Mách mẹ cách chăm con theo xu hướng hiểu lòng mẹ, chiều lòng bé

Ngày 05/11/2018 20:00 PM (GMT+7)

Bé yêu khỏe mạnh và thông minh là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm cha mẹ ở bất kỳ thời đại nào. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, các mẹ lại càng chăm chú hơn việc chọn đúng nguồn dinh dưỡng cho con.

Cùng với chế độ ăn uống hàng ngày, sử dụng thức uống bổ sung dưỡng chất cho con là cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng. 

Thế nhưng mẹ đâu chỉ muốn nguồn dinh dưỡng đủ đầy mà còn phải chiều được vị giác của bé yêu. Việc chọn một loại thức uống dinh dưỡng đáp ứng cả hai yêu cầu đó, xem ra… luôn khiến mẹ trăn trở, đau đầu. Vì để thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ ở giai đoạn này, bé cần được bổ sung rất nhiều chất như Vitamin, Canxi, Protein… và đặc biệt là DHA lẫn vị ngon bé cần.

Mách mẹ cách chăm con theo xu hướng hiểu lòng mẹ, chiều lòng bé - 1

Mẹ luôn muốn chọn loại sữa có đầy đủ dưỡng chất con cần và hương vị con thích

Mẹ Lan Hương (Q. 3, TP. HCM) chia sẻ: “So với thời điểm mình nuôi bé đầu tiên cách đây 10 năm, thì thị trường thức uống bổ sung dinh dưỡng giờ có nhiều dòng sản phẩm hơn. Tuy nhiên, thật không dễ để tìm được sản phẩm tốt và phù hợp với con giữa muôn trùng thông tin”.

Mẹ Minh Hà (Q. 7, TP. HCM) lo lắng: “Chuyện chọn sữa có đủ chất cho con đã khó rồi, đến khi chọn được loại mình cho rằng phù hợp thì bé lại không ưng vì không hợp khẩu vị, cũng có khi bé chịu “hợp tác” một thời gian thì lại quay ra chán. Hành trình tìm, chọn và thử cứ thế xoay vòng”.

“Theo mình được biết, bé nào cũng thích vị sô cô la, nhưng mà sô cô la thì không đủ dưỡng chất. Mình thì muốn con phải được bổ sung DHA, phát triển trí não trong những năm đầu đời, nên nhiều lúc hai mẹ con cứ “hờn” nhau mãi” – Mẹ Hồng Phương trăn trở.

Chọn Ovaltine DHA+ , chọn xu hướng dinh dưỡng mới

Những vấn đề về chọn sữa vừa có đủ dưỡng chất mẹ mong muốn, đặc biệt bổ sung DHA cần thiết, vừa phải “chiều lòng” bé yêu dường như là một “bài toán nan giải” của các bậc phụ huynh. Hiểu được nỗi lòng của bố mẹ, mới đây nhãn hàng Ovaltine ra mắt Ovaltine DHA+ với mong muốn sẽ là sản phẩm tuyệt vời “Hiểu lòng mẹ, chiều lòng bé”.

Ovaltine không chỉ nổi tiếng với vị sô cô la thơm ngon, mà còn là thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch nổi tiếng đến từ đất nước Thụy Sĩ. Lần đầu tiên, Ovaltine đã kết hợp vị sô cô la lúa mạch đặc trưng với dưỡng chất DHA quý giá, không những mang đến cho trẻ nguồn dưỡng chất như mẹ luôn mơ mà còn chiều lòng vị giác của bé.

Mách mẹ cách chăm con theo xu hướng hiểu lòng mẹ, chiều lòng bé - 2

                                    Ovaltine DHA+ hiểu lòng mẹ, chiều lòng bé

Vì sao mẹ cần bổ sung DHA cho bé trước và trong tuổi đi học? Vì sự chuyển đổi DHA từ tiền chất có sẵn trong cơ thể rất giới hạn, chỉ từ 1-5%. Chưa kể đến nỗi băn khoăn của nhiều mẹ rằng: Sau khi trải qua quá trình chế biến, các thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của bé khó giữ được hàm lượng dinh dưỡng như ban đầu. Thế nên, thức uống dinh dưỡng Ovaltine DHA+ chính là một gợi ý sáng giá mà các mẹ không thể bỏ qua.

Với lượng dùng khuyến nghị 3 hộp mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn hợp lý, Ovaltine DHA+ xứng đáng là “người bạn đồng hành tin cậy” của mẹ để con yêu phát triển cả về thể chất và trí tuệ. Còn đối với bé ấy à? Không chỉ vị sô cô la ngon tuyệt, sản phẩm còn được thiết kế dạng hộp giấy cùng ống hút tiện lợi để bé có thể thưởng thức bất cứ lúc nào.

Ovaltine DHA+, thức uống ca cao lúa mạch sô cô la Ovaltine bổ sung DHA – thành phần dinh dưỡng thuộc nhóm quan trọng hỗ trợ hoạt động não bộ giai đoạn đầu đời từ 3 đến 6 tuổi. Cùng với Cholin, 7 loại vitamin khoáng chất và hương vị sô cô la thơm ngon, Ovaltine DHA+ là thức uống dinh dưỡng giúp bé phát triển trí não, phát huy sáng tạo, học vạn điều hay.

Mách mẹ cách chăm con theo xu hướng hiểu lòng mẹ, chiều lòng bé - 3

Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại tất cả các chợ, siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc. Để tìm hiểu thêm thông tin về thức uống ca cao lúa mạch Ovaltine DHA+ mới, độc giả truy cập tại đây.

Nguồn: [Tên nguồn].