Con 20 ngày tuổi khó thở, mẹ giật mình khi biết bé nhiễm virus từ nụ hôn của chị bé

Ngày 20/08/2019 05:59 AM (GMT+7)

Con trai hơn 20 ngày tuổi của chị Thủy bị nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) qua nụ hôn từ chính chị gái bé mà bà mẹ không hề hay biết.

Bé Hoàng Gia Thịnh là đứa con thứ ba của chị Thủy Tây ở Hưng Yên, vừa chào đời chưa được một tháng thì không may bị nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) - là một loại virus hợp bào gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các bác sĩ cho rằng, nếu mẹ đưa con đến bệnh viện chậm trễ thêm một vài chục phút là con sẽ phải thở máy, cách ly bố mẹ. Rất may mắn gia đình đã đến bác sĩ kịp thời và bé đang được cấp cứu.

Thấy con ho khò khè, mẹ tưởng do y tá hút không hết dịch sau sinh

Theo chia sẻ của chị Thủy, ngày mang bầu bé Thịnh cả mẹ và bé đều rất khỏe mạnh, thai kỳ được tiêm phòng và chăm sóc chu đáo. Vì là lần mang bầu thứ 3 nên không còn quá nhiều bỡ ngỡ như trước, trải qua hết giai đoạn thai nghén mệt mỏi, chị trở lại công việc và sinh hoạt bình thường. Tới ngày 23/7/2019 chị hạ sinh thành công em bé nặng 3,7kg.

Con 20 ngày tuổi khó thở, mẹ giật mình khi biết bé nhiễm virus từ nụ hôn của chị bé - 1

Chị Thủy hạ sinh em bé vào ngày 23/7/2019.

Mẹ của bé cho biết, lúc được 20 ngày tuổi con bắt đầu có dấu hiệu ho nhẹ và chảy nhiều gỉ mắt, sau đó các cơn ho xuất hiện dày hơn kèm theo đờm, khò khè mũi và hắt xì hơi liên tục, có thể sức đề kháng của con còn yếu nên các triệu chứng đến mỗi lúc một nhanh. Sang ngày thứ ba, con ho nhiều hơn, khó thở tím tái môi, miệng luôn đẩy bọt bong bóng ra ngoài và quấy khóc.

“Thấy con ho khò khè, mình chỉ nghĩ lúc mới sinh ra do y tá hút không hết dịch trong họng nên con ho khan một chút. Nghĩ đơn giản vậy nên mình đã hấp cách thủy húng chanh với đường phèn để lấy nước cho con uống, sáng ra rửa mũi cho con thì thấy ra nhiều dịch trắng, con bắt đầu bỏ bú mẹ và liên tục quấy khóc. Không thể ngờ bệnh của con tiến triển nhanh như vậy, đến tối ngày thứ 3 con chuyển sang suy hô hấp” – chị Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại thời điểm con phát bệnh.

Con 20 ngày tuổi khó thở, mẹ giật mình khi biết bé nhiễm virus từ nụ hôn của chị bé - 2

Bé Gia Thịnh vốn sinh ra khỏe mạnh nhưng lúc được 20 ngày tuổi con bắt đầu có dấu hiệu ho.

Tức tốc đưa con đến bệnh viện, chị Thủy được bác sĩ thông báo con bị viêm phế quản cấp. Như không muốn tin vào sự thật, chiều cùng ngày chị ôm con đến một bệnh viện khác kiểm tra thì bác sĩ kết luận con suy hô hấp.

Mẹ bỉm sữa kể: “Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói con mình bị suy hô hấp và hỏi: Trước đó con có tiếp xúc với ai bị ho không? Nhắc đến đây mẹ mới giật mình vì đúng là bé thứ hai của gia đình đang bị viêm phế quản, có thể nguồn cơn khiến con lây bệnh là từ chị gái. Ngay sau đó bác sĩ cho cả hai chị em lấy máu xét nghiệm virus hợp bào hô hấp (RSV) thì kết quả cả 2 chị em đều dương tính với virus”.

Suy hô hấp nên rất yếu, con phải bú bình để tránh mất sức

Được biết từ ngày mẹ sinh em bé trở về nhà, vì rất thương em, lúc nào cũng muốn ôm hôn em bé nên con gái thứ hai hay tới gần đòi mẹ cho bế em, rất vô tình con đã hôn lên má và môi em nhỏ. Chị Thủy không ngờ cử chỉ tưởng như yêu thương nhưng lại chính là thủ phạm giết người thầm lặng, đem lại hệ lụy thực sự khủng khiếp như vậy.

Với những trường hợp nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), các bác sĩ cho biết, 10 bé nhập viện thì 9 bé phải chạy máy nằm cách ly. Bé Thịnh rất may mắn được bố mẹ phát hiện dấu hiệu sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời nên được xử trí nhanh.  

