Tổng hợp những ‘vẻ đẹp’ kỷ lục thế giới

Ngày 17/09/2013 16:11 PM (GMT+7)

Nhìn lại những kỷ lục về vẻ ngoài của người phụ nữ như: Eo nhỏ nhất, tóc dài nhất, ngực to nhất…

Vòng eo nhỏ nhất thế giới

Theo sách kỷ lục Guinness, Cathie Jung (sinh năm 1937) là người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất thế giới hiện nay. Vào năm 1983, bà quyết định thực hiện mơ ước của mình bằng cách mặc áo corset (loại áo nhỏ xíu, bó sát ) 23h/ngày và chỉ duy nhất tháo nó ra mỗi khi tắm. Sau 12 năm bà đã có vòng eo như mong ước là 38 cm.

Tổng hợp những ‘vẻ đẹp’ kỷ lục thế giới - 1
Cathie Jung (sinh năm 1937) là người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất thế giới hiện nay.

Lần đầu tiên bà mặc áo corset trong lễ cưới của mình năm 1959 khi bà 22 tuổi. Những bộ phim kinh điển thời kỳ đó như Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió), Bảy cô dâu cho bảy anh em (Seven Brides For Seven Brothers) với những cô gái trong áo yếm bó sát càng khiến bà muốn thực hiện bằng được mơ ước của mình. 

Vòng 1 tự nhiên to nhất thế giới

Kỷ lục này thuộc về cô Norma Stitz (tên thật là Annie Hawkins Turner), người Georgia. Cô đã được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người có bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới và đồng thời cô cũng là người sở hữu chiếc áo ngực lớn nhất thế giới. Mỗi bên ngực của cô nặng 12,7kg và số đo 3 vòng của cô thời điểm được công nhận kỷ lục lần đầu là 178 - 122 -132cm.

Tổng hợp những ‘vẻ đẹp’ kỷ lục thế giới - 2
 Cô Norma Stitz (tên thật là Annie Hawkins Turner), người Georgia. Cô đã được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người có bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới

Cô đã 10 lần được sách kỷ lục Guiness công nhận là người có bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới. Lần thứ 10 vòng 1 của cô là 259cm. Norma từng chia sẻ là cô đã rất xấu hổ không dám bước ra khỏi nhà vì vòng 1 quá khổ của mình.

Sau đấy, cô được các đài truyền hình ngỏ ý muốn đăng tải câu chuyện về cô. Norma Stitz nhanh chóng kiếm bộn tiền nhờ bộ ngực đặc biệt của mình.

Vòng 3 to nhất thế giới

Ruffinelli, 40 tuổi, là cư dân thành phố Los Angeles, bang California. Người phụ nữ 4 con này khi còn trẻ là một cô gái thon gọn. Nhưng vòng 3 của cô cứ to dần kể từ năm 22 tuổi, ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng. Đến nay, cô là người phụ nữ 'mông' to nhất thế giới.  

Tổng hợp những ‘vẻ đẹp’ kỷ lục thế giới - 3
Người phụ nữ có vòng 3 to nhất thế giới hiện nay.

"Một số người cho rằng tôi đã phẫu thuật để tăng hình dáng cơ thể - nhưng không phải, đó hoàn toàn là tự nhiên, là kết quá của bốn lần sinh con", Ruffinelli kể. 

Ruffinelli không có ý định giảm cân mặc dù thừa nhận rằng cặp mông quá lớn của cô đôi khi cũng gây phiền toái. "Nếu tôi đi máy bay, tôi phải mua hai ghế, bởi vì kích cỡ ghế không vừa với tôi, vì vậy khá là tốn kém. Mỗi khi đi qua cửa tôi phải lách ghé người. Tôi cũng không thể đóng được cửa nhà tắm vì vướng ...mông". 

Tổng hợp những ‘vẻ đẹp’ kỷ lục thế giới - 4
Cô thường xuyên phải mua hai vé máy bay vì vòng 3 quá khổ của mình.

