3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng

Ngày 13/08/2019 13:05 PM (GMT+7)

Vì thiếu hụt về kinh tế, muốn con được nuôi dạy trong môi trường đầy đủ, nhiều mỹ nhân Việt ngậm ngùi để chồng mang con đi sau khi chia tay.

Những ngày qua, lùm xùm xung quanh chuyện tranh giành quyền nuôi con giữa Thanh Hiền và danh hài Gia Bảo gây xôn xao dư luận. Đặc biệt khi Gia Bảo tuyên bố đòi giành quyền nuôi con từ vợ cũ sau 2 năm ly hôn vì lý do "con tôi đang sống trong một môi trường đầy nguy hiểm", được cho là ám chỉ tiêu cực về vợ cũ Thanh Hiền. Điều đó càng khiến nhiều người lo lắng hơn bởi bản thân Thanh Hiền với trách nhiệm một người mẹ, liệu có đúng cô đang để con sống trong môi trường nguy hiểm như chồng cũ nói?

Chuyện sau kết hôn rồi ly hôn trong thế giới giải trí không phải là hiếm gặp. Sau khi ly hôn, đa số đứa trẻ sẽ chọn cách được ở với mẹ và mẹ cũng là người có thể đem đến cuộc sống giàu tình cảm nhất cho con. Thế nhưng cũng không ít mỹ nhân Việt phải cay đắng chấp nhận nhường quyền nuôi con cho chồng sau khi chia tay, mỗi người đều có những lý do muôn hình vạn trạng khác nhau.

Ca sĩ Khánh Linh

Kết hôn vào cuối năm 2005 và có một cuộc sống hôn nhân vô cùng kín tiếng, ca sĩ Khánh Linh từng khiến nhiều người mừng thay vì cô chắc hẳn muốn cuộc sống yên ấm, ít sóng gió khi không tiếp xúc nhiều với dư luận xã hội.

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 1

Ca sĩ Khánh Linh và con trai

Thế nhưng, chỉ 4 năm sau đó, nhiều người ngỡ ngàng khi tổ ấm của cô tan vỡ khi cả hai đã có với nhau 1 cậu con trai. Mãi cho đến tháng 3 năm ngoái, khi tham gia talkshow Góc khuất, nàng "họa mi làng nhạc" mới bình tâm, lần đầu chia sẻ về chuyện ngày đó.

Cô cho biết, là một người mẹ vô cùng yêu thương con và cũng muốn ngày ngày được chăm chút cho con, được lo cho con, được nhìn thấy con, thế nhưng cô đành ngậm ngùi nhường quyền nuôi con cho chồng. Lý do xuất phát bởi chính câu nói của anh. "Có thể nhiều người sẽ hỏi tại sao tôi lại để cho chuyện đó xảy ra, nhưng đó là hoàn cảnh đặc biệt và không như thế thì không được. Thời điểm đó, ở nhà anh ấy có chuyện buồn, sau đó lại xảy ra chuyện ly hôn nữa. Anh ấy nói với tôi rằng: Bây giờ em giành nốt cả con thì anh phải sống thế nào?" - Khánh Linh trải lòng.

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 2

Vì con, Khánh Linh và chồng cũ vẫn nói chuyện để trao đổi về cách dạy bé

Chính vì thế, một phần vì chồng, một phần vì không muốn con trai chịu thiệt thòi thêm sau khi bố mẹ ly hôn, Khánh Linh chấp nhận để con đi theo bố. Bé sẽ ở nhà nội từ thứ 2 đến thứ 5, còn từ thứ 6 đến chủ nhật cô lại được đón con về.

Hiện tại, cả hai đã đều đi bước nữa nhưng vẫn liên lạc với nhau, coi nhau như bạn để có thể thoải mái trao đổi những vấn đề về nuôi dạy con trai. "Tất cả những gì tôi trao đổi với chồng cũ chỉ là vấn đề về con trai, từ chuyện học, nuôi dạy con như thế nào, tâm sinh lý con ra làm sao... Còn những chuyện khác chúng tôi không nhắc lại nữa vì đã cũ rồi", giọng ca Giấc mơ trưa tâm sự.

MC Quỳnh Chi

MC Quỳnh Chi kết hôn với thiếu gia Trần Văn Chương - con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền và có một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, cũng vì những xung đột không thể giải quyết giữa mẹ chồng - nàng dâu, Quỳnh Chi và Văn Chương đi đến ly hôn vào tháng 5/2015. Thật may, sau khi ly hôn Quỳnh Chi được Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng đưa ra phán quyết được quyền nuôi con đến khi trưởng thành. Tại thời điểm đó, bé đang được bà nội đưa ra nước ngoài và cấm gặp mặt mẹ đã 150 ngày.

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 3

Quỳnh Chi muốn con có cuộc sống tốt đẹp khi xa mẹ

Thế nhưng những mâu thuẫn càng ngày càng rối ren, vì thương chồng cũ, thương con, muốn con có một cuộc sống và môi trường nuôi dạy tốt hơn, nữ MC đau đớn nhường quyền nuôi con cho chồng.

"Chi từng muốn nhờ sự ủng hộ của dư luận để đưa con về bên mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống mà, đâu có bao giờ như ý. Mỗi hoàn cảnh đều có yếu tố chi phối mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Với trường hợp cá nhân Chi, sự dùng dằng chỉ làm mất tình cảm và gây ra mâu thuẫn cho người trong cuộc.

Có quyền quyết định nhưng con Chi còn nhỏ, chưa đủ nhận thức nên không thể chọn lựa. Điều Chi có thể làm lúc này là cho con thời gian và chờ đợi" - Quỳnh Chi nói. Và ngay sau đó, cô quần quật nhận show, làm việc. "Có tiền trong tay, mình mới có phương tiện để thực hiện điều mình muốn, đơn giản như thường xuyên đi gặp con".

Cũng ngay sau đó, cả Quỳnh Chi và Văn Chương xác định vì con nên nói chuyện hài hòa lại với nhau. "Dù không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn tôn trọng nhau, quan tâm đến cuộc sống đối phương, bởi tôi và anh ấy có ràng buộc là con trai. Tôi nghĩ vì con, hai đứa có thể làm được tất cả".

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 4

Mẹ ở Việt Nam, con ở Mỹ, cả hai cách nhau hàng nghìn cây số, chính vì thế cách Quỳnh Chi dành sự quan tâm của một người mẹ cho con trai chỉ có thể là nói chuyện điện thoại mỗi ngày.

"Hiện tại tôi vẫn cố gắng hết sức để bé Phúc dù ở xa vẫn cảm nhận được tình cảm từ mẹ. Tôi cố giữ liên lạc với bé để tình mẹ con luôn được khăng khít. Mỗi ngày hoặc cách ngày, tùy lịch làm việc, tôi hỏi han, tâm sự cùng con từ 8 đến 9 giờ sáng. Lúc ấy ở bên Mỹ là thời điểm bé sắp đi ngủ.

Cách hay nhất để tiếp cận con nít là quà cáp. Bé rất thích khủng long. Tôi thường xuyên lên mạng tìm loại đồ chơi, sách vở, mô hình khủng long để tặng con. Những lần được mẹ gửi quà, bé vui lắm. Tôi nhờ chồng cũ quay video bé mở các hộp quà và đăng lên facebook cá nhân. Hiện tại, tôi chỉ biết bù đắp cho bé như thế. Sau này, khi bé đã khôn lớn và có thể quyết định sống với bố hay mẹ thì giữa hai mẹ con cũng đã có một nền tảng tình cảm tốt đẹp".

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 5

MC hạnh phúc khoe khoảnh khắc vui vẻ mỗi lần gặp con

Bên cạnh đó là sự tin tưởng dành cho Văn Chương. "Anh hứa với tôi rằng: “Anh sẽ không bao giờ để Phúc quên em”. Anh ấy đã nói như vậy, tôi chỉ còn cách tin tưởng. Từ trước đến giờ tôi rất tin chồng".

Nhờ có mối liên hệ thường xuyên đó, bé Gia Phúc - con trai Quỳnh Chi trở thành một cậu bé khiến mẹ tự hào. "Gia Phúc là một đứa trẻ nội tâm, hiểu chuyện. Bé biết hoàn cảnh khiến bố và mẹ xa nhau, nên không đặt câu hỏi gì cả. Bé nhận thức được việc mẹ con thường chỉ gặp nhau qua điện thoại và chấp nhận điều đó. Mỗi lần trò chuyện với mẹ, bé không mè nheo mà cười phớ lớ, rất thoải mái. Theo bản năng, bé biết cách an ủi để khiến tôi yên lòng.

