Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất

Ocean - Ngày 18/09/2020 09:29 AM (GMT+7)

Cô giáo hiện đang làm việc tại trường THCS - THPT Hà Thành, Hà Nội

Trong suốt những năm tháng đồng hành cùng con trong việc học tập, bố mẹ hẳn sẽ không ít lần bị ấn tượng bởi những cô giáo vừa dạy giỏi vừa xinh đẹp. Cô giáo ngoại quốc Xheni Alicanaj đến từ Albania (còn gọi là Jenny, sinh năm 1998) là một trong số đó. Bởi ngay khi những hình ảnh của cô gái này xuất hiện trong buổi lễ khai giảng đầu năm học 2020-2021 được chia sẻ cách đây vài ngày đã gây sốt mạng xã hội vì quá đỗi xinh đẹp.

Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất - 1

Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất - 2

Nhan sắc cô giáo Tây trong lễ khai giảng gây "bão mạng".

Đứng giữa đám đông, cô giáo Tây nổi bật vì sở hữu nhan sắc hút hồn với gương mặt như một nàng thơ: đôi mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn. Hàng nghìn bình luận để lại nhận xét Jenny trông giống như một diễn viên nổi tiếng hơn là giáo viên, khen ngợi Jenny là một trong những cô giáo Tây đẹp nhất Việt Nam.

Nhưng không chỉ dừng lại ở nhan sắc nổi bật, Jenny còn là giáo viên tiếng Anh rất có thực lực và được học sinh yêu mến, phụ huynh hết lòng tin tưởng. Cô hiện đang làm việc tại trường THCS - THPT Hà Thành, Hà Nội. Ngoài tiếng mẹ đẻ Albania, Jenny còn có thể sử dụng tiếng Anh, Pháp, Ý và Đức. Sắp tới, cô giáo trẻ có kế hoạch học thêm tiếng Nhật và tham gia một lớp học tiếng Việt online để có thể giao tiếp tốt hơn với học sinh của mình. 

Chia sẻ về công việc giảng dạy tại Việt Nam, Jenny cho biết: “Tôi đã dạy trẻ em từ các nhóm tuổi khác nhau, từ mầm non, cấp 1 đến đại học và cả người lớn nữa. Nói về học sinh Việt Nam thì khá niềm nở và thân thiện. Họ chia sẻ tình yêu thương với bạn một cách chân thành và tử tế nhất”.

Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất - 3

Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất - 4

Không chỉ xinh đẹp, Jenny còn là một cô giáo rất tài giỏi.

Theo Jenny, ở phương Tây, trẻ em được giáo dục khá tốt, nhưng vẫn hơi xa cách với giáo viên. Nhưng Jenny lại có mối quan hệ khá tốt với học sinh Việt Nam. Cô tự nhận mình không phải thuộc tuýp người sôi nổi hay hướng ngoại và thích bộc lộ cảm xúc, nhưng trẻ vẫn nhận ra tình yêu mà cô dành cho mình từ sâu bên trong. Cô thấy các em đều khá thoải mái khi chơi hoặc cảm thấy tự nhiên, vui vẻ nói chuyện với mình.

Nhận xét về phụ huynh học sinh Việt Nam, Jenny cho hay: “Thật ra điều này cũng phụ thuộc từng gia đình riêng. Các quốc gia khác nhau có nền văn hóa khác nhau, và các gia đình khác nhau cũng có cách nhìn nhận, giáo dục khác nhau. Nhưng thông qua học sinh của mình, tôi nhận thấy cha mẹ Việt Nam thích có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của con cái họ. Thậm chí ngay cả con cái đã lớn lên, cha mẹ vẫn rất quan tâm và lo lắng cho việc học tập, giáo dục của con”.

Jenny cũng từng có trải nghiệm giáo dục ở nhiều nước phương Tây. Cô cho rằng những đứa trẻ ở đây có sự độc lập với cha mẹ của mình. Từ bé học sinh đã được dạy về những kỹ năng tự lập. Và sau khi bước sang tuổi 18, những đứa con sẽ phải tự mình sắp xếp mọi thứ.

Dẫu vậy, Jenny cho rằng tình yêu, sự ủng hộ và niềm hãnh diện của cha mẹ dõi theo con cái thì ở nơi nào trên thế giới này cũng đều giống như nhau, hoàn toàn không có khác biệt nhiều.

Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất - 5

Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất - 6

Cô giáo Jenny được rất nhiều học sinh Việt Nam yêu mến.

Trong thời gian dạy môn tiếng Anh ở Việt Nam, Jenny cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với các học trò của mình. Với các bạn sinh viên thường cùng cô đi uống café ngoài lớp, gọi cô bằng biệt danh “gấu trúc” vì mắt thâm quầng, nhắn tin nhắc nhở cô ngủ sớm, ăn uống lành mạnh, hỏi han khi cô thấy mệt mỏi… Còn với các em học sinh bậc tiểu học, mối quan hệ cô trò lại có những niềm vui đơn giản hơn.

Jenny chia sẻ: “Với học sinh tiểu học, tôi rất yêu thích khoảng thời gian trong ngày khi được ở trong lớp với các em. Bởi chính lúc ấy tôi có thể đùa vui, nhìn đời với đôi mắt trong veo của trẻ thơ. Tôi yêu quý các lớp học chính của mình và cảm thấy dễ dàng gắn bó với các em. Nhiều lúc tôi còn đùa vui rằng tôi sẽ gọi các em là con trai hoặc con gái của mình vì thấy học sinh dễ thương quá. Quãng đường từ nhà đến trường của tôi rất xa khiến tôi đôi khi mệt mỏi. Nhưng tình yêu của các em lại giống như một nguồn năng lượng giúp tôi thực sự hào hứng và vui vẻ trở lại”.

Nói về khả năng tiếng Anh của trẻ em Việt Nam, Jenny cho biết: “Theo tôi, trẻ em Việt Nam đang tiếp cận ngôn ngữ tiếng Anh khá tốt. Những người bạn của tôi, những người đã dạy ở các nước khác trước đây cũng nói như vậy khi so sánh với kinh nghiệm của họ ở các nước khác. Thật tốt khi cha mẹ nâng cao tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ đối với con bạn ngay từ khi còn nhỏ. Bởi vì, không thể phó mặc 100% vào giáo viên được. Để học sinh đạt được kết quả tốt nhất, nỗ lực của chính đứa trẻ và của bố mẹ cũng quan trọng như một giáo viên giỏi”.

Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất - 7

Chỉ một bức ảnh chụp lén, cô giáo cấp 2 Hà Nội khiến dân tình xuýt xoa vì khí chất - 8

Cô giáo Jenny cho biết, cô gần như không bao giờ chia sẻ hình ảnh với học sinh cấp 1 và cấp 2 vì chưa xin phép sự đồng ý từ phụ huynh. Nhưng với các bạn học sinh lớn hơn hay sinh viên lại khá thoải mái trong vấn đề này.

Để nâng cao khả năng tiếng Anh, Jenny cho rằng phụ huynh đừng nên có quan niệm học như chơi, chơi như học. “Bởi thực tế hầu hết các nước ở châu Âu, có thể nói chúng tôi coi trọng tiếng Anh như bất kỳ bộ môn nào khác, ví dụ như môn Toán. Bởi vì với tiếng Anh, bạn có thể đi đến đâu bất kỳ đâu trên thế giới, giao tiếp, làm việc với những người từ các quốc gia khác nhau hoặc ngay cả trong nước bạn cũng cần nó nếu làm việc cho một công ty nước ngoài. Vì vậy, việc học tiếng Anh cần được chú trọng nhiều hơn, thực hành giao tiếp nhiều hơn thay vì một số phương pháp cũ như chỉ là một cuốn sách hoặc một số trò chơi”, cô chia sẻ.

Với cô giáo đến từ Albania, công việc giảng dạy là niềm say mê lớn mà cô đã được truyền lại từ người mẹ của mình. Mẹ cô cũng là một giáo viên được kính trọng ở đất nước Albania trong suốt 20 năm. Tuy nhiên, vì tốt nghiệp chuyên ngành về kinh doanh nên trong tương lai, bên cạnh công việc của một giáo viên tiếng Anh, Jenny sẽ thử sức thêm ở lĩnh vực marketing.

Cô giáo tiểu học xinh như hotgirl bị chỉ trích đi dạy toàn lo chụp ảnh, sự thật trái ngược
Cô giáo tiểu học hot nhất mạng xã hội là giáo viên một trường tại Hà Nội bức xúc vì những ý kiến sai lệch về mình.
Ocean (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con