Nhật ký Hana: Chữa thâm quầng mắt

Ngày 15/08/2013 18:30 PM (GMT+7)

Quầng mắt bị thâm khiến các chị kém xinh và thiếu sức sống.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thâm quầng mắt, nếu do di truyền thì hầu như không thuốc nào chữa được. Hoặc do nội tiết tố thay đổi, các chị có thể điều chỉnh lại thói quen ăn uống, sinh hoạt, ngủ đủ giấc và dùng thêm mỹ phẩm sẽ cải thiện phần nào. Nguyên nhân còn lại phổ biến hơn cả, do các chị dùng mỹ phẩm không đúng cách và khi cơ thể mệt mỏi, thức khuya cũng khiến mắt thâm.

Ánh mắt phản ánh thần thái, vẻ đẹp và sức khỏe của người phụ nữ. Một đôi mắt tươi vui, khỏe khoắn luôn có sức hút với người đối diện. Các chị có thể "chữa cháy" tức thời bằng cách trang điểm, tuy nhiên thật khó để giấu đi vẻ mệt mỏi, thẫn thờ từ ánh mắt khi cơ thể không được chăm sóc chu đáo. Hana gửi đến các chị một bí quyết nho nhỏ về cách làm mặt nạ cho mắt từ các nguyên liệu tự nhiên, rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả, đó là từ dưa chuột và khoai tây. Đây cũng là hai nguyên liệu "thần dược" giúp sáng da vùng mắt, các vitamin và khoáng chất từ dưa chuột, khoai tây sẽ thẩm thấu sâu vào từng tế bào, kích thích lưu thông mạch máu giúp vùng da nhạy cảm này trở nên sáng đẹp.

Chuẩn bị:

1 củ khoai tây tươi

1/2 quả dưa chuột

1 chiếc nạo

Thực hiện:

Nhật ký Hana: Chữa thâm quầng mắt - 1
Chọn khoai tây tươi và dưa chuột tươi để lượng vitamin được dồi dào nhất.

Nhật ký Hana: Chữa thâm quầng mắt - 2
Các chị gọt vỏ, rửa sạch khoai tây, bào nhỏ.

Nhật ký Hana: Chữa thâm quầng mắt - 3
Dưa chuột để cả vỏ, bào nhỏ.

Nhật ký Hana: Chữa thâm quầng mắt - 4
Dùng thìa dầm thật nhuyễn rồi ép lấy nước của 2 nguyên liệu này.

Nhật ký Hana: Chữa thâm quầng mắt - 5
Bông dùng để đắp mặt nạ cho mắt phải là bông tiệt trùng.

Nhật ký Hana: Chữa thâm quầng mắt - 6
2 miếng bông đủ dày để giữ nước được lâu.

Nhật ký Hana: Chữa thâm quầng mắt - 7
Các chị thấm bông vào dung dịch và thư giãn thôi nào!

Cách dùng:

Các chị rửa mặt, đắp miếng bông thấm hỗn hợp lên 2 mắt trong 10-15 phút. Trong quá trình đắp mặt nạ, nếu bông khô dần, các chị có thể thấm thêm hỗn hợp. Hãy nhắm mắt và thư giãn, sau đó các chị rửa lại với nước lạnh.

Chúc các chị luôn có đôi mắt sáng đẹp đầy sức sống nhé!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan