Con trai Quỳnh Chi yêu như một 'miếng bánh'

Ngày 15/10/2013 14:57 PM (GMT+7)
Nói về chuyện đã tiến bộ như thế nào trong cách chăm con, Quỳnh Chi cho biết: 'Trước đây, điều khó khăn với Chi là chơi với con. Hồi trước, khi con ngồi chơi, Chi chỉ ngồi bên cạnh khá khiên cưỡng. Tuy nhiên, một thời gian, việc làm mẹ giúp Chi hiểu ra là khi con chơi có thể nghĩ ra trò chơi để hai mẹ con cùng chơi phù hợp lứa tuổi của bé. Không nên chỉ ngồi để con chơi một mình, mẹ chỉ ngồi cạnh mà cần hòa cùng bé để hiểu con nhiều hơn.'

Nói về chuyện đã tiến bộ như thế nào trong cách chăm con, Quỳnh Chi cho biết: "Trước đây, điều khó khăn với Chi là chơi với con. Hồi trước, khi con ngồi chơi, Chi chỉ ngồi bên cạnh khá khiên cưỡng. Tuy nhiên, một thời gian, việc làm mẹ giúp Chi hiểu ra là khi con chơi có thể nghĩ ra trò chơi để hai mẹ con cùng chơi phù hợp lứa tuổi của bé. Không nên chỉ ngồi để con chơi một mình, mẹ chỉ ngồi cạnh mà cần hòa cùng bé để hiểu con nhiều hơn."

C.Bon
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con