Con trai 14 tuổi lấy trộm đồ của của chị gái để đầu giường, mẹ lén nhìn qua khe cửa thì ân hận

Chi Chi - Ngày 09/05/2023 14:43 PM (GMT+7)

Chị Lỗ không ngờ rằng những vô tư của mình trong cuộc sống đời thường đã ảnh hưởng đến con trai lớn như thế.

Trẻ ở lứa tuổi 9-15 là lứa tuổi dậy thì vô cùng nhạy cảm. Chính vì thế khi có con bước vào lứa tuổi này, bố mẹ cần cẩn thận trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, đồng thời dạy con thật kĩ về các quy tắc giới tính để không rơi vào tình huống oái oăm như chị Lỗ.

Chị Lỗ là một bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc. Sau khi chồng qua đời, chị ở vậy nuôi hai con. Năm nay con gái chị 17 tuổi còn trong trai 14 tuổi. Vì căn nhà nhỏ bé, chật hẹp nên từ nhỏ hai con chị Lỗ ngủ chung trong một phòng nhưng khác giường, bằng giường tầng còn chị Lỗ ngủ ở một phòng khác nhau. Hai đứa trẻ là chị em thân thiết và rất yêu quý nhau nên chị Lỗ cũng nghĩ đó là tình cảm đáng trân trọng và cần được chúng giữ gìn đến khi trưởng thành.

Cho đến một ngày, con gái chị Lỗ liên tục kêu với mẹ rằng thường xuyên không tìm thấy đồ của mình đâu cả. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cho đến một lần chị Lỗ vô cùng bất ngờ thấy một món đồ của con gái lại được giấu kín sâu trong tủ quần áo của con trai, chị cảm thấy rất khó hiểu. Khi hỏi đứa trẻ, con trai chị Lỗ chỉ nói rằng chắc do mẹ cất nhầm mà không nhớ. Thế nhưng cũng ngay chỉ hôm sau bà lại phát hiện ra một món đồ của con gái lại được giấu dưới đầu giường của con trai. Lần này chị Lỗ không hỏi con trai nữa mà tính cách âm thầm điều tra nhất cử nhất động của con trai.

Vào một ngày khi đã ăn cơm xong, chị Lỗ rủ con trai cùng xem tivi ở phòng khách nhưng con trai chị Lỗ lấy lý do nhiều bài tập để vào phòng đóng kín cửa. Chị Lỗ liền âm thầm, nhẹ nhàng tiến lại sát cửa phòng của con trai để xem thực hư đứa trẻ đang làm gì.

Tất cả những gì diễn ra trước mắt chị Lỗ qua khe cửa đã khiến người mẹ như chết lặng. Chị Lỗ nhìn thấy con trai mình đang lên mạng tìm hiểu về một số đồ của phụ nữ, thậm chí cậu bé còn tìm hiểu cả một số hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy khác với một ánh mắt vô cùng thích thú.

Không kiềm chế được cảm xúc, chị Lỗ mở cửa bước vào khiến con trai giật bắn mình gấp vội máy tính.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước lời tra hỏi của chị Lỗ, con trai thú nhận cảm thấy khá tò mò về người khác giới và các bạn ở lớp cũng thường cùng nhau nói về chuyện này. Do đó con trai quyết định tự mình tìm hiểu và nhiều lần lấy trộm đồ của chị, của mẹ để xem.

Chị Lỗ ân hận vô cùng vì nhận thấy được việc thiếu trách nhiệm của bản thân khi không giáo dục giới tính sớm cho con trai khi ở lứa tuổi dậy thì. 

Trên thực tế việc tò mò giới tính người khác giới ở trẻ lứa tuổi dậy thì là điều thường xuyên diễn ra với rất nhiều đứa trẻ khác nhau. Tuy nhiên với mỗi đứa trẻ sẽ có những cách tìm hiểu khác nhau dựa vào kiến thức về giới mà trẻ đã được bố mẹ dạy bảo trước đó. Do đó, việc thiếu hụt giáo dục giới tính cho trẻ của bố mẹ có thể khiến trẻ đi chệch hướng trong cuộc sống, nếu không được phát hiện kịp thời thì cực kì nguy hại.

Do đó, ngay khi con chớm bước vào lứa tuổi dậy thì, cha mẹ nên:

Người bố đồng hành, chia sẻ cùng con

Bố mẹ phải chủ động quan tâm đến những thay đổi về thể chất của con trai, đặc biệt là người bố, khi con trai đến tuổi dậy thì, không chỉ quan sát những thay đổi về thể chất của con mà còn phải làm tốt công việc xây dựng tâm lý cho con, tránh để trẻ đối mặt trực tiếp với những thắc mắc, mâu thuẩn của chính mình, trở nên hoảng loạn khi cơ thể thay đổi.

Vì vậy, người bố nên nói chuyện với con về những thay đổi về thể chất mà trẻ đang trải qua. Để tránh bối rối, các ông bố có thể chia sẻ những câu chuyện về thời niên thiếu của mình.

Đồng thời phổ biến những kiến ​​thức liên quan cho con, điều này sẽ xua tan những lo lắng về tâm lý, giúp con hiểu rõ những thay đổi trên chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường.

Phát triển sớm và phát triển muộn, trút bỏ gánh nặng tư tưởng cho con trai

Dù là phát triển sớm hay muộn thì các bé trai đều có những áp lực tâm lý. Những bé trai phát triển sớm sẽ bị các bạn chế giễu vì quá cao, trong khi những bé trai phát triển muộn sẽ bị chế giễu là “trẻ con”.

Nói một cách tương đối, những cậu bé phát triển sớm sẽ ít gặp rắc rối hơn, bởi những lợi thế về thể chất, có khả năng thể thao tốt và thường đóng vai trò lãnh đạo trong nhóm nam. Những bé trai phát triển muộn càng khó khăn hơn.

Về vấn đề này, bố mẹ phải cho con biết rằng ai rồi cũng sẽ bước vào tuổi dậy thì, nhưng thời điểm bắt đầu là khác nhau. Ngoài ra, những bé trai phát triển sớm, muộn hay phát triển bình thường cũng sẽ gặp khó khăn trước những thay đổi nhanh chóng của cơ thể.

Con trai cũng cần hiểu những thay đổi cơ thể của con gái

Bố mẹ có thể giúp chuẩn bị cho các bé trai hiểu những thay đổi cơ thể của con gái, biết tôn trọng người khác giới trong tương lai. Đối với trường hợp này này, các bà mẹ nên hỗ trợ con đầu tiên.

Tuổi dậy thì giống như một chiếc đồng hồ báo thức đã được cài đặt sẵn, đôi khi có thể kêu lên đột ngột, nhưng thực ra nhất định phải xảy ra. Để chào đón tuổi dậy thì của con trai, bố mẹ nên chuẩn bị sẵn sàng để có thể đồng hành và hướng dẫn con vượt qua giai đoạn đặc biệt của tuổi trẻ một cách ổn định và trật tự mà không bị hoảng sợ.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì