thật. Nếu không tiết lộ số năm sinh và tuổi thật, có lẽ ít ai ngờ được rằng, những mỹ nhân dưới đây đều đã ngoài 30.

Huyền Baby - Lựa chọn son tint hồng đào

Huyền Baby là một trong những yêu tinh hack tuổi của showbiz Việt. Cựu hotgirl Hà Thành sau bao năm Nam tiến, lập gia đình và sinh con vẫn chẳng thấy già đi. Tuy nhiên, vẻ trẻ trung của cô cũng phần nào thay đổi vì make up. Chỉ cần đánh son sắc nét, tô dặm phấn nặng tay là đã cho diện mạo khác hẳn.

Huyền Baby là một trong những "yêu tinh hack tuổi" của showbiz Việt. Cựu hotgirl Hà Thành sau bao năm Nam tiến, lập gia đình và sinh con vẫn chẳng thấy già đi. Tuy nhiên, vẻ trẻ trung của cô cũng phần nào thay đổi vì make up. Chỉ cần đánh son sắc nét, tô dặm phấn nặng tay là đã cho diện mạo khác hẳn.

Khi đeo lens mắt, kẻ mắt nhẹ nhàng, đánh má hồng hây hây và lựa chọn màu son tint bóng nhẹ, hồng đào phơn phớt, Huyền Baby trẻ trung như thể học sinh cấp 3.

Khi đeo lens mắt, kẻ mắt nhẹ nhàng, đánh má hồng hây hây và lựa chọn màu son tint bóng nhẹ, hồng đào phơn phớt, Huyền Baby trẻ trung như thể học sinh cấp 3.

Style tô dặm phấn son của cô dường như chỉ thay đổi chút đỉnh ở cách đánh mắt, còn màu son dường như luôn được giữ nguyên dòng son bóng nhẹ nhàng.

Style tô dặm phấn son của cô dường như chỉ thay đổi chút đỉnh ở cách đánh mắt, còn màu son dường như luôn được giữ nguyên dòng son bóng nhẹ nhàng.

Hoàng Thùy Linh - Từ chối lông mi giả và eyeliner

Hoàng Thùy Linh vốn là một trong những ca sĩ hiếm hoi của Vbiz theo đuổi dòng nhạc đã tai. Cô nàng còn gây ấn tượng bởi phong cách cũng như cách trang điểm, làm tóc không giống ai. Style make up của giọng ca Duyên âm không cố định nhưng đều có điểm chung là rất đậm và cá tính với hàng mi giả, đường kẻ mắt đậm.

Hoàng Thùy Linh vốn là một trong những ca sĩ hiếm hoi của Vbiz theo đuổi dòng nhạc đã tai. Cô nàng còn gây ấn tượng bởi phong cách cũng như cách trang điểm, làm tóc không giống ai. Style make up của giọng ca Duyên âm không cố định nhưng đều có điểm chung là rất đậm và cá tính với hàng mi giả, đường kẻ mắt đậm.

Nếu ngắm nghía mỹ nhân sinh năm 1988 trên trang cá nhân gần đây, nếu không quen, có lẽ không ai nhận ra cô bởi quá khác. Lược bỏ bớt các chi tiết ở phần mắt, môi trông Hoàng Thùy Linh xinh đẹp và trẻ trung không tuổi.

Nếu ngắm nghía mỹ nhân sinh năm 1988 trên trang cá nhân gần đây, nếu không quen, có lẽ không ai nhận ra cô bởi quá khác. Lược bỏ bớt các chi tiết ở phần mắt, môi trông Hoàng Thùy Linh xinh đẹp và trẻ trung không tuổi.

Cô gần như không kẻ mày mà chỉ chuốt mày cho cao lên, đồng thời không kẻ mắt mà chỉ kẹp mi, chuốt mascara. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt ngắm không ra thần tượng.

Cô gần như không kẻ mày mà chỉ chuốt mày cho cao lên, đồng thời không kẻ mắt mà chỉ kẹp mi, chuốt mascara. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" ngắm không ra thần tượng.

Sam - Sử dụng bọng mắt nhũ

Nhan sắc hotgirl Sài Thành đời đầu sở hữu tài sản 50 tỷ ở tuổi 30 sau bao năm vẫn trong trẻo đến nức nở. Cô nàng theo đuổi hình tượng trong sáng, nữ tính và chưa có một lần có ý định chuyển hướng. Gout make up vì vậy cũng thường mỏng nhẹ như sương.

Nhan sắc hotgirl Sài Thành đời đầu sở hữu tài sản 50 tỷ ở tuổi 30 sau bao năm vẫn trong trẻo đến nức nở. Cô nàng theo đuổi hình tượng trong sáng, nữ tính và chưa có một lần có ý định chuyển hướng. Gout make up vì vậy cũng thường mỏng nhẹ như sương. 

U30 thường không quá cầu kì trong gout make up, phần lông mày của cô luôn được vẽ rất nhạt. Bầu mắt chọn các loại phấn hồng đào, đặc biệt là Sam không hay chuốt mi mắt dưới.

U30 thường không quá cầu kì trong gout make up, phần lông mày của cô luôn được vẽ rất nhạt. Bầu mắt chọn các loại phấn hồng đào, đặc biệt là Sam không hay chuốt mi mắt dưới.

Cô thường chuộng mốt đánh bọng mắt dưới với phấn nhũ sáng màu để đôi mắt thêm to, ngây thơ và trẻ trung hơn. Chuốt mi mắt dưới không làm cho mắt to ra mà giúp mắt thêm phần tối, đen nếu không dùng tips tạo khóe và bọng mắt giả. Chị em không có nhiều hoa tay về đánh mắt, cứ học Sam với cách đơn giản này.

Cô thường chuộng mốt đánh bọng mắt dưới với phấn nhũ sáng màu để đôi mắt thêm to, ngây thơ và trẻ trung hơn. Chuốt mi mắt dưới không làm cho mắt to ra mà giúp mắt thêm phần tối, đen nếu không dùng tips tạo khóe và bọng mắt giả. Chị em không có nhiều hoa tay về đánh mắt, cứ học Sam với cách đơn giản này.

Ngọc Trinh - Lens mắt

Ngọc Trinh không sở hữu nhiều lợi thế về các đường nét lai Tây như nhiều mỹ nhân khác. Cô nàng sở hữu phần cánh mũi dày, khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm. Dẫu vậy, cô lại có lợi thế về đôi mắt. Ngọc Trinh sở hữu hốc mắt khá sâu và luôn gây chú ý bởi lens mắt to tròn.

Ngọc Trinh không sở hữu nhiều lợi thế về các đường nét lai Tây như nhiều mỹ nhân khác. Cô nàng sở hữu phần cánh mũi dày, khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm. Dẫu vậy, cô lại có lợi thế về đôi mắt. Ngọc Trinh sở hữu hốc mắt khá sâu và luôn gây chú ý bởi lens mắt to tròn.

Lens mắt là món đồ tân trang nhan sắc bất kể cô nàng có biến hóa với phong cách nào. Đôi mắt to luôn là biểu tượng của sự ngây thơ, trẻ trung và Ngọc Trinh đã vận dụng điều đó rất linh hoạt.

Lens mắt là món đồ tân trang nhan sắc bất kể cô nàng có biến hóa với phong cách nào. Đôi mắt to luôn là biểu tượng của sự ngây thơ, trẻ trung và Ngọc Trinh đã vận dụng điều đó rất linh hoạt.

Dẫu vậy, dùng lens mắt cũng rất dễ bị phản tác dụng nếu chị em chọn lựa màu sắc không phù hợp hay chọn loại có tròng mắt quá to. Thông thường lens mắt phù hợp chỉ nên giao động từ tròng loại 14.0 tới 14.2 mà thôi. Loại to hơn sẽ càng khó đeo vào mắt mà trông lại rất giả trân.

Dẫu vậy, dùng lens mắt cũng rất dễ bị phản tác dụng nếu chị em chọn lựa màu sắc không phù hợp hay chọn loại có tròng mắt quá to. Thông thường lens mắt phù hợp chỉ nên giao động từ tròng loại 14.0 tới 14.2 mà thôi. Loại to hơn sẽ càng khó đeo vào mắt mà trông lại rất "giả trân".

Công thức làm đẹp giao mùa chuẩn combo Rẻ-Đẹp-Dễ cho hội chị em đang hẻo hầu bao
Tiết trời đang chuẩn bị sang thu khô và hanh, chị em đam mê làm đẹp nhưng eo hẹp về tài chính cũng chớ lo. Chúng ta vẫn có thể tút tát nhan sắc bằng...

Rẻ-đẹp-dễ

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Soi lớp trang điểm của sao