Nhật ký Hana: Toner dưa chuột trắng da

Ngày 10/09/2013 14:30 PM (GMT+7)

Mùa thu nắng vẫn còn gắt dễ khiến da bị sạm đen.

Tác dụng của toner chắc các chị đều đã biết tuy nhiên dùng toner dưỡng da hàng ngày vẫn còn là một thói quen dưỡng da xa lạ, chưa hình thành phổ biến đối với phụ nữ Việt Nam. Mỗi tối sau khi rửa mặt, các chị dùng bông thấm toner massage nhẹ nhàng lên mặt trong 3 phút, thực hiện đều đặn sẽ giúp mạch máu lưu thông, da sạch và sáng. Toner không chỉ giúp thu nhỏ lỗ chân lông mà còn tăng cường vitamin, khoáng chất, làm chậm quá trình lão hóa cho da.

Một số loại toner có thành phần làm trắng da như dưa chuột, chanh, cam, dứa... Toner hoa hồng, trà xanh với tác dụng nổi bật là se khít lỗ chân lông, điều tiết lượng bã nhờn nên phù hợp hơn với da dầu. 

Hana thích cách kết hợp dưa chuột, chanh và hoa hồng để giúp da mịn và sáng hơn. Loại toner handmade này có thể dùng cho mọi loại da các chị nhé.

Chuẩn bị:

1 bát con cánh hoa hồng tươi

1 quả dưa chuột

1/2 quả chanh

Thực hiện:

Nhật ký Hana: Toner dưa chuột trắng da - 1
Chuẩn bị chanh, cánh hoa hồng, dưa chuột, lọ thủy tinh nhỏ có nắp.

Nhật ký Hana: Toner dưa chuột trắng da - 2
Hoa hồng tươi các chị nhé.

Nhật ký Hana: Toner dưa chuột trắng da - 3
Cho cánh hoa hồng vào bát, ngâm với 1 chén nước sôi.

Nhật ký Hana: Toner dưa chuột trắng da - 4
Cho dưa chuột, cánh hoa hồng vào xay nhuyễn.

Nhật ký Hana: Toner dưa chuột trắng da - 5
Lọc lấy nước.

Nhật ký Hana: Toner dưa chuột trắng da - 6
Vắt 1/2 quả chanh vào dung dịch nước thu được. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh có thể dùng được từ 10-15 ngày.

Cách dùng:

Toner có thể dùng buổi sáng hoặc tối sau khi da đã được làm sạch. Nên dùng 3-4 lần/tuần chứ không nên lạm dụng. Tuy tác dụng làm đẹp da mặt của toner là vậy nhưng cũng không thay thế được kem dưỡng da hay các loại mặt nạ. Các chị nên kết hợp khéo léo để luôn có làn da tươi trẻ.

Chúc các chị ngày càng đẹp hơn với những bí quyết của Hana!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan