Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai

Thùy Dương. - Ngày 15/04/2023 06:27 AM (GMT+7)

Món quà này được mua bằng tiền cát-xê biểu diễn đầu tiên của bé Bôm.

Sinh con ra, ai mà chẳng mong con mình khỏe mạnh, lớn lên thông minh, giỏi giang, thành đạt. Song thực tế thì vẫn có những đứa trẻ vừa chào đời đã không được toàn vẹn. Thế nhưng, chưa bao giờ vì những cái không toàn vẹn đó mà bố mẹ không yêu con. Thậm chí, có những ông bố bà mẹ sẵn sàng gác lại sự nghiệp chỉ để dìu con bước từng bước một tiến về phía tương lai.

Cách đây 6 năm, trong chương trình Điều ước thứ 7, diễn viên Quốc Tuấn và con trai của anh - bé Bôm - đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương của khán giả khi chia sẻ về hành trình mà bố con anh đã cùng nhau đi qua trong gần 20 năm để chống chọi lại với bệnh tật.

Vốn là một nghệ sĩ gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam khi thường xuyên góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Người thổi tù và hàng tổng, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, Chuyện tình người lính,… diễn viên Quốc Tuấn nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Gần 40 tuổi mới kết hôn, 2 năm sau, vợ chồng anh vui mừng chào đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, thật không may là bé Bôm lại bị mắc căn bệnh Apert – bệnh xương cứng sớm cục bộ và hẹp đường thở. Kể từ đó, người ta không còn được thấy nam diễn viên xuất hiện trên màn ảnh nữa bởi anh đã dồn toàn bộ tâm trí và sức lực của mình để lo chữa bệnh cho con.

Diễn viên Quốc Tuấn đã từng gây bão khi chia sẻ với khán giả Điều ước thứ 7 về 15 năm chống chọi lại bệnh tật của hai bố con.

Diễn viên Quốc Tuấn đã từng "gây bão" khi chia sẻ với khán giả "Điều ước thứ 7" về 15 năm chống chọi lại bệnh tật của hai bố con.

Có những giai đoạn cực kỳ khó khăn khiến ông bố này thất vọng và chán chường nhưng Quốc Tuấn chưa bao giờ bỏ cuộc, anh chiến đấu vì 1% hy vọng của con.

Có những giai đoạn cực kỳ khó khăn khiến ông bố này thất vọng và chán chường nhưng Quốc Tuấn chưa bao giờ bỏ cuộc, anh chiến đấu vì 1% hy vọng của con.

Kết quả là bây giờ Bôm đã trở thành một chàng trai có sức khỏe ổn định, thành tích học tập tốt, hòa nhập với bạn bè và rất hiếu động.

Kết quả là bây giờ Bôm đã trở thành một chàng trai có sức khỏe ổn định, thành tích học tập tốt, hòa nhập với bạn bè và rất hiếu động.

Cuộc hành trình bắt đầu vào lúc Bôm được 3 tuổi rưỡi. Khi ấy, xương hộp sọ của cậu bé bắt đầu cứng lại không phát triển trong khi não vẫn phát triển bình thường nên bắt buộc phải phẫu thuật hộp sọ tại Bệnh viện Hoàng gia Úc. Ca phẫu thuật thành công, hộp sọ của Bôm đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, đường thở của bé vẫn chưa được can thiệp mổ nên Quốc Tuấn đành đưa con trở về nước.

Sau đó, là 9 lần phẫu thuật để tiếp tục chữa trị. Có ca thành công, có ca thất bại, biết bao đau đớn đã trải qua. Có thời điểm Bôm phải đeo một cái khung sắt rất to trên mặt và phải nới ốc vít mỗi ngày để nâng khuôn mặt lên. Mỗi lần như thế, Bôm đau đớn, Quốc Tuấn đau lòng.

Bán hết nhà cửa, từ bỏ sự nghiệp, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền lo cho con, nam diễn viên “Người vác tù và hàng tổng” đã có đôi lúc thất vọng và chán chường. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc, dù chỉ có 1% hy vọng, ông bố này vẫn cố gắng gồng hết sức mình để dìu con đi. Và cuối cùng, anh đã thành công khi sức khỏe của con trai đã ổn định sau 15 năm chạy chữa. Gương mặt của Bôm đã bình thường, cậu bé được đi học và học tốt, lại còn hòa nhập cùng bạn bè và rất hiếu động.

Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai - 4

Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai - 5

Bé Bôm rất có năng khiếu về âm nhạc. Cậu bé hiện đang theo học tại Khoa nhạc Jazz ở  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bé Bôm rất có năng khiếu về âm nhạc. Cậu bé hiện đang theo học tại Khoa nhạc Jazz ở  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai - 7

Cậu bé được thành cô đánh giá cao vì lọt top 3 sinh viên xuất sắc của lớp. Thế nên, ước mơ của Bôm chính là trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng được biểu diễn piano trong một khán phòng với hàng triệu khán giả.

Cậu bé được thành cô đánh giá cao vì lọt top 3 sinh viên xuất sắc của lớp. Thế nên, ước mơ của Bôm chính là trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng được biểu diễn piano trong một khán phòng với hàng triệu khán giả.

Nhìn lại những năm tháng đã đi qua, Quốc Tuấn tâm sự: "Không ai vất vả bằng tôi. Đến giờ phút này, có thể nói cuộc đời tôi đã trải qua những lúc khủng khiếp nhất. Nhiều lúc tôi chỉ ước gì nhắm mắt lại, khi mở mắt ra mình không phải là mình. Nhưng tôi không thuộc típ người sầu não, kể lể, lại lúc nào cũng cười nên không ai biết những điều đó. Phải đến khi con trai phẫu thuật thành công 80% rồi, nhiều người thân mới hay tin.

Tôi là cha để bảo vệ, là mẹ để chăm sóc, là thầy để kèm cặp, dạy bảo bé. Đến nay, tôi vẫn giữ tờ giấy kiểm tra sức khỏe của Bôm như một lời nhắc nhở chính mình. Hai bố con đã vượt qua nhiều chuyện quá khủng khiếp nên chẳng có điều gì ngăn được chúng tôi tiếp tục sống vui vẻ”.

Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai - 9

Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai - 10

Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai - 11

Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai - 12

Hai bố con Quốc Tuấn và Bôm luôn đồng hành cùng nhau. Nụ cười của Bôm là món quà vô giá đối với nam diễn viên.

Hai bố con Quốc Tuấn và Bôm luôn đồng hành cùng nhau. Nụ cười của Bôm là món quà vô giá đối với nam diễn viên.

Ở thời điểm hiện tại, Bôm đã là chàng trai 20 tuổi, cao lớn, chững chạc và có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Cậu bé hiện đang học năm thứ 4 chuyên ngành Piano Jazz Khoa nhạc Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bôm còn được thầy cô đánh giá cao vì là học sinh có thành tích học tập tốt, luôn nằm trong top 3 sinh viên xuất sắc của lớp. Cậu bé cũng ước mơ là trở thành một người nghệ sĩ nổi tiếng, được biểu diễn piano trong một khán phòng với hàng triệu khán giả.

Diễn viên Quốc Tuấn cũng tiết lộ thêm rằng một ngày của anh và con trai sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng. Và mỗi ngày của hai bố con đều trôi qua một cách hối hả, mọi lịch trình của bản thân anh đều phụ thuộc vào thời gian biểu của Bôm. Ngoài những lúc đi học ra, những khi có thời gian rảnh, Bôm sẽ tham gia biểu diễn trong nhiều sự kiện. Tiền cát-xê từ các chương trình được cậu bé dùng để làm những việc có ý nghĩa.

Bán hết tài sản, ròng rã 20 năm chữa bệnh cho con, diễn viên Quốc Tuấn ấm lòng khi nhận được món quà của con trai - 14

Bôm đã dùng tiền cát-xê đầu tiên của mình để mua cho bố Quốc Tuấn một chiếc áo sơ mi mới khiến nam nghệ sĩ xúc động.

Bôm đã dùng tiền cát-xê đầu tiên của mình để mua cho bố Quốc Tuấn một chiếc áo sơ mi mới khiến nam nghệ sĩ xúc động.

Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, Bôm đã bất ngờ mua tặng bố một chiếc áo sơ mi được mua bằng tiền cát-xê đầu tiên. Tuy chiếc áo không đắt tiền, nhưng đối với Quốc Tuấn đó lại là một món quà vô giá khiến anh rất xúc động và trân quý. Ông bố này cũng chia sẻ thêm rằng nhìn con thay đổi từng ngày, lòng anh cũng phần nào nhẹ nhõm khi sau bao vất vả, cuối cùng hai bố con cũng có những trái ngọt đầu tiên. Và anh cũng chỉ dám ước mơ rằng mình sẽ mãi được đồng hành cùng với con trên những chuyến hành trình sắp tới.

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con