Mikel Ruffinelli cũng phải thuê thợ làm một chiếc ghế sắt tại nhà và phải lái xe tải bởi cô không ngồi vừa ghế xe hơi. Cô cũng phải ngủ trên chiếc giường rộng hơn 2m. 

Hiện tại, Nikel rất tự tin khi được mời làm người mẫu chụp ảnh cho website Big Beautiful Women với mức thù lao gần 1.000 USD mỗi lần chụp. "Chủ yếu tôi mặc nội y trong các buổi chụp hình. Có hai người thợ may thiết kế quần áo cho tôi", Mikel cho biết.

Chồng của Ruffinelli, anh Reggie Brooks, rất ngưỡng mộ số đo ấn tượng của vợ. "Tôi yêu hình dáng cơ thể vợ mình nhưng chính nhân cách của cô ấy đã cuốn hút tôi đầu tiên. Cô ấy là một sự sắp đặt ngọt ngào".  

"Khi một vài gã không tôn trọng cô ấy trên phố ngay trước mặt tôi, tôi liền chứng tỏ cho họ ai là ông chủ", Brooks cho biết thêm. 

Mái tóc dài nhất thế giới

Theo Huffington Post, mái tóc của Cô Ash Mandela, hiện sống ở bang Atlanta (Mỹ) có lọn dài nhất là 17 m. Cô được tổ chức Guiness trao tặng danh hiệu "Người có mái tóc cuốn lọn dài nhất thế giới" vào năm 2008. Người phụ nữ 50 tuổi cho biết cô bắt đầu để tóc cách đây 25 năm, sau khi chuyển từ Trinidad-Tobago đến New York để sinh sống.

"Ban đầu, nó chỉ là cách để tôi tạo cho mình một phong cách thời trang. Tuy nhiên sau 25 năm, nó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Thậm chí tôi còn có cảm giác nếu cắt nó đi chẳng khác nào tôi đang tự sát", cô Mandela nói.

Tổng hợp những ‘vẻ đẹp’ kỷ lục thế giới - 5
Người phụ nữ 50 tuổi cho biết cô bắt đầu để tóc cách đây 25 năm.

Tuy nhiên để có được thành quả như hôm nay không phải là điều dễ dàng. Mỗi tuần cô gội đầu một lần, và phải dùng tới 6 chai dầu gội một lúc. Phải mất tới 2 ngày thì mái tóc mới khô được, và khi ướt, nó có thể nặng tới hơn 11 kg.

Mandela cho biết độ nặng của mái tóc khiến các bác sĩ rất lo ngại cho tình trạng sức khỏe của cô. "Các bác sĩ nhận thấy tôi bị cong cột sống và nguyên nhân là do mái tóc dày dài, nặng của tôi", cô nói với Mirror. "Họ nói cổ của tôi có vấn đề và tôi cần phải cẩn thận hơn bởi rất có thể tôi sẽ bị đau cột sống, thậm chí bị liệt nữa".

Phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới

Svetlana Pankratova – một cô giáo dạy bóng rổ người Nga hiện đang giữ kỉ lục là người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới. Theo Guinness, đôi chân của cô dài 1,32m. 

Tổng hợp những ‘vẻ đẹp’ kỷ lục thế giới - 6
 Cô Svetlana Pankratova, người Nga hiện đang giữ kỉ lục là người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới.

“Thật không dễ chịu gì vì bọn trẻ luôn trêu chọc tôi”. Svetlana nói rằng cô không thực sự chú ý đến chiều cao của mình cho tới khi trở thành thiếu nữ. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó khi tôi còn nhỏ. Tôi chưa bao giờ chú ý tới đôi chân của mình”.Cô kể rằng một người bạn của cô từng đọc được bản tin về người phụ nữ Anh từng nhận mình có đôi chân dài nhất thế giới và người bạn này tin rằng chân của Svetlana chắc chắn dài hơn.

Tổng hợp những ‘vẻ đẹp’ kỷ lục thế giới - 7
Svetlana đã liên hệ với tổ chức Guinness và Guiness đã mất 6 năm để xác nhận cô là người có đôi chân dài nhất thế giới.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva đẹp