Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên

Ngày 21/08/2019 16:06 PM (GMT+7)

Hẳn có lẽ Vương Cương hiểu làm bố ở "tuổi lão" khó khăn thế nào nên ông dành mọi tâm huyết để nuôi dạy, truyền lại gia sản đồ cổ cho con.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 1

Nhắc đến Vương Cương, nhiều người nghĩ ngay đến vai diễn tham quan "Hoà Thân". Dù sự nghiệp diễn xuất gần như chỉ đóng đinh với một vai diễn duy nhất này, song Vương Cương vẫn được xếp vào hàng nghệ sĩ thực lực và thành công của màn ảnh Trung Quốc. Tên tuổi của ông gắn liền với bộ phim kinh điển "Tể tướng Lưu Gù" cùng series nhiều phần ăn khách "Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam".

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 2

Vương Cương nổi tiếng với vai diễn Hòa Thân.

Ngoài đời, nhiều người phải gật gù cho rằng Vương Cương không khác gì “Hòa Thân” đời thực khi có thú vui thích sưu tâm đồ cổ, sở hữu căn nhà cổ tứ hợp viện cùng rất nhiều món đồ có giá trị mang tính lịch sử. Bên cạnh đó ông còn nổi tiếng với tính đào hoa, trải qua 3 đời vợ và có thêm một cậu con trai khi đã ở tuổi 60.

Nhiều người nhìn ảnh của ông và con trai còn bình luận rằng chẳng khác gì 2 ông cháu. Nhưng mặc kệ những lời xì xào đó, Vương Cương vẫn dành mọi tâm huyết, gần như lui về hậu trường để có thời gian ở bên cạnh con trai.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 3

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 4

Vị "Hòa Thân" ngày nào đang có những ngày an yên, viên mãn tận hưởng tuổi già cùng vợ con.

Con trai bằng tuổi cháu ngoại - niềm vui kép không kể xiết

Đó là điều mà bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng, cảm thấy thú vị khi nhắc đến Vương Cương. Bởi ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân trong quá khứ trước khi kết hôn với bà xã hiện tại.

Vợ đầu của Vương Cương là Đỗ Tiểu Quyên - nữ diễn viên xinh đẹp của đoàn văn nghệ quân đội Thẩm Dương. Hai người lần đầu gặp mặt đã "tình như trong đã", kết quả của mối tình hai năm là một đám cưới viên mãn hạnh phúc. Sau khi Tiểu Quyên sinh con gái đầu lòng là Vương Đình Đình, Vương Cương bắt đầu quay lại sự nghiệp diễn xuất của mình. Chính sự tập trung cao độ cho vai diễn và sự nghiệp khiến mối quan hệ của hai vợ chồng trở nên bế tắc. Cả hai quyết định ly hôn khi có nhiều vướng mắc và Tiểu Quyên nhận trách nhiệm nuôi con gái Đình Đình.

Năm 1996, Vương Cương kết hôn với ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc thời ấy Thành Phương Viên, đám cưới này đã làm dư luận Trung Quốc xôn xao một thời. Những bất đồng trong cuộc sống gia đình của cả hai khiến Vương Cương và Thành Phương Viên dường như không tìm được tiếng nói chung. Cả hai chia tay sau 5 năm chung sống trong tiếc nuối của rất nhiều người.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 5

Tưởng chừng như Vương Cương đã mất hết niềm tin vào tình yêu, hôn nhân nhưng cuối cùng ông lại không cưỡng lại được sự sắp đặt của số phận khi gặp Trịnh Diễm Đông, một nghệ sĩ violin kém ông đến tận 20 tuổi. Cuộc tình của Vương Cương và Trịnh Diễm Đông phải trải qua muôn vàn sóng gió, sự ngăn cấm từ gia đình nhà gái cuối cùng mới đến được với nhau. Chính con gái Đình Đình (nay đã hơn 30 tuổi) là người đã giúp cha mình gọi điện cho Trịnh Diễm Đông, thổ lộ tình cảm thay cha.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 6

Gia đình hạnh phúc của Vương Cương sau khi kết hôn lần 3.

Vương Cương và Trịnh Diễm Đông tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2006. Sau hơn 1 năm, Trịnh Diễm Đông có bầu. Ban đầu Vương Cương không chuẩn bị tinh thần cho việc làm cha khi đã đáng tuổi làm ông. Biết tin vợ mang bầu, ông đã từng năm lần bảy lượt khuyên vợ bỏ thai vì e ngại nhiều điều. Nhưng rồi sau cùng, Vương Cương cũng quyết định dũng cảm đón nhận trọng trách này, chấp nhận được việc mình chuẩn bị có thêm một đứa con nữa ở tuổi 60.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 7

Hình ảnh gây xôn xao một thời khi công chúng phát hiện ra Vương Cương sắp lên chức bố ở tuổi 60.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 8

Vương Cương đón sinh nhật tuổi 69 ấm áp bên con cháu đề huề.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 9

Sau khi có con trai, ông giành mọi tâm huyết để nuôi dạy con. Con trai vô cùng quấn bố.

Đến tháng 8/2008, cặp vợ chồng này hạnh phúc chào đón sự ra đời của bé trai kháu khỉnh, nặng 4,3kg, đặt tên là Đinh Đinh. Vương Cương cuống quýt nhắn tin cho hai người bạn thân là Trương Quốc Lập và Trương Thiết Lâm: “Tôi có thêm một đứa con trai rồi. Hãy chúc mừng tôi đi”. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cũng không giấu nổi niềm xúc động sau lớp kính mờ: “60 tuổi, cái tuổi không mấy người nghĩ rằng mình có con, tôi lại được làm cha lần nữa. Niềm hạnh phúc khi con ra đời thật không gì sánh bằng. Điều mong mỏi nhất là Đinh Đinh khỏe mạnh, mọi thứ cứ để tự nhiên”.

Tình cờ là đúng hai tháng sau đó, cô con gái lớn của Vương Cương cũng hạ sinh cháu gái cho ông, đặt tên là Lewis. Vậy là Vương Cương cùng một năm được đón cả cháu ngoại và con trai. Sau khi lên chức kép, Vương Cương vừa chăm con trai, vừa chăm cháu ngoại. Ông vui không kể xiết, từng khoe: “Nói chuyện về con thì vui lắm, nói cả ngày không chán”.  Để tiện chăm con, thăm cháu, Vương Cương không bao giờ nhận lời mời đóng phim ở xa Bắc Kinh. Có lần đi công tác dài ngày ở Giang Tô, ngày nào ông cũng lặn lội về nhà.

Truyền cho con kiến thức về đồ cổ, dành hết tâm huyết cuối đời cho con

Dù trong phim, Hòa Thân là một vị tham quan gian xảo nhưng dường như ngoài đời, tính cách của Vương Cương lại ngược lại. Ông là một người bố ấm áp, dù làm bố ở tuổi già nhưng ông vẫn dành hết thời gian để chăm bẵm, nuôi dạy con. Năm nay 71 tuổi, con trai 11 tuổi, ông rất hạn chế cho con xuất hiện trước công chúng và kiệm lời khi nhắc đến con. Đến tận năm 2017, ông mới công khai đưa vợ con tới dự Liên hoan phim Bắc Kinh. Tại sự kiện, gia đình của Vương Cương trở thành tâm điểm sự chú ý của báo chí.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 10

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 11

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 12

Kể từ khi con trai và cháu gái chào đời, Vương Cương tuyên bố chính thức giải nghệ, lui khỏi làng giải trí để tập trung thời gian cho gia đình. Ông biết rằng việc làm cha khi đã ngoài 60 sẽ không hề đơn giản và cần ông phải tập trung toàn bộ thời gian và sức lực.

Nét lớn nhất trong cuộc đời làm cha ở tuổi xế chiều của ông, đó có lẽ là việc truyền đạt hết những kiến thức về đồ cổ và di sản cuộc đời bố cho con. Bởi Vương Cương là một đại gia đồ cổ của Trung Quốc, không chỉ sở hữu gia sản bạc tỷ trong tay mà còn có kiến thức chuyên môn sâu rộng ở lĩnh vực này. Trong căn nhà cổ tứ hợp viện là rất nhiều món đồ cổ như bảo vật từ thời Càn Long, Khang Hy, bức hoạ của danh hoạ nổi tiếng như Tề Bạch Thạch, chiếc bàn gỗ lê vàng có "tuổi đời" lên đến 300 năm, bức thư pháp của nhà nghệ thuật gia Hàn Mỹ Lâm, ngoài ra còn có các bình làm từ sứ thanh hoa,... Nhiều người đã choáng váng khi Vương Cương tiết lộ về gia tài đồ cổ lớn vô cùng của mình.

Dễ hiểu khi ông muốn Đinh Đinh được kế thừa và phát triển gia tài này, Vương Cương kể, từ nhỏ ông đã cho con làm quen với các đồ gốm sứ. "Tôi bế con đến tủ đồ gốm sưu tầm, có cả mẹ đứng đó, tôi dạy cho con nhớ từng món đồ. Mấy ngày sau, trong khi mẹ quên hết thì Đinh Đinh vẫn nhớ từng món một", ông nói.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 13

Thường ngày, hai cha con ông đều dành nhiều thời gian phân tích hoa văn, chất liệu, men của các đồ gốm. Đinh Đinh thể hiện rõ sự hứng thú. Nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của bố, cậu bé cũng sớm đã kế thừa tình yêu với đồ cổ. Có thể thấy kỳ vọng của Vương Cương đã đặt đúng chỗ.

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 14

Làm bố tuổi 60, Hòa Thân không ngại bị chê ông- cháu, quyết cho quý tử cuộc sống an yên - 15

Cậu bé được bố truyền kiến thức về đồ cổ, đồng thời mẹ dạy chơi đàn violin.

Đinh Đinh cũng được mẹ truyền lại cho khả năng chơi đàn violin, thể hiện tài năng nở rộ ở nhiều mặt. Cậu bé có ngoại hình sáng láng, đẹp trai và ánh mắt ngời lên sự thông minh, chững chạc. Qua những chia sẻ của Vương Cương cũng có thể thấy cậu bé quấn quýt và yêu mến bố đến nhường nào. Trong một lần hiếm hoi được bố đưa đi tham gia chương trình truyền hình về giáo dục, Đinh Đinh bộc lộ sở thích đọc sách về khoa học tự nhiên. Cậu bé cũng trả lời cậu ít xem tivi và cũng ít xem các chương trình truyền hình của người bố nổi tiếng.

Với bố mẹ đều là nghệ sĩ, nhiều phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu Vương Cương có mong muốn Đinh Đinh sau này sẽ bước chân vào làng giải trí hay không. Nam diễn viên nói, ông chưa có định hướng gì cho tương lai của con trai mà muốn để bé tự do lựa chọn con đường của mình. Nhưng dù làm gì đi nữa, ông chỉ muốn con trai có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc là đủ rồi.

Có thể nói, sau biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, Vương Cương giờ đây đã tìm được bình yên và viên mãn. Ông thường quây quần bên gia đình, con cái và cháu. Ông không còn đóng phim, đã giải nghệ mà chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong một số chương trình truyền hình, hoặc tham gia những lễ trao giải lớn. Còn lại, phần lớn thời gian "Hòa Thân" dành để ở bên gia đình và mọi tâm huyết, kiến thức, trải nghiệm để nuôi nấng cậu con trai quý tử trong sự an nhiên tĩnh tại.

Ái nữ xuất sắc của Tổng thống Donald Trump: Tuổi thơ bị mẹ "ghẻ lạnh", nghỉ học để kiếm tiền

Có 2 con mà trường đại học nào ở Mỹ cũng muốn nhận, ông bố "khai thật" bí quyết lạ

Lùi sự nghiệp để chăm con, vợ chồng Điền Lượng "ẵm được con gái vàng" thu hàng trăm tỷ đồng

Mất con trai 1 tháng tuổi, đời trả lại cho Giả Bảo Ngọc cô con gái tài nghệ xuất sắc
Từ trải nghiệm cuộc đời của mình, Âu Dương Phấn Cường dạy con muốn nhìn thấy ánh hào quang phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Nhưng bên cạnh nỗ...
Ocean (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách dạy con của người nổi tiếng