Công bằng kiểu Cường Đôla: cho con Hà Hồ và con Đàm Thu Trang mỗi bé một xe 3 tỷ

Huyền Đỗ - Ngày 04/07/2021 08:49 AM (GMT+7)

Dù cả hai con đều chưa đến tuổi chạy xe, ông bố đại gia đã thay con tích trữ tài sản và đặc biệt rất công bằng.

Trong gia đình có nhiều con, cách đối xử của bố mẹ sẽ tác động nhiều đến tâm lý và tình cảm của các nhóc tỳ. Phụ huynh cần khéo léo thể hiện tình cảm để các con không tị nạnh lẫn nhau hay cảm thấy hụt hẫng vì sự thiên vị. Trên phương diện này, Cường Đôla đích thị là một ông bố tâm lý và công bằng bậc nhất. Doanh nhân phố núi không chỉ yêu thương các con đồng đều mà tặng quà cũng rất công tâm.

Mới đây, Cường Đôla đã “tậu” một lúc 2 xế hộp thương hiệu Đức chỉ khác màu sắc cho con trai và con gái. Trong đó, chiếc xe màu trắng tinh tế là dành riêng cho “tiểu công chúa” Suchin, còn chiếc màu đen sang trọng là dành riêng cho “hoàng tử” Subeo. Được biết, tổng giá trị của 2 món quà này lên đến 6 tỷ đồng. Vị đại gia bất động sản cho biết dù còn rất lâu nữa các con mới có thể sử dụng nhưng anh không tiếc chi số tiền lớn để mua món quà dành cho các bé.

Doanh nhân phố núi đăng tải hình ảnh 2 chiếc xế hộp với tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng kèm dòng chia sẻ “ Đen cho anh 2 - Trắng cho chị 3”.

Doanh nhân phố núi đăng tải hình ảnh 2 chiếc xế hộp với tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng kèm dòng chia sẻ “ Đen cho anh 2 - Trắng cho chị 3”.

Ngay lập tức, không ít cư dân mạng xuýt xoa vì độ “chịu chơi” của ông bố 2 con vì cả Subeo - Suchin đều chưa đến tuổi chạy xe, đại gia phố núi đã thay con tích trữ tài sản. Bên cạnh đó, nhiều người cũng trầm trồ trước cách hành xử của doanh nhân phố núi. Để thể hiện sự công tâm của mình, Cường Đôla chẳng ngần ngại mua 2 chiếc xe cùng mẫu chỉ khác màu.

Trước đó, Cường Đôla cũng nhiều lần thể hiện sự tâm lý trong việc nuôi dạy Subeo và Suchin, không để con trai cảm thấy bị thiệt thòi sau khi bố mẹ ly hôn. Chẳng hạn như khi cư dân mạng bình luận ác ý, cho rằng Cường Đôla thiên vị Suchin khi tậu xe in hình con gái, doanh nhân phố núi lập tức giải thích. Anh khẳng định mình luôn yêu các con đồng đều, Subeo cũng có xe riêng nhưng vì con trai đã lớn nên không chịu dán hình. 

Cường Đôla khẳng định: em“Lúc nào cũng đồng đều hết” trong tình cảm dành cho Subeo và Suchin./em

Cường Đôla khẳng định: “Lúc nào cũng đồng đều hết” trong tình cảm dành cho Subeo và Suchin.

Trong cuộc sống thường ngày, dù có thêm tiểu công chúa Suchin với bà xã Đàm Thu Trang, Cường Đôla không hề lơ là việc quan tâm, chăm sóc Subeo. “Đại gia phố núi” không ngại “chi mạnh” đầu tư cho con cũng như chiều chuộng các sở thích riêng của con lại rất sát sao với việc học hành của Subeo.

Nếu như khi mới chào đời, Suchin có hẳn một căn phòng trưng bày quần áo, phụ kiện, đồ chơi trong chiếc tủ sang trọng, giống hệt như một cửa hàng trưng bày thời trang trẻ em thì anh trai Subeo cũng không kém cạnh. Cậu bé được bố đầu tư góc học tập vô cùng xịn sò với một chiếc bàn học dài, phía trên là kệ trưng bày những món đồ yêu thích. Quan sát kỹ bàn học của Subeo, nhiều người còn phát hiện Cường Đôla chi mạnh cho sở thích sưu tập đồ chơi của con trai bởi những mô hình được trưng bày bên trên góc học tập của Subeo có giá không hề rẻ.

Tiểu công chúa mới chào đời của Cường Đôla và Đàm Thu Trang cũng có một góc trưng bày quần áo rất xịn xò.

Tiểu công chúa mới chào đời của Cường Đôla và Đàm Thu Trang cũng có một góc trưng bày quần áo rất xịn xò.

Trong khi đó, góc học tập của Subeo cũng được đầu tư không thua kém.

Trong khi đó, góc học tập của Subeo cũng được đầu tư không thua kém.

Không riêng gì vật chất, Cường Đôla còn cân bằng thời gian cho con trai và con gái. Anh cùng Đàm Thu Trang chăm con nhỏ nhưng cũng không quên dành thời gian cùng Subeo học tập và vui chơi. Ông bố doanh nhân dù bận trăm công nghìn việc vẫn luôn đồng hành và có mặt trong các sự kiện quan trọng của Subeo - Suchin.

Công bằng kiểu Cường Đôla: cho con Hà Hồ và con Đàm Thu Trang mỗi bé một xe 3 tỷ - 5

Cường Đôla đối xử công bằng với các con về cả tình cảm lẫn vật chất.

Cường Đôla đối xử công bằng với các con về cả tình cảm lẫn vật chất.

Thực tế, việc bị đối xử không công bằng giữa các con có thể gây ra nhiều tổn thương tinh thần cho trẻ nhỏ nhưng phụ huynh không phải lúc nào cũng phân minh 100%. Để tránh thiên vị giữa các con, cha mẹ nên lưu ý một số vấn đề sau đây: 

1. Tôn trọng tính cách và sở thích của các con

Mỗi bé sinh ra đều có những nét tính cách và sở thích khác nhau. Có thể anh năng động, cởi mở, em lại ít nói, trầm tĩnh hoặc anh hồn nhiên, vô tư, em thì chững chạc, tâm lý. Có bé có thế mạnh về học tập, nhưng có bé lại thích thể thao, nghệ thuật,… Cha mẹ không nên vì sự khác biệt đó mà có sự thiên vị giữa các con.

2. Không so sánh các con với nhau

Các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng so sánh để tạo động lực cho trẻ phấn đấu bằng chị bằng em. Nhưng quan niệm này thực sự rất sai lầm. So sánh khiến đứa trẻ cảm giác tự tin vì luôn thua kém anh chị em của bé và dần dần sẽ không còn muốn cố gắng bởi dù có cố gắng đến đâu cũng không vượt qua được hào quang quá lớn của những đứa trẻ khác trong gia đình.

3. Không bao biện cho những hành động thiếu công bằng của mình 

Nhiều khi một cái tặc lưỡi cho qua của người lớn lại tạo cho trẻ những ấn tượng tâm lý sâu sắc, ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Đừng tự bao biện rằng em còn bé, bênh vực thì có làm sao, hay thiên vị anh một chút vì nó ngoan thế, nghe lời thế… Sự bất công dù là nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Có gia đình mới, Cường Đô-la vẫn giữ 3 tấm ảnh đặc biệt với Hồ Ngọc Hà
Ly hôn 5 năm nhưng hành động Cường Đô La vẫn rất văn minh, lý do là đây!

Hồ Ngọc Hà

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì