Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi

Ngày 28/06/2015 12:16 PM (GMT+7)

Những đứa trẻ tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Ba Vì đa số bị bố mẹ bỏ rơi từ những ngày còn đỏ hỏn.

Trung tâm nằm sâu trong xã Thụy An, Ba Vì. Trong suốt những năm qua, nơi đây là mái ấm của hơn 400 trẻ mồ côi. Có những trẻ bị bố mẹ bỏ từ khi 1 tháng tuổi, có những gia đình cả 3 thế hệ: từ thời ông bà, mẹ và giờ đến con cũng nương nhờ tại đó.

Ông Đỗ Đức Hồng – Giám đốc Trung tâm chia sẻ, tất cả các bé đều bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, không được ăn sữa mẹ nên sức đề kháng khá yếu. Các cô nuôi dưỡng tại đây rất khó khăn, vất vả trong vấn đề chăm sóc. Có những trường hợp trẻ được chuyển từ chùa Bồ Đề xuống Trung tâm có hiện tượng  lở loét khắp người, mủ nước chảy liên tục. Trung tâm chữa ròng rã hơn 1 năm trời và hiện tại tình trạng  bệnh cũng đỡ hơn. Hầu hết các trẻ đều không có bất cứ liên lạc gì với người thân trong gia đình.

Chị Nguyễn Thúy Hạnh, Phó phòng Phục hồi chức năng cho biết: "Nhiều trẻ đến với Trung tâm từ khi còn đỏ hỏn. Đa số bé đều bị khuyết tật hoặc mắc bệnh về da, lở loét. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các bé vất vả hơn so với chăm trẻ bình thường. Một số bé chỉ liên lạc được với người thân 1 lần duy nhất, sau đó mất hết liên lạc. Trung tâm nuôi dưỡng các bé và cũng tạo điều kiện cho các con được đến lớp, đến trường và hỗ trợ hết sức có thể"

Một số hình ảnh ghi lại được tại trung tâm:

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 1

Bé Ong Đức Anh ( 4 tuổi), vào trung tâm được 4 năm. Bố mẹ Đức Anh bỏ rơi bé từ khi bé 1 tháng, 1 ngày tuổi

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 2

Bé Tâm Anh được chuyển từ chùa Bồ Đề xuống Trung tâm. Bé bị bệnh ly thượng bì bóng nước. Từ khi chuyển xuống Trung tâm được chữa trị, chăm sóc đến giờ sức khỏe ổn định hơn

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 3

Nhiều trẻ bị bệnh, lở loét chân tay. Công tác chăm sóc trẻ cũng gặp nhiều khó khăn

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 4

Các bé đều bị bố mẹ bỏ rơi khi vừa sinh xong

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 5

Trẻ bị bệnh, bố mẹ bỏ rơi từ khi 2 tháng tuổi

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 6

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 7

Bé Linh, gia đình bé có 3 đời ở tại Trung tâm: ông bà, mẹ và giờ đến bé

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 8

Bé gái bị mù 2 mắt, sinh ra cũng bị bố mẹ bỏ rơi tại viện và được nhận về nuôi dưỡng

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 9

Trường hợp bé Phúc cũng tương tự như các bạn. Sinh ra khuyết tật và bố mẹ cũng bỏ rơi

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 10

Các con được cô chăm sóc tận tình

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 11

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 12

Trung tâm là mái ấm của những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Các cô chăm sóc các bé như con ruột

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 13

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 14

Ngày gia đình Việt Nam ở nơi những em bé bị cha mẹ bỏ rơi - 15

Ngày gia đình Việt Nam tại Trung tâm chăm sóc người già và trẻ khuyết tật vẫn bình lặng như hàng ngày.

Tuệ Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6