Con 20 ngày tuổi khó thở, mẹ giật mình khi biết bé nhiễm virus từ nụ hôn của chị bé - 3

Khi đến bệnh viện kiểm tra con được kết luận mắc bệnh hô hấp do chị gái hay ôm hôn.

Hiện giờ bé Thịnh đang điều trị ngày thứ 7 trong bệnh viện. Bác sĩ điều trị cho biết, ngày thứ 6 và thứ 7 điều trị, phổi của bé sẽ tăng tiết dịch nhiều dẫn đến khó thở nhất, sau đó mới thuyên giảm dần. Theo liệu trình điều trị để chấm dứt virus hợp bào hô hấp (RSV) phải mất 15 ngày.

Đến thời điểm hiện tại, con đã nằm viện được một tuần, bác sĩ khuyên mẹ nên cho con bú bình vì con đang yếu nếu bé bú ti mẹ sẽ rất mất sức. Mẹ bỉm sữa lặng nhìn con chua xót: “Hôm nay là con được 27 ngày. Mẹ cháu xác định ăn đầy tháng trong bệnh viện rồi ạ”.

Nhìn lại hành trình một tuần đồng hành cùng con tại bệnh viện, từ một em bé chào đời khỏe mạnh nhưng vô tình chính nụ hôn của người thân khiến con suy hô hấp nặng. Chị Thủy nhắn nhủ đến các mẹ đang nuôi con nhỏ rằng: Các mẹ nên chú ý hết sức đối với trẻ sơ sinh, không nên vì chủ quan mà để con phải gánh hậu quả nặng nề. Có rất nhiều cách yêu thương không chỉ là hôn ôm, nếu thấy con có hiện tượng như trên mẹ hãy đem con đến viện ngay lập tức vì virus RSV rất nguy hiểm.

Từ nhiều trường hợp lây nhiễm bệnh từ cử chỉ ôm hôn trẻ nhỏ, dưới góc độ chuyên môn PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, người lớn thường có hành động âu yếm trẻ sơ sinh như hôn, bẹo má trẻ sơ sinh. Thế nhưng, những hành động âu yếm vô thức này sẽ có hại cho trẻ nếu bạn là người mang một số bệnh mạn tính.

Bs Dũng phân tích: "Tôi thấy ôm hôn trẻ là một điều nên làm, nhất là với những trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì trẻ còn quá bé nên sức đề kháng miễn dịch còn kém, dễ bị lây bệnh từ người lớn sang. Như vậy người lớn bị bệnh lây nhiễm, bệnh đường hô hấp tuyệt đối không nên hôn hít trẻ nhỏ, tránh trường hợp truyền bệnh cho chúng".

Cũng theo ý kiến bác sỹ, khi mắc bệnh về đường hô hấp hoặc những bệnh về đường tiêu hóa người lớn có thể lây cho trẻ nhỏ qua ôm hôn: Ví dụ như cảm cúm, ho, lao, viêm phổi, đau bụng tiêu chảy, kiết lị, tay chân miệng…

Trong quá trình ôm hôn trẻ, có thể đúng lúc người lớn lên cơn ho, các chất tiết từ miệng có thế dây ra trán, má của trẻ. Sau đó trẻ sờ phải và cho vào mồm.

Ngoài ra những đối tượng mắc bệnh mãn tính như lao có thể chữa bệnh và giảm một số triệu chứng nhưng bệnh không dễ tiêu diệt triệt để và dễ tái phát. Đối tượng này cũng tuyệt đối không được hôn hít trẻ.

Ngoài hôn, người lớn còn hay bẹo má trẻ sơ sinh, gọi là bẹo má yêu. Người lớn bẹo má trẻ sơ sinh là thể hiện một sự yêu mến, nhưng chúng ta phải hiểu rằng, da trẻ sơ sinh còn rất mỏng, chúng ta nên yêu thương sao cho nhẹ nhàng, tránh thô bạo dẫn đế xây xước da em bé.

Bác sỹ Dũng khuyến cáo, việc thể hiện tình cảm với trẻ là việc làm đáng được khuyến khích. Tuy nhiên, với những người mắc bệnh cấp tính hô hấp, tiêu hóa cần lưu ý chữa khỏi bệnh sau đó mới được âu yếm, hôn hít thể hiện yêu mến với trẻ nhỏ.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Nguyên Trưởng khoa nhi BV Bạch Mai điểm danh những kiểu người tuyệt đối CẤM hôn trẻ sơ sinh

Thêm một bé sơ sinh mất mạng vì nụ hôn người lớn, mẹ khóc ngất tiết lộ sự thật

Mẹ để người lạ đến chơi hôn con mới sinh khiến bé 8 ngày tuổi tử vong

Con 13 ngày nhiễm RSV vì một nụ hôn, mẹ HN xót xa Sau nụ hôn là cửa bệnh viện
Sau câu nói hối hả của vị bác sĩ, chị Thúy Quỳnh tức tốc đưa con vào bệnh viện và những tháng ngày kinh hoàng cùng con chiến đấu với virus RSV đến giờ...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách