Dùng kim chọc vào trán, nặn máu để chữa bệnh, bé sơ sinh nhập viện gấp

Ngày 15/12/2018 16:23 PM (GMT+7)

Các chuyên gia không đồng tình với phương pháp chữa bệnh kiểu này.

Clip ghi lại quá trình làm lễ chích đẹn cho trẻ sơ sinh

Với mong muốn con hay ăn chóng lớn, thoát khỏi các bệnh vặt mà trẻ nhỏ hay mắc phải, nhiều mẹ đã tin vào những lời đồn thổi truyền tai nhau để đưa con đi chích đẹn.

Đưa con đến thầy lang chích đẹn, bé nguy kịch phải nhập viện

Theo quan niệm dân gian, chích đẹn được hiểu là cách dùng những vật nhọn chích vào da trẻ. Sau khi chích xong các bà lang sẽ bóp ra máu đen và theo quan niệm máu màu đen này là máu độc. Nếu thải được lượng máu độc ra khỏi cơ thể sẽ giúp cho trẻ ăn tốt hơn và lớn nhanh, ít bệnh tật, thậm chí là chữa được bệnh ở trẻ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của một bà mẹ trẻ đã chữa bệnh cho con theo phương pháp chích đẹn này nhưng lại khiến đứa trẻ bị nguy kịch. Cụ thể, đứa trẻ khoảng 30 ngày tuổi là người dân tộc thiểu số. Khi thấy con có những biểu hiện chán ăn, ốm yếu, thay vì đưa con đi bác sĩ thăm khám, người mẹ đã đưa con đến thầy lang tìm cách chích đẹn.

Lúc chích đẹn, các bé đã rất đau và khóc nhìn rất xót ruột. Tuy nhiên, khi làm xong về hầu hết các bé ăn khỏe hẳn lên. Tại địa phương chị ở, đứa trẻ con nào cũng đều đi chích đẹn và về đều ăn ngủ tốt” – bà mẹ cho hay.

Tuy nhiên, sau chích đẹn tình trạng bé không thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn nên mới cho con nhập viện. Lúc này bác sĩ nhận định đứa trẻ bị viêm phổi nặng. Điều đáng nói, toàn thân bệnh nhi này chi chít các vết đâm xước, vết nhang đâm vào trán và các đầu ngón tay.

Dùng kim chọc vào trán, nặn máu để chữa bệnh, bé sơ sinh nhập viện gấp - 1

Hình ảnh một em bé làm lễ chích đẹn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vụ việc mà bà mẹ chia sẻ đang gây xôn xao mạng xã hội cũng như đem đến cho các bà mẹ khác sự lo lắng tột độ cùng câu hỏi "Phương pháp này có thực sự hiệu nghiệm như lời đồn hay do các mẹ đang thực sự tin tưởng một cách mù quáng khiến những đứa con mang họa?".

Chuyên gia đầu ngành nói gì?

Lương y Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội Đông y quận Đống Đa, Hà Nội cho hay, chích đẹn hay cách dùng những vật nhọn chích vào da trẻ để lấy máu độc ra khỏi cơ thể là phương pháp không có cơ sở khoa học, thậm chí tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Đây có thể là cách chữa theo kinh nghiệm của một địa phương nào đó, được truyền tai nhau nên sử dụng khá nhiều. “Chích đẹn có rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ, chúng có thể gây chảy máu, chưa kể đến trường hợp dùng vật dụng không sạch sẽ chích vào cơ thể trẻ khiến trẻ nhiễm trùng máu nguy hiểm tới tính mạng” – Lương y Hải nhấn mạnh.

Dùng kim chọc vào trán, nặn máu để chữa bệnh, bé sơ sinh nhập viện gấp - 2

Trên thực tế có không ít trẻ nhỏ là nạn nhân của phương pháp phản khoa học "chích đẹn"

Chuyên gia cho biết thêm, trong Đông y không có phương pháp nào tương tự như chích đẹn để giúp bé hết bệnh hoặc ăn ngon, ngủ kỹ, hết chướng bụng, buồn nôn. Đặc biệt, với trẻ dưới 3 tuổi càng không được can thiệp bằng những phương pháp truyền tai nhau không có cơ sở như kể trên. Khi trẻ có các dấu hiệu, các mẹ cần tìm hiểu và xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hoặc triệu chứng, sau đó mới tìm được hướng điều trị phù hợp.

Thông qua những sự việc đáng tiếc kể trên, lương y Hải khuyến cáo: Khi thấy con có dấu hiệu bệnh, các mẹ tuyệt đối không nên chích đẹn, càng không được áp dụng phương pháp mách qua nhau. Các phương pháp chữa bệnh phản khoa học không giúp trẻ ăn nhiều, khỏe mạnh hơn, thậm chí gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Khi trẻ nhỏ bị sốt, hay có các biểu hiện bệnh khác, gia đình nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và có phương pháp điều trị thích hợp.

Mẹ bỉm sữa truyền nhau cách ngâm chân nước gừng trị ho cho con: Bác sĩ nói gì?
Theo chia sẻ của một vài mẹ bỉm sữa, ngâm chân cho trẻ bằng nước gừng đun sôi có tác dụng điều trị ho, sổ mũi.
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em