Con 6 tuổi vùng kín bị chảy máu, BS gắp ra thứ khó tin, sợ hơn là câu chuyện bé kể

Ngày 12/05/2023 09:37 AM (GMT+7)

Người mẹ không ngờ rằng, chỉ một chút lơ là thiếu quan tâm của mình mà con gái đã gặp tình trạng nghiêm trọng ở cơ quan sinh dục.

Với bất cứ người mẹ nào trên thế giới, việc chăm sóc con cái luôn được họ quan tâm và đặt lên hàng đầu. Nuôi con trong thời hiện đại, bên cạnh việc kiếm tiền, cân bằng giữa công việc, thời gian cho bản thân thì giáo dục đạo đức, quan tâm đến sự phát triển thể chất, tâm sinh lý cho con cái là điều vô cùng quan trọng với những bậc làm cha làm mẹ.

Nuôi con ngày nay không chỉ đơn giản là cho ăn, cho mặc mà còn phải bảo vệ con trước những nguy hại không thể lường trước về sự lệch lạc giới tính, văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội bởi sự phát triển hai mặt đáng sợ của mạng xã hội. Câu chuyện về một bé gái 6 tuổi dưới đây một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ

Dung Dung (Trung Quốc) năm nay 6 tuổi, là một bé gái hoạt bát, vui vẻ và năng động. Gần đây, mẹ của Dung Dung phát hiện con gái thường xuyên kêu đau ở cơ quan sinh dục, đi tiểu buốt, ban đầu mẹ Dung Dung không để ý vì nghĩ do vệ sinh chưa sạch sẽ nên sau khi tắm rửa, mọi chuyện sẽ ổn.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 2, tình trạng vẫn không khá hơn. Khi vạch quần con kiểm tra, mẹ ngã ngửa khi phát hiện đáy quần lót có mùi lạ, có dịch màu vàng chảy ra lẫn theo máu. Người mẹ chết đứng, hoảng sợ vì nghĩ con bị xâm hại tình dục rồi vội vàng đưa con đến thẳng bệnh viện kiểm tra.

Con 6 tuổi vùng kín bị chảy máu, BS gắp ra thứ khó tin, sợ hơn là câu chuyện bé kể - 1

Con 6 tuổi vùng kín bị chảy máu, BS gắp ra thứ khó tin, sợ hơn là câu chuyện bé kể - 2

Bác sĩ phát hiện bên trong hạ bộ của đứa trẻ có các dị vật nên đã dùng kẹp y tế lấy ra, đó là một mẩu phấn và 1 cục pin cúc áo. Lúc đó, người mẹ sợ xanh mắt, không hề nghĩ trong người con lại có những thứ kỳ quái như vậy. Bác sĩ cho biết, may mắn phát hiện kịp thời nếu không, không biết hậu quả sẽ ra sao,

Khi gặng hỏi chuyện, Dung Dung đã thật thà kể lại chuyện chơi cùng các bạn ở lớp và nghịch ngợm nhét dị vật vào cửa mình. Nghe đến đây, người mẹ không nén nổi tức giận đã đến trường nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm để tìm biện pháp can thiệp. 

Câu chuyện của Dung Dung chắc hẳn không ít bà mẹ gặp phải ngày nay, nhưng không phải ai cũng có cách giải quyết tỉnh táo và tế nhị, tinh tế. Suy cho cùng, trong trường hợp này, lỗi không hoàn toàn ở trẻ em.

Theo báo GĐXH hồi tháng 2/2023 thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết cũng cho biết một trường hợp tương tự. Theo đó các bác sĩ khoa Phụ A5, của Bệnh viện vừa tiến hành gắp 2 dị vật vô cùng nhỏ nằm trong vùng kín của bé gái 5 tuổi. Đây là một ca can thiệp phức tạp vì có nhiều mảnh dị vật nằm sâu ở âm đạo và trực tràng.

Cụ thể, bé gái N.N.N ( 5 tuổi, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được bố mẹ đưa xuống Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám vì vùng kín có mùi khó chịu kèm biểu hiện tấy đỏ.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy vùng kín của bé bị viêm đỏ, chảy dịch mùi hôi. Kết quả siêu âm cho thấy phát hiện có dị vật trong âm đạo của bé. Bệnh nhi nhanh chóng được nhập viện và tiến hành xử lý y khoa. PGS.TS Lê Thị Anh Đào cho biết, mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 2-3 ca giống trường hợp bệnh nhi N. Đây là lời cảnh báo cho các gia đình cần phải theo dõi, quan tâm đến trẻ nhiều hơn, tránh để trẻ chơi với vật nhỏ có thể đút vào mũi, tai, cửa mình…

Lứa tuổi tiểu học giai đoạn chớm nở ý thức về giới tính, có rất nhiều hành vi bất thường không thể phân tích dưới góc độ người lớn. Vì vậy, các bậc cha mẹ phải bắt đầu từ việc giáo dục giới tính cho con ngay từ khi còn rất sớm.

1. Giáo dục trẻ biết tôn trọng và bảo vệ cơ thể của chính mình, khi tắm cho trẻ bố mẹ hãy nói cho trẻ biết phạm vi của từng bộ phận trên cơ thể mà người khác có thể chạm vào. Dạy trẻ phải biết bảo vệ cơ thể của mình, không riêng gì với con gái mà ngay cả với con trai, điều này cũng vô cùng quan trọng. 

Lứa tuổi tiểu học như Dung Dung là giai đoạn chớm nở ý thức về giới tính, có rất nhiều hành vi bất thường không thể phân tích dưới góc độ người lớn.

Lứa tuổi tiểu học như Dung Dung là giai đoạn chớm nở ý thức về giới tính, có rất nhiều hành vi bất thường không thể phân tích dưới góc độ người lớn.

2. Khi con hỏi những câu hỏi về giới tính, cha mẹ nên trả lời nhẹ nhàng, không giả dối, không lúng túng. Bởi sự ngượng ngùng,e ngại của cha mẹ chỉ có thể kích thích trí tò mò của trẻ, khiến trẻ nghiền ngẫm những câu hỏi được đặt ra và ghi nhớ chúng trong đầu.

3. Dạy trẻ cách bảo vệ bộ phận sinh dục, không tùy tiện chạm vào nó. Khi trả lời các câu hỏi của trẻ em, không vượt quá phạm vi trí tò mò và khả năng hiểu biết của trẻ, và trả lời các câu hỏi cụ thể, không quá sâu hoặc quá chi tiết, nhưng phải dễ hiểu và đầy tự tin.

4. Cha mẹ ngủ chung giường với con không nên ôm hôn, vuốt ve trước mặt con, kể cả quan hệ tình dục, không nên cho con cơ hội chứng kiến, nhìn trộm, vì như vậy sẽ khiến con suy nghĩ lung tung, dễ căng thẳng về mặt tình cảm, hình thành áp lực tinh thần, cản trở sự phát triển tâm lý của trẻ.

Con gái 14 tuổi có mùi lạ, bác sĩ sau khi kiểm tra liền mắng mẹ té tát
Có con ở độ tuổi 10-14, cha mẹ nên chú ý đến việc giáo dục giới tính cho trẻ trong giai đoạn này.

Dạy con tuổi dậy thì

Theo Bảo Chi - Dịch từ Sina
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em