Bảo Thy: "Trước giờ tôi chẳng yêu ai"

Ngày 04/11/2014 11:15 AM (GMT+7)

Công chúa Bong bóng không ngại ngần chia sẻ về chuyện tình cảm của mình.

1, 2 năm nữa tôi sẽ cưới

Ít khi chia sẻ, chuyện tình cảm của Bảo Thy dạo này có gì đặc biệt không?

Gần đây, tôi cũng gặp gỡ và tìm hiểu một số người. Nhưng có lẽ vẫn chưa đúng thời điểm nên quyết định chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Vậy thời điểm này điều gì khiến chị dành nhiều tâm sức?

Tôi đang tập trung trung cho công việc. Không thể cùng lúc chia sẻ mọi thứ. Trong công việc tôi rất cầu toàn. Còn tình cảm phải phụ thuộc vào duyên số nữa. Tôi thấy cái tuổi Thìn của mình khá bấp bênh và thăng trầm.

So với thứ tình cảm hiện đại bây giờ, tôi khá cổ hủ. Tôi không vội vàng bởi bản thân luôn tìm kiếm sự chín chắn và phải đảm bảo được tương lai.

Vậy một người đàn ông lý tưởng trong hình dung của chị?

Người ấy phải có sự nghiệp ổn định, vẻ ngoài dễ thương, hài hước một chút. Tuy vậy, quan trọng nhất là phải yêu tôi thật nhiều (cười).

Trước giờ chị đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi?

Không trả lời đâu!

Sao thế?

Vì trước giờ chẳng yêu ai!

Bảo Thy: quot;Trước giờ tôi chẳng yêu aiquot; - 1

 Hình ảnh mới của Bảo Thy

Anh trai chị thường xuyên dính lùm xùm vào chuyện tình cảm. Điều này đã khiến chị kén chọn hơn chăng?

Tôi luôn gần gũi và biết rõ chuyện của anh Bảo. Lùm xùm chỉ mới đây thôi bởi những bạn gái trước đây của anh ấy đều rất êm đềm. Nói chung nhìn những chuyện xung quanh thì tôi cũng có được chút kinh nghiệm cho riêng mình.

Người đẹp lại thường đi cùng với đại gia, chị nghĩ sao?

Đó chỉ là một khía cạnh trong cuộc sống thôi.

Còn khi chị nhận được lời tỏ tình ấy?

Tình yêu thì phải xuất phát từ trái tim và cảm xúc. Với tôi, người đàn ông của mình phải giỏi, thành đạt và phải sống được trong mọi hoàn cảnh.

Tình yêu, sự nghiệp, gia đình và bạn bè, chị sẽ sắp xếp thứ tự ra sao?

Gia đình sẽ đặt trên hết! Kế đến là sự nghiệp, bạn bè và tình yêu.

Hiện tại vẫn chưa thể gặp một người để tôi có thể thay đổi suy nghĩ. Tôi không phủ nhận mình là người sống tình cảm, hay đặt nặng cảm xúc nên tình yêu rõ ràng là một phần không thể thiếu. Quan điểm này chỉ thay đổi khi tôi thật sự rung động. Lúc đó tôi sẽ cân bằng mọi thứ để làm tốt công việc lẫn dành thời gian cho người mình yêu.

Gia đình có hối thúc không khi chị giờ cũng đã bước qua tuổi 26?

Cách đây không lâu tôi có chia sẻ rằng 26 tuổi mình sẽ kết hôn. Nhưng tôi cho rằng tình cảm hoàn toàn phụ thuộc vào duyên số. Những dự định luôn được đặt ra nhưng duyên số chưa đến thì vẫn chưa thể thực hiện được.

Hơn nữa, do chị hai tôi đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài nên bố mẹ cũng muốn giữ con gái út lại bên cạnh.

Bảo Thy: quot;Trước giờ tôi chẳng yêu aiquot; - 2

Đó là bố mẹ, còn quyết định của chị?

Thật ra phụ nữ Việt có quan niệm khác với số đông phái đẹp trên thế giới. Với nhiều người bạn của tôi ở nước ngoài, không nhất thiết phải lập gia đình quá sớm, bởi 30 tuổi vẫn có thể làm chủ được cuộc sống. Theo họ, nếu thiếu chín chắn và ổn định, đổ vỡ sẽ khiến người ta đau khổ rất nhiều.

Nghĩa là chị sẽ cưới sớm?

Nếu thích hợp thì 1, 2 năm nữa sẽ lập gia đình. Hơn nữa tôi cũng rất yêu trẻ con và muốn có một điểm tựa cho mình sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Không dựa dẫm vào bất kỳ ai

Lập gia đình rồi chị vẫn sẽ tiếp tục con đường ca hát?

Chắc chắn là thế!

Ngày xưa tôi từng nghĩ nếu làm vợ rồi thì sẽ gác công việc hiện tại lại. Nhưng gắn bó với nghề, mình lại suy nghĩ khác. Vẫn sẽ luôn sống với nghiệp diễn và gầy dựng thêm tên tuổi. Nhưng lúc đó có thể sẽ là một hình ảnh khác phù hợp hơn.

Xem ra sẽ khó khăn đấy!

Mình bước vào từng giai đoạn, độ tuổi khác nhau thì quan điểm cũng sẽ thay đổi. Tôi nghĩ rằng mai này mình sẽ là người phụ nữ của gia đình. Nhưng vẫn phải là một người phụ nữ có sự nghiệp chứ không dựa dẫm vào bất kì ai.

Chị đã hết chiều chuộng những khán giả teen - pop trung thành?

Chắc chắn sản phẩm này không quá già dặn khiến các khán giả nhỏ tuổi của tôi phải ngỡ ngàng. Tôi tin MV này sẽ rất dung hoà, hi vọng được mọi người chấp nhận và ủng hộ.

Tôi cũng mong khán giả biết rằng Bảo Thy luôn làm những gì bản thân mình thích chứ không chạy theo một xu hướng nào đó.

Bảo Thy: quot;Trước giờ tôi chẳng yêu aiquot; - 3

Cái bóng của Công chúa bong bóng quá lớn, chị có sợ khán giả sẽ khó chấp nhận cho những hình ảnh mới không?

Nhiều ca sĩ rất sự bị đóng khung với hình ảnh hoàng tử, công chúa. Nhưng đối với tôi, việc sau bao năm vẫn được khán giả gọi là Công chúa bong bóng là điều thật sự hạnh phúc. Những gì mình tạo ra đến giờ vẫn luôn khiến khán giả ưa thích thì sẽ dựa vào nền tảng ấy để phát triển. Tôi không muốn lột xác một cách lạ lẫm.

Công chúa bong bóng sẽ gắn liền với tôi trong nhiều năm về sau. Dù có già đi, tôi luôn mong ước khán giả vẫn nhớ đến mình bằng hình ảnh ấn tượng và tốt đẹp ấy.

Khi không đi hát, thời gian rảnh chị thường làm gì?

Dạo này tôi có một nhóm bạn mới, xem họ giống như gia đình thứ 2 của mình vậy.

Mọi người trong nhóm luôn chia sẻ, tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ nhau nếu cần. Vì thế, nếu không đi diễn, tôi thường đi du lịch hoặc ăn uống cùng nhóm bạn này.

Chị có thường vào bếp không?

Tôi nấu ăn không được giỏi lắm nên ít khi vào bếp. Toàn bộ là do mẹ nấu cho ăn thôi (cười).

Vạy chị không học hỏi mẹ mình sao?

Tôi đang lên kế hoạch và quyết tâm học thật tốt chuyện bếp núc. Cạnh đó là lấy được bằng lái xe ô tô.

Trước khi lấy chồng thì phải là một người nấu ăn thật giỏi (cười).

Cảm ơn Bảo Thy đã chia sẻ!

Theo Phạm Gia Thông (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bảo Thy