Bé chỉ thích ăn rau trứng, không ăn thịt cá, mẹ phải làm gì?

Ngày 08/03/2018 11:31 AM (GMT+7)

Theo chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn, việc ăn lệch không quá ảnh hưởng đến chiều cao của bé mà cha mẹ cần cân bằng nhóm tạo dinh dưỡng cho bé.

Câu hỏi:

Xin chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi, con em không thích ăn thịt, cá chỉ ăn trứng, đậu hũ. Rau, củ quả bé vẫn ăn tốt và uống sữa công thức.

Em lo bé ăn lệch như vậy sẽ ảnh hưởng đến phát triển và chiều cao. Bác có thể giới thiệu giúp em những loại rau quả có nhiều canxi và đạm tốt cho bé? Làm sao có thể tập cho con ăn thịt, cá được ạ? Em cảm ơn bác sĩ.

Ngọc Trương

Bé chỉ thích ăn rau trứng, không ăn thịt cá, mẹ phải làm gì? - 1

Trả lời:

Chào bạn, ăn lệch là 1 hành vi ăn uống khá phổ biến ở các bé nhỏ vì nó liên quan đến việc trẻ chưa quen đến cách tiếp nhận thức ăn , bao gồm cả mùi vị và cấu trúc thức ăn.

Thông thường ăn lệch thường kéo dài vài tuần- vài tháng. Nếu cha mẹ vẫn tiếp tục cho bé ăn đa dạng, chịu khó tiếp tục giới thiệu món mới 1 cách chủ động tích cực thì bé sẽ dần bỏ được hành vi này. Hành vi này là có thể cải thiện và tỷ lệ thành công trước 5 tuổi là gần 100%.

Ăn lệch thực tế không hẳn sẽ gây vấn đề về thiếu hụt dinh dưỡng nếu cha mẹ chú ý cách phân bổ nhóm dinh dưỡng. Cải thiện ăn lệch thường quan tâm liệu có cân bằng nhóm tạo năng lượng cho trẻ không? Gồm nhóm tinh bột, nhóm đạm (chú ý về nguồn có những acid amin thiết yếu), nhóm chất béo và liệu có cân bằng nhóm vi chất (Vitamin và khoáng) không?

Ăn lệch của bé không ảnh hưởng đến chiều cao vì bé vẫn lấy 1 lượng đủ của canxi từ sữa và đậu hũ. Bé có thể có nguy cơ thiếu hụt vitamin B12 (vì Vitamin này chủ yếu có trong nguồn động vật như thịt cá), bạn có thể lựa chọn 1 số thực phẩm có vitamin này trong khẩu phần như phô mai, lòng đỏ trứng (cút, gà, vịt), hạt bí/điều sấy…

Bé chỉ thích ăn rau trứng, không ăn thịt cá, mẹ phải làm gì? - 2

Cha mẹ chú ý cách phân bổ nhóm dinh dưỡng cho bé. (Ảnh minh họa)

Việc tạo ra thời gian giới thiệu những thức ăn bé chưa quen (thịt, cá) một cách chủ động tích cực là cần thiết. Bạn có thể làm như thế này: Trẻ sẽ có khuynh hướng chấp nhận việc thay đổi cấu trúc dễ hơn là mùi vị, do đó, bạn thay đổi cách tạo như những cấu trúc nhỏ, dài và mỏng, phương pháp nấu ăn chiên và rán là cũng được trẻ dễ chấp nhận.

Sau đó, bạn sắp xếp món ăn này theo 1 cách xen lẫn cùng với món trứng, đậu hũ và cơm để tạo 1 hình ảnh có màu sắc dể làm trẻ hứng thú như xanh-cam- trắng, đen-trắng-cam. Khi đó, bạn có thể cùng bé chơi trò chơi nào đó để thể hiện sự đến lượt. Ví dụ, ve ve ùm ùm chẳng hạn, khi bé bị bắt dính, bé sẽ ăn 1 muỗng/1 món, khi mẹ bắt hụt thì mẹ sẽ ăn 1 muỗng/món và đổi vai đến lượt.

Hoạt động sẽ cho trẻ hiểu cách cảm nhận thức ăn sẽ khác cách ngồi ăn nhàm chán, mà cảm thấy hứng thú, cộng với cấu trúc thức ăn tạo cảm giác để trẻ hứng thú thì trẻ sẽ dễ dàng vượt qua việc ăn lệch.

Chúc bé khỏe!

Video: Cách bày trí món ăn giúp bé biếng ăn ăn ngon. Nguồn: Nhỏ to cùng mẹ

Thông thường, chiếc răng sữa đầu tiên của trẻ sẽ nhú vào giai đoạn 6 tháng tuổi và hoàn thiện đầy đủ khi được 3 tuổi. Trong giai đoạn mọc răng, trẻ sẽ phải đối mắt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là hiện tượng sốt mọc răng. Từ đó gây ra những hậu quả mà cha mẹ không lường trước được, cụ thể như trường hợp bé trai 11 tháng tuổi (Hà Nội) suýt tử vong do sốt mọc răng xảy ra vào đợt Tết Nguyên đán vừa qua. 

Chắc chắn cha mẹ có con trong giai đoạn mọc răng sẽ có rất nhiều thắc mắc về vấn đề này. Mời quý độc giả gửi câu hỏi liên quan đến chủ đề Mọc răng ở trẻ về hòm thư lamme@eva.vn để được các chuyên gia Nhi khoa hàng đầu giải đáp. Câu hỏi của bạn sẽ được giải đáp và đăng tải trên chuyên mục Làm mẹ lúc 11h00 thứ 6 ngày 9/3/2018. 

Tuyệt chiêu dụ con lười ăn rau của mẹ Việt ở Hà Lan được chị em gật gù tâm đắc
Chị Lips Phạm (Hà Lan) thường cho con uống 1 ly nước "củ dền + táo + cà rốt" để bổ mắt, đỡ chóng mặt trước khi con đi chơi thể thao và 1 ly "dưa leo +...
Chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn - Bệnh viện Hoàng gia Anh Quốc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết trị trẻ biếng ăn