Cô bé 12 tuổi vô tư cởi quần áo trước mặt bạn, biết nguyên nhân mẹ ân hận

Hạ Mây - Ngày 19/11/2020 14:43 PM (GMT+7)

Cô bé thản nhiên cởi quần áo trước mặt các bạn.

Nhiều bà mẹ cứ vô tư thay quần áo trước mặt con cái vì nghĩ rằng con mình còn nhỏ, một số bà mẹ còn không ngại tắm chung với con trai của mình.

Cô bé 12 tuổi vô tư cởi quần áo trước mặt bạn, biết nguyên nhân mẹ ân hận - 1

(Ảnh minh họa)

Đôi khi trẻ hỏi một số câu hỏi nhạy cảm, mẹ cũng chỉ trả lời qua loa. Tuy nhiên, cha mẹ có biết rằng những việc chúng ta nghĩ chẳng đáng quan tâm nhưng thực chất ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của con và cản trở việc giáo dục giới tính cho con.

Câu chuyện của cô bé 12 tuổi - Tiểu Văn là một minh chứng rõ ràng.

Tiểu Văn từ nhỏ đã sống với mẹ. Hai mẹ con thường xuyên thay quần áo và tắm trước mặt nhau. Theo thời gian, Tiểu Văn coi việc thay quần áo trước mặt người khác là cũng bình thường như chải tóc hay đội mũ.

Cô bé 12 tuổi vô tư cởi quần áo trước mặt bạn, biết nguyên nhân mẹ ân hận - 2

Mọi chuyện dường như vẫn đâu vào đấy cho đến một ngày nọ khi Tiểu Văn đi cắm trại qua đêm cùng các bạn trong lớp. (Ảnh minh họa)

Khi các bạn chuẩn bị sửa soạn đi ngủ, Tiểu Văn cũng cần thay quần áo để đi ngủ. Thay vì vào nhà vệ sinh như các bạn thì theo thói quen như ở nhà, cô bé thản nhiên cởi quần áo trước mặt các bạn. Điều đáng nói là trong lêu lúc đó, ngoài các bạn nữ còn có 3 bạn nam. 12 tuổi cũng là độ tuổi các bé ý thức rõ được sự khác biệt về cơ thể nam và nữ, khỏi phải nói tất cả học sinh trong lều đều ngượng “chín mặt”.

Cô bé 12 tuổi vô tư cởi quần áo trước mặt bạn, biết nguyên nhân mẹ ân hận - 3

Cô bé thản nhiên cởi quần áo trước mặt các bạn, trong đó có đến 3 bạn nam. 

Cả ba cậu bé sau đó vì quá ngại ngùng đã chuyển trường khác. Tiểu Văn cũng vì thế mà xin phép mẹ chuyển trường.

Câu chuyện trên khiến không ít bậc cha mẹ giật mình.

Nhiều bà mẹ đôi khi nghĩ thay đồ trước mặt con sẽ không ảnh hưởng gì đến trẻ, nhưng sau một thời gian dài, trẻ dễ cảm thấy việc thay quần áo trước mặt người khác là chuyện bình thường nhưng hoá ra tai hại. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho con, các mẹ nên giúp con mình hình thành ý thức ngay từ nhỏ: cơ thể là thứ quý giá của mỗi người vì vậy, chúng ta nên tự chăm sóc và bảo vệ cơ thể, không nên để người khác nhìn thấy và đụng chạm và các bộ phận trên cơ thể.

Ngày nay, trẻ em phát triển thể chất rất nhanh, trẻ cần phải biết được các kiến thức cơ bản về giới tính để bảo vệ cơ thể mình. Vì vậy, cha mẹ nên có những biện pháp giáo dục giới tính thích hợp để con không gặp phải những trường hợp nhạy cảm như trên.

Cô bé 12 tuổi vô tư cởi quần áo trước mặt bạn, biết nguyên nhân mẹ ân hận - 4

Thẳng thắn giải đáp các thắc mắc của con

Trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 6 đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về giới tính. Ở độ tuổi này, nhận thức về giới tính cơ bản đã được hình thành, dẫn đến sự tò mò rất lớn về giới tính.

Trẻ sẽ thường hỏi mẹ một số câu hỏi rất ngượng ngùng, chẳng hạn như "Con được sinh ra như thế nào?" hay "Tại sao con trông khác với cha?", …

Đối mặt với những câu hỏi này, cha mẹ thường chọn cách im lặng, lảng tránh hay trả lời qua loa như "mẹ nhặt con trên đường/ thùng rác", "do y tá giao trong bệnh viện",... Hầu hết các bà mẹ đều cảm thấy rằng “khi lớn lên con sẽ tự hiểu”, mà không biết rằng nếu cha mẹ không giáo dục giới tính kịp thời cho con cái thì trẻ sẽ gặp không ít rắc rối với những vấn đề giới tính khi lớn lên. Ví dụ, khi không được giáo dục về sự khác biệt giữa nam và nữ, nhiều trẻ sẽ tìm cách tự tìm hiểu và gây ra không ít hậu quả như làm tổn thương cơ thể hay nhìn trộm người khác, hay quan hệ sớm,...

Và nếu cha mẹ vô tình thay quần áo trước mặt con cái, điều đó chắc chắn sẽ làm tăng sự tò mò của trẻ.

Cô bé 12 tuổi vô tư cởi quần áo trước mặt bạn, biết nguyên nhân mẹ ân hận - 5

Nên bắt đầu giáo dục giới tính cho trẻ ngay khi con được 3 tuổi

3 - 6 tuổi, là giai đoạn tốt nhất để giáo dục giới tính cho trẻ. Khi các con tò mò về cơ thể của mình, mẹ hãy thành thật nói cho con biết đó là bộ phận nào trên cơ thể và có công dụng gì.

Và sau khi trẻ được 5 tuổi, cha mẹ nên hạn chế tối đa thay quần áo trước mặt các con mình, đồng thời tập cho con thói quen tôn trọng sự riêng tư của bản thân và người khác: nhắc nhở con đóng cửa khi thay quần áo và khi cha mẹ thay quần áo trẻ nên tránh đi,

Cuối cùng, cha mẹ phải nói rõ với trẻ rằng không ai có quyền nhìn cơ thể của con - đặc biệt là các bộ phận riêng tư, đồng thời, con cũng không được tùy ý phơi bày cơ thể của mình.

Lắp camera, vợ phát hiện nữ giúp việc cởi đồ trước mắt con, gọi chồng về gấp
Hai vợ chồng hoảng hốt khi cô giúp việc bắt đầu cởi đồ sau khi đặt con lên giường.
Theo Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con