Tổ ấm ít người biết của DV "Nguyệt thảo mai": U40 trẻ đẹp, chồng giỏi con ngoan

Hạ Mây - Ngày 06/03/2022 14:37 PM (GMT+7)

Theo chị, con cái chính là tấm gương phản chiếu ứng xử của cha mẹ.

Phía trước là bầu trời – một bộ phim “đình đám” của những năm 2000 kể về cuộc sống của những sinh viên đi học xa nhà. Nổi bật trong đó là nhân vật Nguyệt – một người có tính cách khá sắc xảo và lắt léo. Chính vì vậy cô được gọi với cái tên “Nguyệt thảo mai” và bị nhiều khán giả “ghét cay ghét đắng”.

Dù đã hơn 20 năm kể từ khi phát song, trong những năm gần đây, Phía trước là bầu trời và cô “Nguyệt thảo mai” năm nào bỗng trở lại thành những hiện tượng trên mạng xã hội. Cô “Nguyệt thảo mai” không hề bị ghét cay ghét đắng như trước mà ngược lại, cô trở thành biểu tượng với những câu nói khiến giới trẻ thích thú.

Cô “Nguyệt thảo mai” giờ đây không hề bị ghét cay ghét đắng như trước mà ngược lại, trở thành biểu tượng với những câu nói khiến giới trẻ thích thú.

Cô “Nguyệt thảo mai” giờ đây không hề bị ghét cay ghét đắng như trước mà ngược lại, trở thành biểu tượng với những câu nói khiến giới trẻ thích thú.

Được biết, diễn viên thủ vai Nguyệt là Hà Hương - một nữ diễn viên sinh năm 1982. Dù trên phim thảo mai, lắt léo là thế, ngoài đời, Hà Hương là một người phụ nữ vô cùng giản dị và rất yêu thương gia đình.

Nhan sắc xinh đẹp ở thời điểm hiện tại của cô Nguyệt thảo mai năm nào.

Nhan sắc xinh đẹp ở thời điểm hiện tại của cô "Nguyệt thảo mai" năm nào.

Trước “Phía trước là bầu trời”, nữ diễn viên đã tham gia bộ phim “Hai bến một dòng sông” nhưng không gây được nhiều tiếng vang. Sau thành công của vai diễn "chị Nguyệt thảo mai", những tưởng Hà Hương sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên khiến nhiều người tiếc nuối khi chỉ tham gia tiếp bộ phim Tình xa và sau đó dừng sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô chuyển sang làm công việc văn phòng, song song đó, Hà Hương thử sức ở lĩnh vực diễn viên múa. 

Sau Phía trước là bầu trời, Hà Hương chỉ tham gia thêm 1 phim rồi lui về làm việc văn phòng song song với việc theo đuổi đam mê múa.

Sau Phía trước là bầu trời, Hà Hương chỉ tham gia thêm 1 phim rồi lui về làm việc văn phòng song song với việc theo đuổi đam mê múa.

Năm 2008, Hà Hương kết hôn cùng ông xã tên Thắng. Được biết, anh là một thầy giáo dạy tennis. Sau hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi đã có 2 con, 1 trai 1 gái. Kể từ khi lập gia đình, Hà Hương hầu như không xuất hiện trước công chúng mà chuyên tâm xây dựng tổ ấm của mình. Chia sẻ về lý do không tiếp tục đóng phim, nữ diễn viên từng tâm sự: "Tôi là người phụ nữ khá truyền thống, từ nhỏ thấm sâu việc "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng". Bản thân tôi khi đó còn là một diễn viên múa tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam nên lúc đó tôi đi lưu diễn khá nhiều, điều đó khiến tôi hơi "nhác" phim truyền hình".

Năm 2008, Hà Hương kết hôn cùng ông xã là một thầy giáo dạy tennis.

Năm 2008, Hà Hương kết hôn cùng ông xã là một thầy giáo dạy tennis.

Sau hơn 13 năm bên nhau, Hà Hương và chồng đã có với nhau 2 người con - đủ nếp đủ tẻ.

Sau hơn 13 năm bên nhau, Hà Hương và chồng đã có với nhau 2 người con - đủ nếp đủ tẻ.

Những năm gần đây, khi những đoạn clip về nhân vật Nguyệt trở nên nổi tiếng, Hà Hương đã có những lần quay trở lại với khán giả. Bà mẹ 2 con gây ấn tượng với nhan sắc vẫn trẻ trung như thời thiếu nữ dù đã bước sang U40. Được biết, hiện tại, ngoài hoạt động trong làng giải trí, Hà Hương còn rất thành công ở công việc kinh doanh. Nữ diễn viên đã mở một trung tâm đào tạo những tài năng như hát, nhảy múa, biểu diễn thời trang, làm MC,... cho trẻ em. Bên cạnh đó, cô còn là giám đốc đối ngoại của một tập đoàn chuyên về giáo dục. Không chỉ vậy, Hà Hương từng chia sẻ cô còn kinh doanh một quán ăn. 

Thời gian gần đây, bà mẹ 2 con dần tham gia nhiều hơn các hoạt động giải trí.

Thời gian gần đây, bà mẹ 2 con dần tham gia nhiều hơn các hoạt động giải trí.

Dù bận rộn với công việc là thế, bà mẹ trẻ luôn cố gắng dành tất cả thời gian còn lại cho gia đình. "Chúng tôi luôn bỏ công việc sau cánh cửa mỗi ngày về nhà. Ai áp lực và mệt mỏi quá thì đi nghỉ, người còn lại sẽ dành thời gian bên con. Mỗi tối gia đình tôi thường có trò chơi 5 phút thấu hiểu. Chúng tôi bên nhau giải đáp khúc mắc cho nhau và từ đó, các thành viên trong gia đình sẽ gắn bó hơn. Từ đó để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn nữa".

Dù bận rộn với công việc nhưng cô Nguyệt thảo mai luôn cố gắng dành thời gian bên con mỗi ngày.

Dù bận rộn với công việc nhưng cô "Nguyệt thảo mai" luôn cố gắng dành thời gian bên con mỗi ngày.

Chia sẻ về việc làm mẹ của mình, “cô Nguyệt thảo mai” cho biết chị không phân biệt con trai hay con gái. Vì mỗi đứa trẻ là một hạt mầm hạnh phúc, là kết tinh tình yêu của 2 vợ chồng. Hà Hương cũng cho biết chị mong muốn con lớn lên trở thành người tử tế có ích cho xã hội. Muốn làm được những điều như vậy thì chị và chồng luôn đã dành cả thời gian, tiền bạc đầu tư cho các con. Với Hà Hương, chị không quá quan trọng chuyện nhà cao cửa rộng hay xe sang mà chị muốn dùng vật chất cho con mình. 2 đứa con chính là tài sản quý giá nhất của vợ chồng chị.

Vỡi nữ diễn viên, 2 đứa con chính là tài sản quý giá nhất của vợ chồng chị.

Vỡi nữ diễn viên, 2 đứa con chính là tài sản quý giá nhất của vợ chồng chị.

Để con lớn lên trở thành người tử tế, có ích cho xã hội ngoài việc đầu tư tiền bạc, chị còn theo sát các hoạt động trong cuộc đời cùng con. Cả nhà luôn dành thời gian cho nhau mỗi tối. Chị và chồng sẽ giải quyết các khúc mắc của con, để các bé tin tưởng sẵn sàng trao đổi. Thêm vào đó, chính bản thân vợ chồng chị cũng luôn dành tình cảm cho nhau để các con cảm nhận rõ sự hạnh phúc từ bố mẹ.

Vợ chồng chị Hà Hương luôn chú trọng dạy con thành những người tử tế, có ích cho xã hội.

Vợ chồng chị Hà Hương luôn chú trọng dạy con thành những người tử tế, có ích cho xã hội.

"Chồng chăm sóc tôi cũng tốt như chăm sóc với con gái thì tương lai cháu cũng hiểu giá trị tình yêu thương từ bạn đời. Để từ đó, con ý thức hơn giá trị của mình và lựa chọn một người đàn ông phù hợp. Hay khi chồng yêu thương tôi thì cũng là tấm gương cho con trai tôi về sau sẽ ứng xử tốt với vợ của bạn ấy", Hà Hương cho biết.

Các con của Hà Hương cũng được mẹ cho tham gia một số sự kiện trong showbiz.

Các con của Hà Hương cũng được mẹ cho tham gia một số sự kiện trong showbiz.

Theo chị, con cái chính là tấm gương phản chiếu ứng xử của cha mẹ. Vì vậy muốn con cái trở thành người tử tế, trưởng thành có ích cho xã hội thì cha mẹ phải làm điều đó trước. Hà Hương luôn cố gắng từng ngày ứng xử hài hòa trong gia đình 2 bên nội ngoại. Ngoài ra, chị và chồng cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, làm việc thiện. Đó cũng là cách Hà Hương dạy con hiệu quả và tốt hơn.

Có thể thấy, dù nổi tiếng với vai diễn đanh đá, lắt léo nhưng ngoài đời, Hà Hương là một người phụ nữ của gia đình. Chị luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con cái.

Có thể thấy, dù nổi tiếng với vai diễn đanh đá, lắt léo nhưng ngoài đời, Hà Hương là một người phụ nữ của gia đình. Chị luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con cái.

Bạn gái Mạnh Trường trong Chạy trốn thanh xuân: Từng vướng nhiều thị phi giờ viên mãn bên chồng con
Giờ đây, Lưu Đê Ly có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên chồng và cậu con trai.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Phía trước là bầu trời