TQ: Bảo mẫu dùng băng dính dán kín mặt trẻ

Ngày 19/07/2014 08:32 AM (GMT+7)

Đáng phẫn nộ hơn, sau khi thực hiện hành vi, bảo mẫu trẻ này còn đăng lên tài khoản mạng xã hội với thái độ hả hê.

Một giáo viên mầm non trẻ ở tỉnh Hà Bắc đã bị đình chỉ sau khi bị cáo buộc quấn đầu và dán dính hai tay một em bé với băng dính. Thậm chí sau khi thực hiện hành động trừng phạt này, bảo mẫu trẻ còn đăng ảnh lên tài khoản mạng xã hội cho bạn bè xem với thái độ hả hê.  

TQ: Bảo mẫu dùng băng dính dán kín mặt trẻ - 1
Bức ảnh em bé tội nghiệp bị bảo mẫu dùng băng dính dán kín mặt rồi đăng lên mạng.

Được biết, bảo mẫu này đã giảng dạy tại trường mẫu giáo Yu Tian, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (TQ) được một thời gian. Hôm đó, vì thấy học sinh hư, nghịch ngợm, bảo mẫu này đã lấy băng dính dán kín đầu em bé, chỉ để hở đôi mắt và mũi. Thậm chí, em bé còn bị cô phạt bắt phải giữ nguyên tư thế đó và ngồi góc lớp trong khi các bạn khác chạy nhảy xung quanh. Mặc dù trông cậu bé vô cùng đau đớn và khổ sở nhưng bảo mẫu này thậm chí không thấy thương xót mà còn chụp ảnh đăng tải lên mạng để bêu xấu em.

Bức ảnh cậu bé mầm non tội nghiệp lan nhanh như virus trên mạng xã hội nổi tiếng Weibo của Trung Quốc. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng tức giận với hành vi của bảo mẫu. Một số người còn thề sẽ tìm bằng được danh tính của cô giáo này để ‘xử lý’.  Hầu hết cộng đồng mạng đều đồng ý rằng hình phạt như vậy không những làm hại thể chất của trẻ em, mà còn tạo ra cho bé những tổn thương sâu sắc về tâm hồn.

Nhiều phụ huynh cũng đã phàn nàn trên Weibo về biện pháp trừng phạt và lạm dụng trẻ em của các bảo mẫu. Họ đặt câu hỏi liệu các phòng giáo dục đã xác nhận trình độ của các ứng viên trong quá trình tuyển dụng giáo viên mầm non?

TQ: Bảo mẫu dùng băng dính dán kín mặt trẻ - 2
Cận cảnh gương mặt bảo mẫu và trường mầm non nơi xảy ra vụ việc

Tình trạng bảo mẫu lạm dụng, hành hạ trẻ nhỏ đang là nỗi lo của rất nhiều ông bố bà mẹ xứ Trung. Cách đây không lâu, truyền thông và các bậc phụ huynh đã vô cùng phẫn nộ trước thông tin một bé 5 tuổi bị cô giáo lấy bật lửa đốt vùng kín. Theo đó 6 giờ chiều ngày 30/6, khi đón con về từ trường mẫu giáo khu Bạch Vân, Quảng Châu (Trung Quốc), anh Lin (tên nhân vật đã được thay đổi) bàng hoàng phát hiện con trai 5 tuổi của mình bị sưng tấy toàn bộ phần dưới cơ thể. Gặng hỏi con nhiều lần, cậu bé mới lí nhí thú nhận với bố rằng vết đau này do cô giáo làm. Trả lời các phóng viên Trung Quốc, bé trai 5 tuổi cho biết khi đến lớp mẫu giáo, cậu bé đã làm hỏng bàn và xé sách của một bạn cùng lớp. Chính vì vậy, em đã được đưa tới phòng học múa. Ở đây, có một cô giáo đã cầm lấy bộ phận sinh dục của em và một nam giáo viên khác cầm bật lửa đốt. Tuy nhiên khi anh Liu thông báo vụ việc, ban giám hiệu trường mầm non này kiên quyết phủ nhận.

C.Bon/ theo sh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan