Chồng 6 múi tự tay nấu tiệc linh đình, nữ MC nóng bỏng định khen nhưng lại "nghẹn cứng người"

Linh San - Ngày 28/10/2023 14:12 PM (GMT+7)

MC Huyền Ny cho biết, chồng tự tay nấu nướng tổ chức một bữa đại tiệc mùa thu mời cả gia đình sang sum vầy.

MC Huyền Ny là người đẹp nổi tiếng showbiz, đồng thời là nữ Tiến sĩ dược giỏi giang. Cô đang có tổ ấm hạnh phúc bên ông xã cùng 3 đứa con kháu khỉnh. Chồng Huyền Ny không chỉ điển trai, 6 múi mà còn rất đảm đang. Mới đây, nữ MC đã khoe cả một bàn tiệc vô cùng linh đình do người bạn đời của mình ra tay trổ tài với rất nhiều món ăn ngon.

Thế nhưng điều "đắng lòng" là ông xã lại làm tiệc lúc cô vắng nhà. Nữ MC chia sẻ: "Ny đi làm xa, chồng tự tay nấu nướng tổ chức một bữa đại tiệc mùa thu mời cả gia đình sang sum vầy. Anh ấy chụp hình gửi mình khoe thành quả chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ. 

Ny chuẩn bị khen 'Mình ơi, mình tuyệt vời quá! Em rất may mắn được làm vợ mình!”… Tuy nhiên Ny khựng lại 1 giây: Ủa, vợ đi làm xa mà mở tiệc ăn mừng là sao? Khi ở nhà không thấy mời mình ăn gì hết!? Nghẹn cứng người!"

Chồng của Huyền Ny đã phong độ, trẻ trung, yêu chiều vợ con lại còn nấu ăn ngon khiến nhiều người thấy hạnh phúc lây cho nữ MC.

Chồng của Huyền Ny đã phong độ, trẻ trung, yêu chiều vợ con lại còn nấu ăn ngon khiến nhiều người thấy hạnh phúc lây cho nữ MC.

Ông xã cô đã tự tay nấu nướng tổ chức một bữa đại tiệc mùa thu với rất nhiều món ăn ngon để mời cả gia đình đông người sang sum vầy.

Ông xã cô đã tự tay nấu nướng tổ chức một bữa đại tiệc mùa thu với rất nhiều món ăn ngon để mời cả gia đình đông người sang sum vầy.

Người đẹp cho biết đây là thành quả chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ của chồng. Sau khi thực hiện xong, ông bố 3 con liền chụp ảnh khoe vợ.

Người đẹp cho biết đây là thành quả chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ của chồng. Sau khi thực hiện xong, ông bố 3 con liền chụp ảnh khoe vợ.

Có rất nhiều món ngon, ngập cả một bàn. Từ các món Tây đến món Việt, đồ ăn chính tới đồ tráng miệng đủ cả.

Có rất nhiều món ngon, ngập cả một bàn. Từ các món Tây đến món Việt, đồ ăn chính tới đồ tráng miệng đủ cả.

Lá chuối được trải lên bàn và bày thức ăn lên, cách bài trí rất sáng tạo, đẹp mắt. Chỉ tiếc là nữ MC vắng nhà không được thưởng thức.

Lá chuối được trải lên bàn và bày thức ăn lên, cách bài trí rất sáng tạo, đẹp mắt. Chỉ tiếc là nữ MC vắng nhà không được thưởng thức.

Tuy nhiên cô đã nhiều lần ăn món chồng nấu. Có lần Huyền Ny khoe: Tối nay chồng mình vào bếp. Mình được giao cho chức lột hành tỏi, kiểu như không đủ kinh nghiệm để được rờ con tôm. Tổn thương… nhưng vẫn ăn.

Tuy nhiên cô đã nhiều lần ăn món chồng nấu. Có lần Huyền Ny khoe: "Tối nay chồng mình vào bếp. Mình được giao cho chức lột hành tỏi, kiểu như không đủ kinh nghiệm để được rờ con tôm. Tổn thương… nhưng vẫn ăn".

Nàng Tiến sĩ xinh đẹp cũng chiều ông xã bằng món ăn đẹp mắt. Cô từng đăng tải món xôi cho chồng và hóm hỉnh tiết lộ: Hôm nay đãi chồng món dễ. Xôi thì nấu bằng nồi cơm điện. Còn lại cắt cắt, xếp xếp chưa tới 5 phút đã xong. Hỏi mình thấy em nấu ăn giỏi không? Ảnh đang ăn mà nghẹn... Tội nghiệp!

Nàng Tiến sĩ xinh đẹp cũng chiều ông xã bằng món ăn đẹp mắt. Cô từng đăng tải món xôi cho chồng và hóm hỉnh tiết lộ: "Hôm nay đãi chồng món dễ. Xôi thì nấu bằng nồi cơm điện. Còn lại cắt cắt, xếp xếp chưa tới 5 phút đã xong. Hỏi mình thấy em nấu ăn giỏi không? Ảnh đang ăn mà nghẹn... Tội nghiệp!"

Tham khảo cách nấu xôi bằng nồi cơm điện dẻo ngon, không cần chõ:

- Nấu xôi bằng nồi cơm điện nhưng không ngâm gạo trước

Trước tiên bạn đun sẵn nước sôi bên ngoài. Vo gạo sạch, bỏ chút muối vào, đổ nước sôi vào gạo rồi bỏ vào nồi nấu. Điều quan trọng là canh nước. Bạn đổ thật ít nước tầm xâm xấp mặt gạo là được. Nếu nấu nhiều gạo hơn thì đổ nước cao hơn mặt gạo một chút so với mức vừa rồi, vì gạo nếp chín bằng hơi.

Khi nồi bật lên nấc hâm nóng, tức là nước đã cạn, bạn lấy đũa sơ nhẹ cơm lên cho mặt cơm nếp bên trên và bên dưới được đảo đều.

Để thêm chừng 5-7 phút nữa tùy theo cơm nhiều hay ít, bạn rút điện, mở nắp nồi ra cho hơi nóng bay bớt ra và nước trên nắp vung không rỏ xuống cơm. Hạt gạo ráo và mềm, đơm ra đĩa không khác gì xôi đồ bằng chõ.

- Nấu xôi bằng nồi cơm điện nhưng ngâm gạo trước

Gạo ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng. Để gạo không bị vỡ bạn nên vo gạo trước khi ngâm. Trước khi nấu, bạn nên cho gạo ra rá, tráng qua nước, để khoảng 15 phút cho ráo nước. Sau đó trộn đỗ xanh hay gấc tùy món xôi bạn nấu, cho chút muối cho món xôi thêm đậm đà.

Nếu muốn nấu xôi vào buổi sáng bạn nên ngâm gạo và đỗ xanh từ tối hôm trước. Sáng hôm sau dậy thì đãi sạch hết vỏ đậu , vò sạch gạo nếp và để vào rổ cho ráo nước.

Khi nấu bằng nồi cơm điện bạn cho một chút nước thôi, gạo chỉ sôi một lúc là được. Bạn đừng để gạo sôi lâu quá nó sẽ bị nát. Khi nước cạn bạn thấy gạo chỉ mới chín được 2 đến 3 phần thôi, sau đó bạn sẽ để một chiếc khăn ướt lên trên thì xôi sẽ chín bằng hơi. Khi xôi chín được 8 hay 9 phần thì bạn đánh lên và cho một ít dầu ăn hoặc mỡ lợn hoặc mỡ gà xuống đáy nồi để chống bị cháy. Nếu vẫn bị cháy thì cũng rất róc và khi ăn thì rất ngon.

Những khay cơm liên khúc thịt heo của Minh Chuyên đầy ú ụ nhưng bạn bè tấm tắc vừa ngon lại đẹp
Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn dí dỏm đùa những suất cơm của cô to "như cái mẹt quê mình".

Eva vào bếp cùng Sao

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Huyền Ny