Lê chưng đường phèn con hết "ho húng hắng"

Ngày 03/02/2014 09:27 AM (GMT+7)

Lê mát thêm đường ngọt dịu, con thích chí cứ tưởng được mẹ cho ăn kẹo nên hào hứng lắm, ăn hết veo.

Cuối tuần vừa rồi mình đã có một bài học nhớ đời về việc chăm con. Chẳng là có cuộc hẹn với các cô bạn từ hồi đại học lâu rồi không gặp, mình quyết định cho cả con đi chơi để "khoe con" với các bạn dù biết thời tiết dạo này buổi tối rất lạnh. Trước khi đi mình đã cẩn thận mặc kín như bưng nào áo dài tay bên trong, quần vớ, váy đầm rồi lại thêm cái áo khoác bên ngoài. Khi đến nơi cô nàng tỏ ra rất thích thú vì có nhiều bạn cùng tầm tuổi, quán lại rộng nên tha hồ tung tăng chạy nhảy. 

Mẹ mải mê "buôn dưa" thấy con chơi vui vẻ nên không để ý, mãi gần về gọi con lại thì mới thấy con mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi ướt đầm. Đúng lúc đấy con hắt xì liền 2 cái và chảy mũi trong, mình mới hoảng hồn vì không ngờ con nhạy cảm thế.

Từ lúc ấy con bắt đầu húng hắng ho. Cả hội "buôn dưa" xúm vào thăm hỏi trong khi mình rầu rĩ vô cùng vì nghĩ  thể nào mai cũng lại phải đi thăm bác sĩ. May thay, trong hội lại có cô bạn mách cho bài thuốc dân gian Lê chưng đường phèn mà cô nàng vẫn thường hay áp dụng cho con mỗi khi trái gió trở trời. Thấy cũng dễ thực hiện và nhà cũng sẵn có trái lê nên về là mình làm thử ngay.

Lê mát cộng thêm chưng đường phèn ngọt dịu làm con mình thích chí cứ tưởng được mẹ cho ăn kẹo nên hào hứng lắm, ăn hết veo. Trộm vía con ngủ ngon đến sáng, chỉ húng hắng 1 vài tiếng. Mình cho con ăn thêm 2 lần nữa thì bé dứt hẳn ho. Mừng nhất là con không phải rộc người do uống kháng sinh vì tội đoảng của mẹ.

Mấy bữa nay trời lạnh, mình xin chia sẻ cách làm món Lê chưng đường phèn này với các mẹ, món này vừa là món tráng miệng, vừa là bài thuốc trị ho hiệu nghiệm. Các mẹ cũng có thể cho con ăn mỗi ngày như 1 cách phòng ngừa ho cho con.

1/ Nguyên liệu:

- 1 trái lê

- 2-3 viên đường phèn

Lê chưng đường phèn con hết quot;ho húng hắngquot; - 1

2/ Cách làm:

Bước 1:  Lê rửa sạch, cắt ngang 1/3

Lê chưng đường phèn con hết quot;ho húng hắngquot; - 2

Bước 2: Dùng dao nhọn khoét bỏ lõi. Phần đầu trái lê các mẹ gọt vỏ rồi xắt hạt lựu.

Lê chưng đường phèn con hết quot;ho húng hắngquot; - 3

Bước 3: Cho đường phèn, lê xắt nhỏ vào quả lê, đem hấp khoảng 20p là được.

Lê chưng đường phèn con hết quot;ho húng hắngquot; - 4

Lê chưng đường phèn con hết quot;ho húng hắngquot; - 5
Món này ăn lúc ấm nóng, các mẹ cho con ăn cả cái lẫn nước, có tác dụng trị ho rất tốt.

Mẹ Tú Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