Vợ Đăng Khôi "bật mí" chuyện chăm con cực kỳ thú vị

Ngày 18/12/2014 00:00 AM (GMT+7)

Thuỷ Anh tiết lộ, bé Ken sợ bố nhất nhà vì mỗi khi con hư, Đăng Khôi lại đưa con vào phòng riêng và răn dạy rất nghiêm khắc.

Gia đình Đăng Khôi vốn khá kín tiếng và rất ít khi chia sẻ chuyện đời tư. Trước đây, khi Đăng Khôi bất ngờ tuyên bố lấy Thuỷ Anh - một cô gái xinh đẹp, nết na cùng người Hà Nội và đã có với anh một cậu con trai kháu khỉnh, truyền thông và người hâm mộ khi đó đã vô cùng bất ngờ.

Con trai Đăng Khôi được lớn lên trong sự đùm bọc, bảo vệ và thương yêu đầy đủ của cha mẹ. Có thể dễ dàng nhận thấy, Đăng Khang ngoài vẻ bảnh bao, đẹp trai giống bố thì còn rất ngoan ngoãn và lễ phép. Chuyện nuôi dạy con của cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt luôn gây tò mò với nhiều người.

Sau một thời gian dài "giấu con", Thuỷ Anh - bà xã Đăng Khôi lần đầu chia sẻ những câu chuyện vô cùng thú vị về quan điểm giáo dục con của một gia đình nổi tiếng và khá giả nhưng "muốn con lớn lên thật giản dị".

Khi "xung đột lên cao" quanh chuyện chăm con, cả hai sẽ ít nói lại để kiềm chế

Một ngày của vợ chồng chị hiện tại sẽ diễn ra như thế nào?

Do công việc của 2 vợ chồng khá bận rộn và thường thức khuya thu âm hoặc đi diễn nên buổi sáng bé Ken tự đi học bằng xe buýt của trường, những khi rảnh vợ chồng tôi cố gắng thu xếp thời gian đưa con đi học và đón con về. Công việc của tôi khá bận rộn vì ngoài việc của công ty thì tôi còn sắp xếp lịch hoạt động của anh Khôi và lên các kế hoạch âm nhạc cũng như truyền thông.

Buổi chiều Ken đi học về, chúng tôi tranh thủ đưa con đi chơi và tối cả nhà quây quần bên mâm cơm. Buổi tối nếu có lịch diễn tôi sẽ cùng đi với chồng và người trợ lý. Trong tất cả các buổi diễn của chồng tôi đều có mặt vì anh ấy khá khó tính trong công việc và có lẽ tôi là người hiểu anh ấy nhất (cười).  Những ngày cuối tuần tôi vào bếp nấu những món ăn ngon cho cả gia đình, lại đi diễn và thời gian còn lại dành hết cho con trai. Vì chúng tôi không muốn bỏ lỡ những giây phút tuổi thơ của con.

Vợ Đăng Khôi quot;bật míquot; chuyện chăm con cực kỳ thú vị - 1
Bé Ken tên thật là Đăng Khang, chào đời vào đúng ngày Valentine năm 2012. 

Vợ Đăng Khôi quot;bật míquot; chuyện chăm con cực kỳ thú vị - 2
Chuyện chăm sóc con cả gia đình hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt luôn gây tò mò cho nhiều người.

Người phụ nữ nào khi có con cũng ưu tiên sự quan tâm cho con và bỏ bê chồng. Trong trường hợp của chị thì sao?

Phụ nữ nào cũng muốn cân bằng tất cả giữa công việc, gia đình, giữa chồng và con. Tuy nhiên cũng tuỳ điều kiện mỗi gia đình và từng thời điểm mà họ sẽ chú trọng việc nào hơn. Tôi luôn cố gắng cân bằng giữa con trai và chồng, tôi cũng may mắn khi chồng mình là người biết chia sẻ công việc chăm con với vợ. Vì thế trong mọi hoạt động chăm sóc con cái vợ chồng tôi luôn sát cánh và chia sẻ cho nhau, nên tôi cũng dễ thể hiện sự quan tâm cho cả bố và con.

