Con trai Quỳnh Chi yêu như một 'miếng bánh'

Ngày 15/10/2013 14:57 PM (GMT+7)
Chi quan niệm không dùng từ cấm khi nói với con. Chúng ta có cách nói khéo léo hơn, thay vì nói “mẹ cấm con…' thì nên nói  “con không nên..”, kèm lời giải thích vì sao. Không nên chỉ nói không nên mà không có giải thích sẽ khiến trẻ càng muốn biết vì sao lại thế. Các bé đòi chơi iPad, iPhone là điều không tránh khỏi nhưng cũng không nên cho chơi quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều có thể làm ảnh hưởng mắt của trẻ. Vì thông thường trẻ con mà cho cầm iPad thì có thể chơi cả ngày nên phụ huynh cũng nên chú ý điều này.

Chi quan niệm không dùng từ cấm khi nói với con. Chúng ta có cách nói khéo léo hơn, thay vì nói “mẹ cấm con…" thì nên nói  “con không nên..”, kèm lời giải thích vì sao. Không nên chỉ nói không nên mà không có giải thích sẽ khiến trẻ càng muốn biết vì sao lại thế. Các bé đòi chơi iPad, iPhone là điều không tránh khỏi nhưng cũng không nên cho chơi quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều có thể làm ảnh hưởng mắt của trẻ. Vì thông thường trẻ con mà cho cầm iPad thì có thể chơi cả ngày nên phụ huynh cũng nên chú ý điều này.

C.Bon
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con