5 bóng hồng trong đời Đan Trường: Người được yêu đơn phương nhiều năm, người tố bị lợi dụng

Đăng Chương - Ngày 23/07/2021 00:01 AM (GMT+7)

Là nam ca sĩ có sự nghiệp thành công cùng ngoại hình "đốn tim" nhiều fan nữ, chuyện tình yêu của Đan Trường luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

XEM VIDEO: Trước khi ly hôn, Đan Trường và vợ vẫn vui vẻ cùng thuê trực thăng cho con trai.

5 bóng hồng trong đời Đan Trường: Người được yêu đơn phương nhiều năm, người tố bị lợi dụng - 1

Trong số các nữ nghệ sĩ từng hợp tác với Đan Trường, Cẩm Ly được nhắc đến là bạn diễn ăn ý nhất trên sân khấu của anh. Từ thuở mới bắt đầu sự nghiệp, cái tên Đan Trường dường như đã gắn liền với Cẩm Ly. Những bản song ca ngọt ngào, tình tứ "bất hủ" của cặp đôi khiến nhiều khán giả thời bấy giờ si mê. Giọng ca Mưa trên cuộc tình từng tâm sự, anh xem Cẩm Ly là "người tình trong âm nhạc" vì cả 2 có những kỷ niệm, tình cảm hơn 23 năm.

Đan Trường - Cẩm Ly từng gắn bó như hình với bóng, đến mức người ta nói show nào có Đan Trường là không thể thiếu Cẩm Ly.

Đan Trường - Cẩm Ly từng gắn bó "như hình với bóng", đến mức người ta nói show nào có Đan Trường là không thể thiếu Cẩm Ly.

Trong một lần chia sẻ, Đan Trường thừa nhận mình từng yêu đơn phương Cẩm Ly nhiều năm. "Anh Bo" kể, thời mới bước chân vào con đường ca hát đã có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với "chị Tư". Trải qua nhiều lần đứng chung trên sân khấu, những chuyến lưu diễn cùng nhau, tình cảm ấy ngày một lớn lên. Dù vậy, anh chưa khi nào dám thổ lộ, phần vì bận công việc ít khi nghĩ đến chuyện yêu đương, phần vì vừa "chân ướt chân ráo" vào nghề.

Sau này, khi Cẩm Ly đã đi lấy chồng, Đan Trường vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nữ ca sĩ.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2021/images/2021-07-22/1-1626887094-873-width700height508.jpg width660 /

Năm 2017, Lâm Khánh Chi ra mắt tự truyện, thừa nhận từng yêu một nam ca sĩ tên Đ.T. khiến nhiều người đồn đoán đó chính là Đan Trường. Nữ ca sĩ cho biết vào năm 1996 - 1997 lúc chưa chuyển giới, cô và Đ.T. đã đồng hành, trở thành cặp song ca được giới trẻ yêu mến. Thông tin này gây chú ý suốt một thời gian, nhất là bởi khi Lâm Khánh Chi công khai câu chuyện, Đan Trường đã có vợ con.

5 bóng hồng trong đời Đan Trường: Người được yêu đơn phương nhiều năm, người tố bị lợi dụng - 4

Lâm Khánh Chi khiến nhiều người cho rằng từng có mối tình đồng tính với Đan Trường.

Trong tự truyện, mỹ nhân chuyển giới kể lại mối tình thời vẫn còn là con trai: "Đ.T. có vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện, ai nhìn cũng xao xuyến, và tất nhiên tôi không là ngoại lệ... Giai đoạn 1995 - 1996, Đ.T. vẫn chưa có tên tuổi nên cát-xê không đáng là bao. Đ.T. đi hát mà quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quần áo. Hát bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, hiểu nhau hơn, tôi yêu Đ.T. lúc nào không hay. Yêu Đ.T., nhìn anh cực tôi không chịu nổi, đã rủ anh về nhà tôi chung sống. Tôi chăm sóc anh ăn, lo chỗ anh ngủ, mua cho Đ.T. quần áo, phụ kiện đi diễn". 

Dù vậy, nữ ca sĩ chưa từng xác nhận nhân vật mình nói đến là Đan Trường, cho biết mọi suy đoán đều là vô căn cứ. "Về Đan Trường, dù các chi tiết có trùng hợp đến đâu đi chăng nữa, tôi chưa từng xác nhận Đ.T. là Đan Trường. Mọi sự suy đoán đều thiếu chính xác. Đó là cuộc đời của tôi, tôi có quyền được kể ra và tôi xác nhận nó hoàn toàn chính xác với tâm hồn và trí nhớ của tôi.

Mọi người hãy trân trọng phần ký ức đó của tôi và đừng suy diễn nó theo chiều hướng tiêu cực để làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bất kỳ ai liên quan, nhất là đối với Đan Trường, người tôi không hề xác nhận là Đ.T. trong cuốn tự truyện của tôi do nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chắp bút", Lâm Khánh Chi nói.

Phía Đan Trường và quản lý cũng giữ thái độ im lặng dù liên tục bị dân mạng gọi tên sau khi Lâm Khánh Chi ra tự truyện.

Phía Đan Trường và quản lý cũng giữ thái độ im lặng dù liên tục bị dân mạng "gọi tên" sau khi Lâm Khánh Chi ra tự truyện.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2021/images/2021-07-22/2-1626887160-576-width700height490.jpg width660 /

Cuối năm 2012, Đan Trường bị đồn hẹn hò người đẹp Huyền Ny sau khi cô từ Đức về nước đảm nhận vai trò MC cho liveshow của anh. Tin đồn này càng trở nên có cơ sở khi trong một buổi họp fan, nam ca sĩ không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật với người đẹp trước hàng trăm khán giả. Thêm vào đó, Đan Trường cũng từng úp mở với báo chí việc mình có người yêu là Việt kiều ở Đức. Do đó, công chúng càng thêm tin rằng cặp đôi này thực sự đang hẹn hò.

5 bóng hồng trong đời Đan Trường: Người được yêu đơn phương nhiều năm, người tố bị lợi dụng - 7

Tên tuổi Huyền Ny được chú ý nhiều hơn kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò Đan Trường.

Về sau, Huyền Ny từng trả lời lấp lửng về tin đồn tình cảm với Đan Trường: "Tôi nghĩ mọi lời giải thích trong thời gian này có lẽ đều là ngụy biện. Những gì đã qua có lẽ chúng ta cũng nên cho qua luôn nhé". Về phía Đan Trường, anh giải thích rõ: "Huyền Ny không phải người yêu tôi. Cô ấy chỉ là một người đồng nghiệp, một người bạn gái thân thiết với tôi, giống như Thanh Thảo".

Hiện nay, Huyền Ny đã kết hôn, sinh 3 con và dần rút lui khỏi các hoạt động của showbiz Việt. 

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2021/images/2021-07-22/3-1626887184-773-width700height356.jpg width660 /

Năm 2013, một cô gái có tên Dung Peppy cho biết mình và Đan Trường từng hẹn hò. Dung Peppy khẳng định trong thời gian yêu nhau, cô thường xuyên giúp đỡ bạn trai về tiền bạc, hỗ trợ anh mỗi khi thấy người yêu than thở khó khăn về tài chính.

Câu chuyện sẽ không trở nên ồn ào nếu như khoảng thời gian sau đám cưới của Đan Trường - Thủy Tiên, mạng xã hội không xuất hiện lá đơn tố cáo "anh Bo" lừa tình, lừa tiền. Và chủ nhân bức thư đó không ai khác chính là Dung Peppy. Ngay lập tức, phía Đan Trường đã lên tiếng phản bác thông tin, cho rằng cô gái kia cố tình tống tiền nam ca sĩ.

5 bóng hồng trong đời Đan Trường: Người được yêu đơn phương nhiều năm, người tố bị lợi dụng - 9

Những hình ảnh tình tứ của Đan Trường và Dung Peppy khi còn mặn nồng.

Đáp lại phản ứng của phía Đan Trường, Dung Peppy tung ra loạt tin nhắn làm bằng chứng tố cáo nam ca sĩ đã lợi dụng mình. Sau gần 1 tuần "đấu tố" qua lại trên các phương tiện truyền thông, 2 bên cảm thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt lùm xùm. Scandal này đã làm ảnh hưởng lớn tới hình ảnh đẹp mà Đan Trường dày công gây dựng từ lúc mới vào nghề. Người hâm mộ và công chúng được một phen bàng hoàng, bất ngờ khi biết được góc khuất trong đời tư của nam ca sĩ nổi tiếng. 

Về sau, vợ của Đan Trường là doanh nhân Thuỷ Tiên đã phải chi khoản tiền 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) để kết thúc những tranh cãi nảy lửa của 2 bên trên mặt báo. Vì không hoạt động trong làng giải trí, nên sau scandal với ngôi sao nổi tiếng, Dung Peppy dường như "mất tích" khỏi mạng xã hội. Đan Trường cũng tuyệt đối không nhắc đến cái tên Dung Peppy thêm một lần nào nữa. 

5 bóng hồng trong đời Đan Trường: Người được yêu đơn phương nhiều năm, người tố bị lợi dụng - 10

Đan Trường và Thủy Tiên gặp nhau lần đầu ở Mỹ vào năm 2005. 6 năm sau, nữ doanh nhân về nước, đi tham quan khu du lịch Suối Tiên và tình cờ gặp lại Đan Trường khi anh hát tại đây. Sau nhiều dự án hợp tác chung, cả 2 nảy sinh tình cảm và quyết định tiến xa hơn.

Khi Đan Trường công khai vợ sắp cưới, fan của nam ca sĩ đã có phản ứng khá gay gắt vì cho rằng ngoại hình Thuỷ Tiên không tương xứng với thần tượng của mình. Đáp lại sự công kích này, nữ doanh nhân mạnh mẽ khẳng định: "Tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích về vẻ ngoài. Vẻ đẹp của một người không thể chỉ xét ở bề ngoài mà cần nhìn tổng thể, từ tính cách, công việc, giao tiếp đến mọi điều trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả điều đó mới tạo nên bức tranh trọn vẹn về một người đẹp".

Đám cưới của Đan Trường và vợ kém 10 tuổi năm 2013 rất được truyền thông quan tâm.

Đám cưới của Đan Trường và vợ kém 10 tuổi năm 2013 rất được truyền thông quan tâm.

Tháng 4/2013, cả 2 tổ chức đám cưới tại Mỹ, khách mời chủ yếu là người thân của cô dâu. Nói về cuộc sống hôn nhân, Thuỷ Tiên bộc bạch: "Mình phải hiểu và thông cảm cho đối phương. Khi mình không hiểu nhau sẽ rất dễ va chạm bởi nhiều thứ trong cuộc sống hằng ngày. Mình thông cảm cho nhau vì không có ai là hoàn hảo cả, những cái mình chấp nhận được thì mình hãy chấp nhận. Tôi lấy một người chồng nghệ sĩ thì việc thông cảm đối với tôi phải gấp 10 lần so với người phụ nữ bình thường".

Thời gian đầu sau khi cưới, Đan Trường từng tìm thuốc ở khắp nơi do vợ khó mang thai. Đến năm 2016, Thuỷ Tiên mang bầu rồi hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Mathis Thiên Từ. Kể về quãng thời gian có thai, Thủy Tiên cho biết mình tủi thân vì không có chồng bên cạnh khi ốm nghén. Để bù đắp cho bà xã, Đan Trường luôn an ủi, động viên, chở vợ đi tìm quán ngon, chọn cho cô những món ăn giàu dinh dưỡng mỗi khi có thời gian. 

 Đan Trường - Thuỷ Tiên có cùng nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh.

 Đan Trường - Thuỷ Tiên có cùng nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh.

Sau khi cưới, vợ chồng Đan Trường khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản kếch xù, nổi bật nhất là biệt thự 4.000m2 nằm ở thành phố San Jose, bang California, Mỹ. Ngôi nhà được đầu tư từng chi tiết nhỏ nhất, do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế với 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 1 phòng tập thể thao, 1 văn phòng mini và 1 phòng giải trí. Cặp đôi cũng rất "chịu chi" khi có hẳn dàn siêu xe như Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach,...

Đáng tiếc thay, Đan Trường và Thủy Tiên ít khi có thời gian dành cho nhau bởi nam ca sĩ thường xuyên ở Việt Nam ca hát. Mỗi năm, Đan Trường sang Mỹ lưu diễn 5 - 6 lần kết hợp thăm vợ con. Mỗi lần sang, Đan Trường thường ở lại 3 - 4 tuần. Suốt 2 năm qua, 6 - 8 tháng Đan Trường mới về Mỹ 1 lần do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thủy Tiên cho biết, đôi lúc cô cảm thấy bản thân như một người mẹ đơn thân. 

Gia đình 3 người của Đan Trường sống trong căn biệt thự rộng lớn tại Mỹ.

Gia đình 3 người của Đan Trường sống trong căn biệt thự rộng lớn tại Mỹ.

Giữa tháng 7 năm nay, nữ doanh nhân Thuỷ Tiên bất ngờ thông báo đã chấm dứt cuộc hôn nhân 8 năm giữa mình và ca sĩ Đan Trường. Cụ thể, cô viết trên Facebook cá nhân: "Thời điểm này, thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy, tôi xin thông báo mình và anh Đan Trường đã ly hôn".

Về phía Đan Trường, anh lên tiếng sau tuyên bố của vợ cũ: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo ly hôn trong thời gian này. Nhưng tôi mong khán giả yêu và thông cảm. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, động viên tôi và Thủy Tiên. Tôi vẫn ổn. Tôi xin phép không nói thêm về chuyện cá nhân".

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng xin lỗi vì để việc riêng ảnh hưởng đến mọi người. Cụ thể, anh nói: "Dịch COVID-19 đang hoành hành tại Việt Nam. Có rất nhiều vấn đề chúng ta phải chia sẻ đến cộng đồng như cách phòng tránh dịch bệnh, các địa điểm gửi tặng thực phẩm cho bà con khó khăn... Đó mới là vấn đề thiết yếu chúng ta cần quan tâm".

Quản lý của Đan Trường tiết lộ cặp đôi chia tay văn minh, không có tranh chấp tài sản, không ghen tuông và thống nhất bé Thiên Từ sẽ do mẹ Thủy Tiên chăm sóc. 

Khoảng cách địa lý, sự khác biệt trong quan điểm sống được cho là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Thủy Tiên và Đan Trường tan vỡ.

Khoảng cách địa lý, sự khác biệt trong quan điểm sống được cho là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Thủy Tiên và Đan Trường tan vỡ.

Cả 2 đã đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản và quyền nuôi con hậu ly hôn.

Cả 2 đã đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản và quyền nuôi con hậu ly hôn.

5 bóng hồng trong đời Đan Trường: Người được yêu đơn phương nhiều năm, người tố bị lợi dụng - 16

Hôn nhân 8 năm của Đan Trường: Vợ không ép đeo nhẫn cưới, chi 40.000 USD dẹp scandal cho chồng
Nhìn lại cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của Đan Trường bên cạnh vợ Thuỷ Tiên, người hâm mộ không khỏi tiếc nuôi khi cả hai vừa tuyên bố ly hôn.

Đan Trường

Đăng Chương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cẩm Ly