Nhiều người nói đứa con là cầu nối giúp cha mẹ gần nhau hơn. Có người lại cho rằng mâu thuẫn trong việc chăm con là lý do khiến nhiều cặp vợ chồng lục đục. Với chị thì sao? Chị và ông xã có hay mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái?

Không chỉ có việc con cái mà trong cuộc sống còn tồn tại rất nhiều vấn đề khiến vợ chồng có thể lục đục. Khi yêu nhau, ai cũng thấy người yêu mình đẹp nhất, tốt nhất nhưng khi về ở với nhau rồi, tình yêu không phải lúc nào cũng nồng cháy như lúc ban đầu, nên những thói hư tật xấu của đối phương cũng lộ diện rõ ràng hơn. Hiểu điều đó nên chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện cho nhau mỗi ngày, điều chỉnh những tật xấu và thói quen không tốt đề phù hợp với nhau hơn nữa.

Việc nuôi dạy con cái cũng vậy. Chúng tôi cũng gặp mâu thuẫn nhưng cố gắng kiềm chế khi xung đột đẩy lên cao, ít nói lại và chờ cơn giận qua khi vui vẻ sẽ cùng nhau tìm hiểu, phân tích phương pháp nào tốt nhất cho con và phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng người. Sau này cứ phát sinh những việc nào thuộc nhiệm vụ của ai thì người đó sẽ có trách nhiệm xử lý nhiều hơn, đó là cách chúng tôi tôn trọng quan điểm của nhau.

Vợ Đăng Khôi quot;bật míquot; chuyện chăm con cực kỳ thú vị - 3
Thuỷ Anh được lòng nhiều chị em nhờ là mẫu phụ nữ năng động, vừa khéo chăm con lại tháo vát chuyện kinh doanh.

Trong gia đình, Đăng Khôi luôn là người "đóng vai ác"

Thường những khi con hư, trong gia đình chị, ai sẽ là người "đóng vai ác"?

Nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cả bố và mẹ. Trong nhà tôi đóng vai hiền còn anh Khôi là vai ác. Bố Khôi trông vậy thôi nhưng rất nghiêm khắc. Nhưng không hiểu sao bé Ken tuy sợ bố Khôi nhất nhà nhưng lại thần tượng bố Khôi nhất, quấn quýt với bố nhất (cười). Chúng tôi cũng may mắn khi những lúc bận rộn luôn có bố mẹ hai bên cùng hỗ trợ dạy bảo bé Ken. Kinh nghiệm của người lớn tuổi không bao giờ là thừa đối với việc chăm sóc uốn nắn con trẻ.

Để nhận xét về vai trò người bố trong gia đình của Đăng Khôi, chị có hài lòng và hạnh phúc?

Đến thời điểm này thì tôi phải thú thực rằng những gì anh Khôi dành cho tôi vượt trên những gì tôi mong đợi. Sinh trưởng trong một gia đình truyền thống và nề nếp nên chồng tôi là người hướng nội, luôn chăm sóc và coi trọng gia đình. Anh rất tâm lý và tinh tế, coi những việc vợ làm cũng là trách nhiệm của mình và mình là trụ cột nên gánh vác nhiều hơn vợ, vì thế tôi chưa từng cảm thấy quá tải hay vất vả khi phải vừa làm việc, vừa chăm con và lo lắng cho gia đình mình.

Vợ Đăng Khôi quot;bật míquot; chuyện chăm con cực kỳ thú vị - 4

Muốn con lớn lên giống bố mẹ khi nhỏ: được dạy bảo nghiêm khắc và sống cuộc sống giản dị

Người hâm mộ chỉ biết đến Đăng Khang với hình ảnh một cậu bé có style ăn mặc rất sành điệu và gương mặt bảnh trai. Nếu để mô tả tính cách con trai mình, chị có điều gì muốn chia sẻ với độc giả?

Về tính cách của Đăng Khang, bé lại rất mạnh mẽ và quyết đoán khác hẳn với vẻ bề ngoài. Tuy chưa đầy 3 tuổi nhưng bé tự mình làm mọi việc cá nhân và có ý thức rất cao từ việc ăn uống, ra vào đóng cửa, tự tháo và mang giầy dép, vệ sinh cá nhân… Bé không nhờ đến bố mẹ mà muốn tự tay thực hiện mọi việc, những việc khó thì bố mẹ ngỏ ý và bé đồng ý để bố mẹ trợ giúp. Đó cũng là cả một quá trình rèn luyện của cả bé và bố mẹ ngay từ lúc còn rất nhỏ.

Bé Ken cũng giống như các em bé khác, còn bé nên cũng sẽ có nhiều hiếu động và tò mò hay có một số tính chưa tốt, nhiều khi gây ra phiền phức cho người lớn nhưng tôi nghĩ đó là bước phát triển tự nhiên của con trẻ. Chỉ cần bố mẹ hiểu và uốn nắn cho bé, bé sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.

Con trai còn nhỏ mà đã tự lập như vậy, hẳn vợ chồng chị rất nghiêm khắc với con?

Chúng tôi không bao giờ chủ trương dạy con bằng đòn roi. Tuy nhiên vì Ken là con trai nên bé rất hiếu động, nên chúng tôi phải nghiêm khắc với con. Khi bé phạm những lỗi sai nhỏ, tôi nhẹ nhàng phân tích cho bé để bé hiểu, và muốn bé theo ý mình tôi thường hỏi ý bé rồi hướng bé nói ra từ “ok”, nghĩa là bé rất vui vẻ đồng ý và làm theo. Còn khi bé đòi hỏi quá và phạm phải lỗi lớn mà nếu không răn đe thì bé không sợ, không biết sự nguy hiểm của việc đó thì bố Khôi sẽ đưa bé vào phòng riêng và răn dạy rất nghiêm khắc.

Chỉ cần để chiếc roi bên cạnh thôi mà không cần phải lớn tiếng thì Ken cũng đã sợ lắm rồi. Cuộc dạy dỗ của bố Khôi chỉ kết thúc khi Ken nói ra được câu “con xin lỗi bố mẹ ạ”. Sau đó, chúng tôi ôm Ken vào lòng và vỗ về bé, nói rằng những việc bé làm là không tốt và cần phải thay đổi. Ngay sau đó Ken sẽ lại vui vẻ và ngoan ngoãn.

Có một quan điểm hơi cũ mà mọi người hay cho rằng em bé khi còn nhỏ thì chưa biết gì đâu, sau này lớn rồi mới cần dạy bé sau. Nhưng thực tế thì ý thức và tư duy của em bé được hình thành từ khi lọt lòng. Nên tôi đã hướng dẫn bé những việc nhỏ nhất từ rất sớm, và liên tục hướng dẫn nhắc lại về sau này vì trẻ con thì rất hay quên và không phải lúc nào mình dạy bé cũng làm lại được luôn.

Chúng tôi luôn muốn con mình giống như bao em bé bình thường khác, giống bố mẹ khi còn nhỏ là được dạy bảo nghiêm khắc, cuộc sống giản dị, không đòi hỏi về vật chất. 

Vợ Đăng Khôi quot;bật míquot; chuyện chăm con cực kỳ thú vị - 5
Vợ Đăng Khôi quot;bật míquot; chuyện chăm con cực kỳ thú vị - 6

Chuyện chăm con, giúp việc khá quan trọng

Ngày nay nhiều ông bố, bà mẹ đặc biệt là những gia đình khá giả, con cái thường được chăm từ A đến Z nhờ người giúp việc và thậm chí là giao cho con ipad, iphone. Gia đình chị có như vậy?

Công việc của vợ chồng tôi khá bận rộn không thể bên con 24/24 giờ nên vai trò của người giúp việc khá quan trọng. Nhờ có họ trợ giúp mà chúng tôi có nhiều thời gian cho công việc hơn, nhưng tôi không phó thác tất cả việc gia đình hay chăm sóc con cái cho người giúp việc. Mặt khác Ken cũng là một cậu bé rất tự lập nên không bao giờ có chuyện cần người giúp việc ở cạnh để phục vụ bé. Bố mẹ hay người giúp việc ở bên bé như là những người bạn để trò chuyện, chơi cùng bé. 

Ngoài ra, tôi có nguyên tắc là khi đã xong công việc để về với gia đình thì chúng tôi hạn chế sử dụng điện thoại, dành tối đa thời gian cho gia đình và em bé. Thời đại công nghệ số phát triển đã vô tình làm con người bớt gắn kết với nhau mà hầu hết tập trung vào chiếc điện thoại hay ipad. Vì thế nên tôi rất quan trọng thời gian ở bên gia đình. Tôi thấy như vậy sẽ có nhiều thời gian để quan tâm và dạy dỗ con hơn. 

Vợ Đăng Khôi quot;bật míquot; chuyện chăm con cực kỳ thú vị - 7

Cha mẹ người Bắc lại lập nghiệp, sinh con và định cư trong Nam, chị có gặp rắc rối trong chuyện dạy con tập nói?

Ôi đó là vấn đề lớn đối với chúng tôi đấy (cười). Bé Ken ảnh hưởng bởi giọng nói của cả 3 miền. Bố mẹ giọng Bắc, đi học cô giáo và các bạn nói giọng Nam, còn cô giúp việc thì giọng miền Trung, nên tôi thấy có một khoảng thời gian bé loay hoay với ngôn ngữ lắm.

Vì cùng một từ, có 3 cách đọc nên việc nhận biết ngôn ngữ của bé không phải là đơn giản. Ông bà cũng rèn cho bé rất nhiều và mong cháu nói giọng Bắc nhưng bố Khôi lại thích Ken nói giọng miền Nam hơn. Tôi nghĩ sau này Ken sẽ nói giọng Nam vì thời gian bé đi học và tiếp xúc với các bạn khá nhiều nên cũng ảnh hưởng bởi môi trường học tập. 

Cho con theo học trường quốc tế từ nhỏ, có phải lý do là vì chị muốn hướng bé sớm biết nói Tiếng Anh như nhiều gia đình hiện đại bây giờ?

Tôi thấy trẻ em bây giờ rất giỏi, các bé được tiếp xúc tiếng Anh từ sớm nên rất phát triển về ngôn ngữ. Đó cũng là một điều tốt nhưng mỗi người một quan điểm, gia đình tôi lại hơi khác. Dù bé Ken đang học trường quốc tế nhưng chúng tôi lựa chọn lớp học tiếng Việt là ngôn ngữ chủ yếu vì muốn Ken phát triển tiếng "mẹ đẻ" thật phong phú từ thuở bé. Tuy vậy bé cũng rất thích tiếng Anh và thường xuyên hát các bài hát tiếng Anh. Thời điểm này tôi không chú trọng cho con giao tiếp bằng tiếng Anh mà chỉ coi đó là sở thích và tôn trọng sở thích của bé mà thôi.

Một câu hỏi nhỏ, bao giờ chị và chồng dự định sẽ tiếp tục có em bé?

Vì bé Ken ẩn tuổi ông ngoại nên em bé thứ hai vợ chồng tôi muốn bé sẽ ẩn tuổi ông nội. Như vậy thì cũng phải kế hoạch 3 năm nữa. Tuy nhiên con cái là lộc trời cho nên niềm vui đến khi nào chúng tôi đón nhận khi đó thôi. 

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan