Nỗi đau mẹ mất con trên tàu Sewol

Ngày 24/04/2014 00:00 AM (GMT+7)
Park Yong Woo, 48 tuổi, cho biết cháu trai của ông, Kim Soo-bin, có tên trong danh sách nạn nhân được giải cứu. Tuy nhiên, bố mẹ cậu bé đang ở Jindo mà vẫn chưa tìm thấy Soo-bin đâu.

'Chúng tôi không thể tin vào danh sách và các phát ngôn từ trường hay chính phủ cho đến khi chúng tôi tận mắt nhìn thấy thằng bé', ông Park nói. 'Các cơ quan khác nhau công bố tên và thông tin khác nhau'. 

Park Yong Woo, 48 tuổi, cho biết cháu trai của ông, Kim Soo-bin, có tên trong danh sách nạn nhân được giải cứu. Tuy nhiên, bố mẹ cậu bé đang ở Jindo mà vẫn chưa tìm thấy Soo-bin đâu.

"Chúng tôi không thể tin vào danh sách và các phát ngôn từ trường hay chính phủ cho đến khi chúng tôi tận mắt nhìn thấy thằng bé", ông Park nói. "Các cơ quan khác nhau công bố tên và thông tin khác nhau". 

H.My/ Tổng hợp từ reuters, AP
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan