Á hậu Thảo Nhi Lê khóc nức nở khi mất suất thi quốc tế, sốc vì bị "cho ở nhà" không một lời báo trước

Ngọc Kim Thắm - Ngày 30/03/2023 12:11 PM (GMT+7)

Mới đây, thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê chính thức mất suất dự thi Miss Universe 2023 đang thu hút sự quan tâm. Tối qua, người đẹp này bật khóc giữa đêm khiến người hâm mộ xót xa.

Á hậu Thảo Nhi Lê bật khóc vì sốc khi mất suất dự thi quốc tế

Tối 29/3, trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê cho biết cô vô cùng bất ngờ và sốc khi nhận được thông tin bản thân mất suất dự thi quốc tế. Đồng thời, Thảo Nhi Lê nhấn mạnh cô và công ty chủ quản không nhận được thông tin nào trước khi phía Miss Universe Vietnam công bố văn bản chính thức.

Thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê chính thức mất quyền thi quốc tế khiến các fan sắc đẹp sôi sục.

Thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê chính thức mất quyền thi quốc tế khiến các fan sắc đẹp "sôi sục".

"Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Không thể nghĩ rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Chúng tôi (tôi và tổ chức Miss Universe Vietnam) không có cơ hội nói chuyện hay đàm phán với nhau và sau đó sự việc này lại diễn ra. Tôi không còn gì để nói", Thảo Nhi Lê chia sẻ.

Thảo Nhi Lê sốc khi nhận thông tin mất quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023.

Thảo Nhi Lê sốc khi nhận thông tin mất quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023.

Sau bao nhiêu sự cố gắng, chuẩn bị kỹ càng để bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế thì giờ đây, cánh cửa "xuất ngoại" đã chính thức đóng lại với Á hậu Thảo Nhi Lê. Vô cùng buồn bã, Thảo Nhi Lê đăng lại hành trình đăng quang của mình, kèm video vừa khóc vừa gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ, cổ vũ cô trong suốt thời gian qua.

XEM VIDEO: Á hậu Thảo Nhi Lê bật khóc giữa đêm vì mất suất thi quốc tế.

"Hôm nay là một ngày rối bời của tôi. Tôi đang có một kỳ nghỉ và nghe tin mình không còn được đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2023. Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng tất nhiên tôi cảm thấy rất buồn, bởi vì tôi thật sự muốn đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc quốc tế này.

Dù rất buồn nhưng chúng ta vẫn phải hướng đến những điều tích cực dù tôi có được đại diện đến với cuộc thi hay phải ở nhà. Nhưng tôi hứa với mọi người rằng vẫn sẽ tiếp tục làm những gì mà hiện giờ tôi đang làm, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ tin và yêu vào bản thân mình hơn, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ và theo dõi những chặng đường tiếp theo của tôi.

Tôi muốn nói rằng tôi rất yêu các bạn và rất hạnh phúc khi có các bạn xuất hiện trong cuộc đời tôi. Điều này thật sự rất tuyệt vời. Tôi thật sự muốn đến với Miss Universe và khiến cho các bạn cảm thấy tự hào về tôi bởi vì các bạn luôn đặt niềm tin vào tôi. Khi bắt đầu làm một việc gì đó, tôi luôn muốn rằng sẽ làm thật tốt", Thảo Nhi Lê sụt sùi nói.

Cô bật khóc và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

Cô bật khóc và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

Cùng lúc đó, Bảo Hoàng - CEO đơn vị chủ quản cũ của Miss Universe Vietnam đã gửi lời động viên tới Á hậu Thảo Nhi Lê. Về vấn đề với Miss Universe Vietnam, vị CEO này cho biết ngày 1/3 vừa qua, công ty của anh có nhận được thư đề xuất hợp tác từ tổ chức Miss Universe Vietnam. Tuy nhiên, từ đó đến nay 2 bên chưa có buổi làm việc hay đối thoại trực tiếp nào mà chỉ trao đổi qua email.

Anh nhấn mạnh, trong lúc phía đơn vị cũ đang chủ động trong việc trao đổi để tìm cơ hội hợp tác thì bất ngờ nhận được văn bản Thảo Nhi Lê mất suất dự thi. Điều này khiến anh cảm thấy bất ngờ.

CEO Bảo Hoàng gửi lời động viên Thảo Nhi Lê.

CEO Bảo Hoàng gửi lời động viên Thảo Nhi Lê.

Hiện tại, người hâm mộ Á hậu Thảo Nhi Lê và cộng đồng fan sắc đẹp nói chung đang vô cùng thất vọng cũng như bức xúc trước quyết định của Miss Universe Vietnam. Kéo theo đó, câu hỏi ai sẽ là người xứng đáng để thay thế Thảo Nhi Lê được dân tình đặt ra, thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Nguyên nhân Á hậu Thảo Nhi Lê chính thức mất quyền dự thi Miss Universe 2023

Chiều 29/3, đơn vị mới nắm bản quyền của Miss Universe Vietnam ra văn bản thông báo Á hậu Thảo Nhi Lê - người vốn được chọn là thí sinh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2023 - chính thức mất quyền dự thi. Trong văn bản, phía Miss Universe Vietnam cho biết 2 bên đơn vị chủ quản mới và cũ đã nỗ lực tìm tiếng nói chung nhưng không thành. Điều này bắt buộc Miss Universe Vietnam đưa ra quyết định tìm người thay thế.

Á hậu Thảo Nhi Lê được đánh giá là thí sinh sáng giá nhất cho đến thời điểm hiện tại để tham dự Miss Universe 2023.

Á hậu Thảo Nhi Lê được đánh giá là thí sinh sáng giá nhất cho đến thời điểm hiện tại để tham dự Miss Universe 2023.

Nội dung văn bản thông báo như sau: "Trên tinh thần hợp tác mang lại sự lợi ích và tôn vinh đóng góp to lớn của Unicorp (công ty chủ quản cũ của Miss Universe Vietnam - PV) cho sự phát triển của Miss Universe ở Việt Nam, chúng tôi đã xin phép Miss Universe để đặc cách cho Á hậu Thảo Nhi được đại diện cho Việt Nam đến cuộc năm nay.

Mặc dù 2 bên đơn vị đã hết sức nỗ lực nhưng không thể đạt được thỏa thuận về việc chuyển quyền quản lý Á hậu Thảo Nhi cho Miss Universe Vietnam - một yêu cầu bắt buộc của ban tổ chức Miss Universe để cô có thể tham gia cuộc thi. Chúng tôi hiểu và tôn trọng quan điểm của Unicorp về vấn đề này.

Chúng tôi cam kết sẽ lựa chọn đại diện Việt Nam xứng đáng để đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 72 tại El Salvador và cố gắng mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển, tôn vinh vẻ đẹp, tài năng của phụ nữ Việt Nam và đem đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Miss Universe 2023".

Thông báo chính thức về việc Thảo Nhi Lê mất quyền dự thi Miss Universe 2023 của Miss Universe Vietnam.

Thông báo chính thức về việc Thảo Nhi Lê mất quyền dự thi Miss Universe 2023 của Miss Universe Vietnam.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu khiến Á hậu Thảo Nhi Lê rơi vào tình thế mất suất "xuất ngoại" đến từ việc bản quyền Miss Universe tại Việt Nam đổi chủ, công ty chủ quản cũ chính thức ngừng hợp tác với Miss Universe. Điều đó khiến công ty này mất quyền cử đại diện Việt Nam đi thi Miss Universe thế giới.

Miss Universe Vietnam cho biết 2 đơn vị nắm bản quyền cũ và mới từng nhiều lần cố gắng tìm tiếng nói chung.

Miss Universe Vietnam cho biết 2 đơn vị nắm bản quyền cũ và mới từng nhiều lần cố gắng tìm tiếng nói chung.

Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế sau khi Miss Universe Vietnam đổi chủ.

Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế sau khi Miss Universe Vietnam "đổi chủ".

Trước đó, vào ngày 24/2/2023, bản quyền cuộc thi Miss Universe Vietnam được công bố thuộc về Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Người đứng đầu công ty này ở khu vực phía Nam là siêu mẫu Lan Khuê. Trở thành giám đốc đơn vị mới nắm bản quyền tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam, Lan Khuê khẳng định sẵn sàng hợp tác với đơn vị cũ để có thể tìm ra ứng viên sáng giá nhất cho cuộc thi. 

Lan Khuê trở thành người đẹp quyền lực với vai trò giám đốc chủ quản đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam.

Lan Khuê trở thành người đẹp quyền lực với vai trò giám đốc chủ quản đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam.

"Nếu đơn vị giữ bản quyền cũ kiêm đơn vị chủ quản có mong muốn đưa ứng cử viên của họ đến với đấu trường Miss Universe 2023, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Vì đối với chúng tôi, việc sở hữu bản quyền này không phải để tranh giành. Chúng tôi luôn cầu tiến và mong muốn được đưa những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam đến với đấu trường này, những đại diện đáp ứng tiêu chí của Miss Universe và tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và Bộ Văn hóa", Lan Khuê từng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sau khi "đổi chủ", 2 đơn vị nắm bản quyền Miss Universe Vietnam cũ và mới nhiều lần có mâu thuẫn, tranh chấp về quyền quản lý Hoa hậu, Á hậu và tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hiện tại, drama giữa 2 bên vẫn đang là chủ đề được dư luận quan tâm. 

Bố ruột Thảo Nhi Lê nói sự thật về cuộc sống giàu có của con gái, bà nội sợ cháu nổi tiếng
Theo bố ruột Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, con gái là "bản sao" tính cách của ông.

Lê Thảo Nhi

Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Thảo Nhi