Bé khoe đồ chơi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất... Nhiều lúc tôi chẳng hiểu con nói gì, nhưng cách bé kể chuyện thể hiện được cá tính năng động, vui vẻ. Tôi rất tự hào về cậu nhóc này" - nữ MC cho biết.

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 6

Hình ảnh bà mẹ trẻ mạnh mẽ sau cú sốc hôn nhân và không được nuôi con

Ca sĩ Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh kết hôn cùng ông xã điển trai vào tháng 12/2014. Cả hai có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Thế nhưng, "cơm không lành, canh không ngọt", cả hai đã phải ly hôn sau 5 năm chung sống.

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 7

Nữ ca sĩ cũng muốn giành quyền nuôi con nhưng tòa án bác bỏ vì công việc của Nhật Kim Anh lúc đó không ổn định cùng nhiều lý do khác. Ngoài ra, nữ ca sĩ cho rằng ba mẹ chồng cô rất yêu thương cháu và chỉ có chồng cô là con trai duy nhất, "vậy mà anh ấy cũng đi suốt, nên tôi thương ba mẹ chồng đơn độc một mình, hơn nữa ba mẹ tôi gần gũi và chăm sóc cháu sẽ tốt hơn, nên tôi mới quyết định nhường quyền nuôi con cho anh Lộc.

Việc hai người lớn giành qua giành lại chỉ càng khiến cho con trẻ thêm đau khổ thôi. Cứ mỗi cuối tuần, tôi đều tranh thủ về Cần Thơ thăm con, dù cho bận rộn đến mấy".

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 8

Thế nhưng, hồi tháng 6 vừa qua, dư luận xôn xao trước tin Nhật Kim Anh than thở chuyện chồng cũ - Bứu Lộc luôn gây khó dễ trong việc để hai mẹ con gặp nhau, hạn chế cho cô gần con trai. Cô kể: "Tôi đã chờ đợi suốt hai mùa hè rồi và đến đợt hè năm nay, tôi muốn được dẫn con trai lên Sài Gòn để đưa con dẫn con đi đây, đi đó chơi, nhưng anh lại không đồng ý, anh chỉ cho phép tôi về Cần Thơ gặp con, điều đó khiến tôi rất bức xúc. Có lẽ do tôi càng im lặng, thì anh Lộc càng lấn tới, chính vì lẽ đó tôi mới quyết định thay đổi sang chế độ độc thân".

Thậm chí, mọi thông tin về con trai đều được phía chồng cũ hạn chế đưa, cô còn không có tên trong danh sách đăng kí đưa đón bé đi học tại trường.

Nhật Kim Anh và chồng cũ mất một thời gian dài tranh luận, "tố giác" nhau về lùm xùm chuyện cấm gặp con. Cô ca sĩ còn liên tục chia sẻ trên trang cá nhân chuyện nhớ con, muốn gặp con, thậm chí "sụp đổ hoàn toàn".

Niềm vui bất ngờ khi cuối tháng 7 vừa qua, chính Nhật Kim Anh đã đăng tải những tin vui cho thấy cô và con trai cưng đã được gặp nhau. Nhưng để được gặp, cô đã chờ đợi suốt từ 10h sáng tới 5h chiều. Cuối cùng, cậu bé đã sà vào lòng mẹ và có những cử chỉ vô cùng âu yếm khiến ai nhìn cũng xúc động và thương 2 mẹ con. Những bức ảnh thực sự khiến bất kì người mẹ cũng cảm thấy ngậm ngùi, vừa mừng vừa tủi dành cho Nhật Kim Anh.

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng - 9

Nhật Kim Anh hạnh phúc sau bao ngày mới được gặp con

Nhận nhẫn cầu hôn tiền tỷ, 2 mỹ nhân làm mẹ đơn thân, có người bán hàng online nuôi con

Hiền Thục tiết lộ tuổi thơ cơ cực của con gái, từng chơi thứ đồ mà người khác vứt đi

Siêu mẫu bị bạn trai "rũ bỏ" sau sinh con 1 tuần, phải bán xe để có tiền nuôi con

Chồng cũ cản trở việc gặp con, Nhật Kim Anh không thể kìm nén, lên tiếng với 5 triệu fan
Sau bao ngày kìm nén nỗi nhớ con, Nhật Kim Anh bất ngờ lên tiếng.
Chi Chi - Ảnh FBNV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhật Kim Anh