Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ

Ngày 06/01/2023 06:50 AM (GMT+7)

Với Ngọc Lan bây giờ, điều quan trọng nhất là nuôi dạy con trai trưởng thành. Nữ diễn viên rất sợ chuyện tái hôn và nếu như có tình yêu đến thì chỉ dừng lại ở việc quan tâm, sẻ chia và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, vậy là đủ!

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 1

Được khán giả yêu mến với nhiều vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim truyền hình như Kiều nữ và đại gia, Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia, Mặn hơn muối, Bán chồng, Luật trời, Mặt nạ gương… Ngọc Lan cũng là một trong số ít những nữ diễn viên đóng vai hiền khiến khán giả phải rơi nước mắt, đóng vai phản diện khiến khán giả ném đá kịch liệt. Ngoài đời, cô là một bà mẹ đơn thân, trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với diễn viên Thanh Bình. Cả hai quyết định làm bạn, cư xử văn minh để cùng nuôi dạy con trai Louis.

Nữ MC "Bạn muốn hẹn hò" đã có những chia sẻ xung quanh cuộc sống và nuôi dạy con trai nhỏ sau 3 năm làm mẹ đơn thân.

Ngọc Lan và con trai Louis.

Ngọc Lan và con trai Louis.

3 năm làm mẹ đơn thân, quay trở lại với guồng quay của công việc diễn xuất sau đại dịch, chị và con trai đang sắp xếp cuộc sống mỗi ngày như thế nào?

Louis là một cậu bé rất may mắn bởi ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bạn đã nhận được rất nhiều quan tâm, lo lắng và chăm sóc. Khi bạn ra đời, có rất nhiều người hỗ trợ Ngọc Lan nuôi nấng và chăm con. Tuy nhiên, mình ý thức được mình là mẹ và nên là người chăm sóc nuôi dưỡng con chính.

Vậy nên mọi người sẽ hỗ trợ những việc mình đã thiết lập và xây dựng với con, mỗi khi mình không ở nhà thôi. Khi Louis sinh ra có bà vú, trong gia đình có người giúp việc, xung quanh có các bạn fans đi theo mình rất thân thiết và còn có bà ngoại nữa. Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 diễn ra đã kéo theo nhiều sự thay đổi, bà vú của Louis có công chuyện đột xuất nên không ở chăm Louis. Bà ngoại cũng bảo Louis đã lớn rồi, không muốn con ở với người lạ nhiều nên bà chạy đi chạy lại giữa nhà mình và nhà bà để chăm sóc con.

Bé Louis bên cạnh mẹ Ngọc Lan và bà ngoại

Bé Louis bên cạnh mẹ Ngọc Lan và bà ngoại

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 4

Louis sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ Lan và bố Bình

Ngoài đời, Louis sở hữu những nét tính cách nào giống chị?

Louis nhây giống mẹ, dễ chịu giống mẹ. Tuy nhiên, con cũng có những nét tính cách nguyên tắc và sự khó tính trong cuộc sống. Nếu Ngọc Lan đã đặt ra trong cuộc sống thì mình sẽ cố gắng làm được. Louis cũng vậy, còn nhỏ nhưng bạn ý có những thói quen, có cách để thuyết phục mọi người giúp bạn ý duy trì những thói quen như vậy. 

Louis có vẻ giỏi Toán, giỏi về số giống như mẹ. Còn một điểm nữa giống mẹ, là không có xíu tố chất về âm nhạc gì cả! (cười). 

Louis mỗi ngày một lớn, chị nhận thấy tính cách của con có gì thay đổi so với ngày xưa?

Có chứ, trẻ con mà. Con thay đổi mỗi ngày về ngoại hình và tính cách. Mỗi ngày tiếp xúc với con, sẽ thấy con có cái khác và học được điều mới, có thể là điều tốt hoặc cả điều xấu, đều có hết, bởi môi trường ngày càng rộng đối với bạn bé mà. Nhiệm vụ của mình là phân tích cho bạn biết cái nào xấu, cái nào tốt để con phát huy hay dừng lại. 

Tuy nhiên, cũng có những điều mà Lan nói khi nãy, từ lúc nhỏ đã được xây dựng ở bản thân con và con không thay đổi - là nét tính cách đặc trưng rồi.

Con trai sống với mẹ thì lúc dậy thì, chị có lo lắng việc dạy con?

Trước khi sinh con, Ngọc Lan đã chuẩn bị kiến thức và tính toán trước. Bởi Lan cũng là người luôn biết tính toán cho cuộc sống của mình, từ việc kết hôn, sinh con rồi ly hôn, cho đến việc nuôi con một mình, đều nằm trong sự tính toán của Lan. Lan ý thức được rằng đến một ngày, Louis sẽ dậy thì và lớn lên thành một người đàn ông. Mình đã có cách ứng phó và hy vọng là mọi thứ cũng đúng theo sự sắp xếp và tính toán của mình. Nếu lệch hay sai khác, cũng vẫn nằm trong sự tính của bản thân!

Còn về việc nuôi dạy con, ở độ tuổi nào mình cũng đầy lo lắng, bởi trẻ con lớn hơn mỗi ngày so với việc mà chúng ta dạy. Việc chúng ta dạy không thể nào đuổi kịp được với sự phát triển của xã hội, sự tiếp xúc của các bạn ý với cuộc sống xung quanh, rồi công nghệ...

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 5

Dạy con là điều mà bản thân Lan luôn lo lắng, trăn trở và dành nhiều sự tâm huyết vào trong đó, để mình có thể đáp ứng được cho sự phát triển của con. Nhiều khi mẹ bảo là mình có nuôi con được vô tư hay không? Ngọc Lan cảm thấy bản thân mình cần có trách nhiệm với con, cho đến khi con 18 tuổi. Bản thân Lan luôn cầu mong mình đủ sáng suốt để giải quyết và đồng hành cùng con, giúp con giải quyết các vấn đề con gặp phải.

Con trai có bộc lộ năng khiếu gì đặc biệt không? 

Louis giỏi về ngôn ngữ. Ngay từ nhỏ, việc cảm âm, vốn từ vựng của bạn cũng rất rộng. Một phần Lan cũng nghĩ là do khi có bầu Louis, Lan đã nói chuyện với con rất nhiều, suốt 9 tháng 10 ngày tâm sự cùng con. Đi tới đâu, mình cũng chia sẻ với con, một ngày có điều gì vui hay buồn, mình nói với con. Khi có bầu Louis, Lan vẫn làm việc, đi quay cho đến khi con bước qua tháng thứ 7. Những ngày quay mà mình bị mệt, mình cũng nói với con: "Cố gắng cùng mẹ qua giai đoạn này và có những ngày mình quay cực xíu".

Mọi người cũng hay nói là con còn nhỏ thế thì chắc không hiểu gì đâu, nhưng mình tin khi mình nói điều gì, tâm sự với con, những thông tin đó đều đến não bộ của con và con đều ghi lại hết. Bởi vậy nên, khi con sinh ra, đến lúc tập nói, vốn từ của con rất rộng. Tất nhiên, trong lớp cũng có nhiều bạn có vốn từ cũng rộng như vậy. Đến khi bạn đi học tiếng Anh, cảm âm của bạn tốt. 

Cái thứ hai mà bạn ấy có năng khiếu, đó là về Toán học, về con số. Khi Lan quan sát với các bạn cùng trang lứa, mình thấy con biết cách tính toán, trí nhớ của con cũng khá tốt. 

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 6

Nhan sắc ngọt ngào của Ngọc Lan khi mang bầu Louis

Nếu con đam mê nghệ thuật, chị có ủng hộ?

Về nghệ thuật, rõ ràng mình thấy con không có năng khiếu và không được đam mê. Hiện tại là vậy, cũng có thể là do bản thân Lan nhận thấy môi trường của mẹ, công việc của mẹ cũng khá là cực nên mình không có tạo điều kiện để con tiếp xúc nhiều ngay từ nhỏ. Mình luôn để con được phát triển tự nhiên nhất có thể, không gò ép hay bắt con phải nghe, xem lĩnh vực nghệ thuật... Nhưng nếu sau này, con đam mê, mình sẽ ủng hộ. Con có năng khiếu, Lan sẽ tiếp sức cho con. Tuy nhiên, Lan cũng vẫn không mong là con sẽ theo nghệ thuật. 

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 7

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 8

Louis gặp ba Thanh Bình vào lúc nào?

Louis và cả ba Louis vẫn luôn gặp gỡ và yêu thương nhau. Khi nào ba Bình có thời gian, hai ba con sẽ chơi với nhau. Cả nhà thường thống nhất là vào thứ 7 sẽ gặp nhau. Còn cũng có những khi bất ngờ hoặc có việc gì đó, thời gian gặp gỡ sẽ linh hoạt. Nói chung, cả mình và ba Bình đều chỉ mong con luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái. 

Từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị có sợ chuyện tái hôn? 

Ở thời điểm này, Lan rất sợ và không muốn tái hôn. Quan điểm của Lan hiện tại là nếu mình có tình cảm với ai đó, có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức có thể chia sẻ, đồng hành cùng nhau trong công việc, trong cuộc sống, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Còn kết hôn một lần nữa, sống cùng trong một gia đình, bản thân Ngọc Lan chưa muốn và cũng chưa sẵn sàng bởi vì lại liên quan đến câu chuyện kinh tế, tài sản, mình cũng không muốn lặp lại.

Nếu như có một người đàn ông mà Lan có thể có tình cảm, Lan chỉ mong dừng lại ở câu chuyện quan tâm, chia sẻ, chăm sóc nhau, biết chăm sóc con mình và mẹ mình. Hiện tại, cuộc sống của mình đang ổn và mình cũng không muốn có người khác xuất hiện, phải quan tâm chăm sóc người khác nữa.

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 9

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 10

Tết này chị sẽ cho con trai ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại?

Ngọc Lan sẽ hỏi con, bởi năm nay con cũng đã 5 tuổi rồi, hỏi ý kiến xem con thích ăn Tết ở đâu, mình sẽ theo ý con. Con cũng đã có chính kiến và nhu cầu của bạn ý rồi, Lan sẽ luôn tôn trọng con, từ việc ăn mặc, trang phục của con, đồ ăn, việc học rồi cả việc đi chơi của con cũng vậy!

Diễn viên Ngọc Lan sau 3 năm làm mẹ đơn thân: Tôi sợ tái hôn, sẽ để con tự chọn ăn Tết với bố hay mẹ - 11

Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!

Ngọc Lan ra Bắc đóng phim 5 tháng chưa về, ngày thấy mẹ trên tivi, con trai mừng thấy thương
Nhìn những hình ảnh đó, ai nấy đều xúc động, hẳn Louis đã rất nhớ mẹ.

Sao Việt và Con

Theo Minh Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phỏng vấn Làm mẹ