Khi kiểm tra camera giám sát, Thiên An nghẹn ngào thương bé Sol vì con khác các bạn cùng lớp.
Áp lực tài chính nuôi con chưa phải là tất cả đối với những bà mẹ đơn thân. Bởi song song với đó, có rất nhiều khó khăn xảy đến với đứa trẻ khiến những người mẹ đơn độc trong hành trình nuôi con không biết phải làm gì để bù đắp cho con.
Được biết, cách đây khoảng 3-4 năm, Á khôi sinh viên 2017 của trường Đại học Hutech Thiên An khiến nhiều người xót xa khi phải làm mẹ đơn thân tuổi 23, lúc con gái Sol mới chỉ 20 ngày tuổi, sau mối duyên không thành với Jack. Thời điểm đó, nam ca sĩ nhận sẽ hỗ trợ tiền để Thiên An nuôi con nhưng tuyệt nhiên không nhận con gái.
Mới đây, khi câu chuyện này được "đào bới" lại, nữ diễn viên cho biết thực chất bao năm qua, bạn trai cũ không chu cấp cho con gái đủ tiền như đã hứa. Jack lúc gửi tiền, lúc không khiến bà mẹ đơn thân rơi vào tình trạng kiệt quệ kinh tế để chăm lo cho con.
Ngoài đóng phim, cô còn làm người mẫu quảng cáo, đại diện thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và thử sức với livestream bán hàng để kiếm tiền nuôi con mỗi ngày.
Làm mẹ đơn thân, Thiên An không chỉ gặp khó khăn về tài chính mà còn là sự lo sợ con gái sẽ chịu thiệt thòi nhiều khi sống trong gia đình không đủ cha đủ mẹ.
Thiên An từng chia sẻ câu chuyện con gái Sol không tự tin khi đi mẫu giáo khiến không ít mẹ bỉm phải thương. Cụ thể, trong một dịp Giáng sinh được tổ chức tại lớp học của con gái, Thiên An chuẩn bị quà cho con gái và nhờ các cô ở lớp trao cho bé. Tuy nhiên, khi cô theo dõi con qua camera giám sát và nhìn thấy cảnh tượng khiến mãi mãi không thể quên.
Bởi khi thấy ông già Noel đến tặng quà, hầu hết các bạn học đều vô cùng hào hứng, chạy lên nhận quà và chụp ảnh, chỉ riêng bé Sol tỏ ra sợ sệt. Phải đến khi cô giáo tới tận nơi, bế Sol lên nhận quà, chụp ảnh thì cô bé mới hợp tác. Cuối cùng cô giáo vẫn phải bế cô bé về tận chỗ ngồi.
Bé Sol (hướng bàn tay) ngồi y ở ghế khi các bạn nô nức lên nhận quà.
Cô giáo phải bế Sol lên để bé đỡ sợ.
Nhìn con gái rụt rè, nhút nhát hơn so với bạn học, lòng người mẹ như Thiên An không khỏi đau đớn. Nữ diễn viên vừa thương vừa tự nhủ phải dành thật nhiều tình yêu thương hơn nữa cho con. Bởi vậy mà bao năm qua, Thiên An chia sẻ rất nhiều về hình ảnh con gái ngày một lớn lên xinh xắn trong vòng tay chăm sóc của mẹ.
Trên thực tế, những đứa trẻ sống trong gia đình bố mẹ đổ vỡ phần lớn chịu tác động về mặt tâm lý, nhất là những đứa trẻ còn quá nhỏ. Chính vì thế bé thường có tâm lý sợ hãi đám đông, sợ giao lưu kết bạn và rụt rè trong mọi việc.
Do đó, bố mẹ hơn ai hết cần là người đồng hành giúp con vượt qua nỗi sợ, trở thành đứa trẻ mạnh dạn, tự tin hơn.
Nhà tâm lý học Jones cũng đã gợi ý 4 phương pháp cụ thể sau đây để rèn cho con trở nên tự tin, dũng cảm hơn.
Cho con chơi với các bạn khác
Việc chơi với các bạn cùng lứa tuổi sẽ khiến trẻ có cảm giác an toàn, không còn nhút nhát, sợ sệt. Khi chơi cùng các bạn, trẻ sẽ tự tin nói ra những suy nghĩ, ý kiến của mình mà không sợ bị sai hay bị la mắng. Khi điều này tạo thành thói quen, lâu dần trẻ sẽ học được cách đưa ra quan điểm cá nhân của mình.
Đồng thời, khi tham gia các hoạt động vui chơi với bạn sẽ thúc đẩy tất cả cảm xúc và mong muốn của trẻ được thể hiện rõ ràng. Những tình huống như vui mừng, buồn bã khi té ngã, bối rối, khó xử đều giúp trẻ bộc lộ suy nghĩ, tạo cơ hội để bố mẹ hiểu rõ hơn thái độ tự nhiên của con và dần định hình tính cách ở bé.
Thể hiện sự đồng cảm
Đồng cảm có nghĩa là hiểu được cảm giác của người khác, bố mẹ nên thể hiện cho trẻ biết tình yêu thương và sự quan tâm của mình dành cho trẻ. Bởi đôi khi trẻ có thể thấy được rằng những người khác có cảm xúc nhưng không phải lúc nào trẻ cũng cảm nhận và hiểu được cảm xúc đó là gì.
Khi chơi cùng các bạn, trẻ sẽ tự tin nói ra những suy nghĩ, ý kiến của mình mà không sợ bị sai hay bị la mắng.
Bố mẹ cũng kể cho con nghe về những lần bố mẹ rụt rè, sợ sệt nhưng cuối cùng đã vượt qua nó, điều này giúp trẻ nhận được thấu hiểu, đồng cảm và dễ dàng mở lòng hơn.
Cho con cơ hội thể hiện bản thân
Bố mẹ nên cho trẻ cơ hội để thể hiện chính mình bằng cách gợi ý cho trẻ học vẽ tranh, chơi đàn, lớp hát, múa… để trẻ có cơ hội lên sân khấu hát, múa, biểu diễn trước đám đông để bé tự tin, mạnh dạn hơn không còn nhút nhát, sợ hãi nhiều nữa.
Làm gương cho con
Để giúp con khắc phục tính rụt rè, ngại giao tiếp, bố mẹ hãy là những người thầy làm gương đồng thời là người bạn luôn bên con, quan tâm và giúp con trút bỏ lớp vỏ tự ti để có thể hòa nhập với cuộc sống xung quanh.
Bố mẹ nên lưu ý, tất cả những rèn luyện này chỉ mang tính bước đầu, để tạo dựng nền tảng cho trẻ về sau. Do đó, cần để trẻ làm tất cả trong trạng thái thoải mái nhất mà trẻ muốn. Bố mẹ cũng không nên ép buộc trẻ làm những điều bản thân không muốn, hãy hướng dẫn, động viên tích cực để con phát triển tốt hơn.