Bất ngờ cuộc sống của "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy một thời: Cho thuê nhà 2.000 cây vàng, chỉ giữ lại 1 phòng

Nguyễn Trà - Ngày 21/03/2024 00:01 AM (GMT+7)

Khi được đề nghị ghi hình cận cảnh ngôi nhà 2.000 cây vàng nằm ngay trung tâm thành phố, Đoan Trường chia sẻ: "Nhà anh đã cho thuê làm quán ăn cả 3 tầng, anh chỉ giữ 1 phòng riêng thôi".

XEM VIDEO: Đoan Trường giới thiệu gia tài vô giá, "bắn" tiếng Nga khi du khách tới tiệm mua đồ ăn. Clip: Nguyễn Trà.

Cho thuê nhà để có thêm nguồn thu nhập

Những năm 1990, Đoan Trường nằm trong "Tứ đại thiên vương" của làng nhạc Việt cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Trong đó, Đoan Trường nổi lên như một "ca lạ". Thông tin nam ca sĩ ở trong ngôi nhà trị giá 2.000 cây vàng giữa trung tâm thành phố khiến nhiều người tò mò.

Đoan Trường, Đan Trường, Lam Trường và Vân Trường.

Đoan Trường, Đan Trường, Lam Trường và Vân Trường.

Chiều tối 19/3, tới thăm nhà nam ca sĩ đình đám một thời, căn nhà 5 tầng bế thế (chưa tính tầng thượng) toạ lạc trên con phố Trương Định (Quận 3) đắt đỏ. Đoan Trường xuất hiện giản dị, mời phóng viên lên chơi nhà. "Nhà 5 tầng thì Trường cho thuê 3 tầng làm quán ăn rồi, chỉ giữ lại 1 tầng cho mình và 1 tầng cho em gái". Vừa mở cửa thang máy, anh vừa tâm sự.

Đoan Trường cho thuê 3 tầng của căn nhà đã được một thời gian, từ hồi trước dịch. Nam ca sĩ muốn nghỉ ngơi sau những năm tháng làm việc không mệt mỏi. Việc cho thuê nhà giúp anh vừa có thêm nguồn thu nhập, vừa có người đi ra đi vào cho đỡ buồn. "Mẹ mất rồi, tôi ở một mình sao hết, em gái cũng đi công tác thường xuyên. Tôi thích thì xuống đó ăn, nhanh gọn, chẳng phải đi xa, khách nước ngoài đến nhiều lắm, họ rất thích", anh cười.

Lam Trường và Đoan Trường khi trẻ.

Lam Trường và Đoan Trường khi trẻ.

Đoan Trường, Lam Trường ngày hội ngộ.

Đoan Trường, Lam Trường ngày hội ngộ.

"1 tầng" trong nhà Đoan Trường có diện tích 140m2. Từ bếp tới phòng ngủ đều sạch sẽ, những góc phòng chẳng hề bám bụi, không ai nghĩ đó là nơi ở của một người đàn ông độc thân.

Phòng bếp lớn ấm cúng có bộ sofa mang dấu ấn thời gian, phía trên là bức ảnh gia đình ngày Đoan Trường còn bé. Nhà vệ sinh có 2 phòng xông hơi. Rộng nhất là phòng ngủ với không gian mở, ô cửa sổ lớn lộng gió mát mẻ, nhìn thẳng xuống đường Trương Định.

Vốn kín tiếng, nên chẳng mấy người biết căn nhà 5 tầng bề thế, có chiều dài 35m, diện tích sử dụng lên tới 700m2 sừng sững ngay con đường nhịp đắt đỏ nhất nhì Quận 3 là của chàng ca sĩ Đoan Trường.

Bộ sofa mang kí ức thời gian được Đoan Trường giữ cẩn thận. Ảnh: Nguyễn Trà.

Bộ sofa mang kí ức thời gian được Đoan Trường giữ cẩn thận. Ảnh: Nguyễn Trà.

Đoan Trường có 2 hồ nước nhỏ nuôi cá cảnh trong nhà. Ảnh: Nguyễn Trà.

Đoan Trường có 2 hồ nước nhỏ nuôi cá cảnh trong nhà. Ảnh: Nguyễn Trà.

Gia tài của Đoan Trường là những kỷ vậy anh cóp nhặt trên hành trình du lịch. Ảnh: Nguyễn Trà.

Gia tài của Đoan Trường là những kỷ vậy anh cóp nhặt trên hành trình du lịch. Ảnh: Nguyễn Trà.

Sân thượng là nơi anh thích nhất trong nhà. Hiện hàng xóm đang xây dựng nên nhà anh cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Nguyễn Trà.

Sân thượng là nơi anh thích nhất trong nhà. Hiện hàng xóm đang xây dựng nên nhà anh cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Nguyễn Trà.

Khách đòi đổi ngang biệt thự Thảo Điền, thêm vàng không bán

Theo Đoan Trường, đoạn đường này có 3 căn nhà liền kề có giá như vậy vì chiều dài tới 35m, phía sau tới gần Đại học Mở.

"Căn nhà này được định giá 2000 cây vàng theo giá thị trường. Người ta tới hỏi mua mà tôi không bán. Họ nói đổi cho tôi căn biệt thự Thảo Điền, có hồ bơi, bù thêm tiền vàng, nghĩa là ngoài nhà tôi còn có khoản tiền dư dả nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ cần một căn nhà nằm nghe nắng mưa, những lúc trở về nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng người ta gọi nhau í ới, nhìn xuống đường thấy hàng cây và dòng người vội vã. Nơi đây đâu chỉ là nhà, mà còn là kỉ niệm", anh trầm ngâm.

Bất ngờ cuộc sống của amp;#34;Tứ đại thiên vươngamp;#34; lừng lẫy một thời: Cho thuê nhà 2.000 cây vàng, chỉ giữ lại 1 phòng - 8

Đoan Trường có nhiều cuốn album ảnh ghi lại hành trình làm nghề từ những năm 1998 của mình và các đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Lam Trường,... Ảnh: Nguyễn Trà.

Căn nhà này năm xưa vốn là nhà cấp 4, lợp tôn. Trời mưa, nhà dột, nước tong tỏng chảy xuống nhoe nhoét, xô chậu đặt khắp nhà. Trời nắng thì như lò nung, chịu không nổi. Khoảng năm 2000, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đoan Trường tích cóp mua lại miếng đất hoá giá từ nhà nước và xây nên căn nhà.

"1 tuần tôi đi hát bằng 2 tháng lương. Thời đỉnh cao, 1 tháng tôi kiếm được 30 cây vàng từ các nguồn thu nhập: ca hát, liveshow riêng, nhạc chuông, nhạc chờ, quảng cáo cho các nhãn hàng, gameshow…

Có tiền, tôi gửi tiết kiệm, trang trải cuộc sống gia đình, biếu bố mẹ, cho ông bà cuộc sống sung túc hơn - bù đắp những ngày tháng khổ cực năm xưa. Tôi mua căn nhà này đâu có 10 cây vàng, nhà hoá giá nên giá rẻ. Nhưng thời điểm đó, 10 cây vàng là số tiền rất lớn, 8.000-10.000 có bát phở ngon rồi", Đoan Trường nhớ lại thời hoàng kim.

Bộ sưu tập cờ 120 quốc gia của Đoan Trường.

Bộ sưu tập cờ 120 quốc gia của Đoan Trường.

Bất ngờ cuộc sống của amp;#34;Tứ đại thiên vươngamp;#34; lừng lẫy một thời: Cho thuê nhà 2.000 cây vàng, chỉ giữ lại 1 phòng - 10

2 phòng xông hơi trong nhà của nam ca sĩ. Ảnh: Nguyễn Trà.

2 phòng xông hơi trong nhà của nam ca sĩ. Ảnh: Nguyễn Trà.

Đoan Trường thích đi du lịch và chia sẻ đam mê của mình tới khán giả.

Đoan Trường thích đi du lịch và chia sẻ đam mê của mình tới khán giả.

Những tháng ngày "đầu tắt mặt tối", sáng làm công ty, tối "chạy show" liên tục, thay vì mua hàng hiệu, ăn chơi như nhiều đồng nghiệp, Đoan Trường mua đất cất nhà, báo hiếu cha mẹ. Khi cuộc sống đã đủ đầy, anh mới nghĩ tới bản thân.

"Tui đố bà tìm được món gì đắt đỏ nhất trong căn phòng này? Làm gì có!", anh cười. Gia tài quý giá nhất của Đoan Trường là những kỷ vật anh sưu tầm được hay mang về từ những chuyến du lịch, như bộ cờ 120 quốc gia…

"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sáng 10h dậy ăn sáng hoặc lát ăn trưa luôn. Bữa ăn 30.000-40.000 đồng. Ngày 3, 5, 7 thì tôi đi bơi, những ngày còn lại ra công viên Tao Đàn chạy bộ. Điện thoại chỉ cần nghe gọi, xe máy là xe số tôi có từ những năm 2000.

Xe ô tô tôi bán hết rồi, chiếc xe này tôi để lại. Tôi sống biết đủ, biết đâu là thời của mình để nỗ lực. Còn duyên phận có lẽ duyên tôi đến vậy, vợ cũ tôi cũng đã có gia đình mới, tôi cũng đỡ nặng lòng. Tôi có khoản tiết kiệm để mai này có sống một mình cũng lo được cho bản thân, không cậy nhờ ai", Đoan Trường chia sẻ.

Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phước Trường, sinh năm 1979 tại TP.HCM. Anh là học sinh trường Lê Quý Đôn, thi đậu vào Đại học Bách Khoa TP.HCM. Với thành tích học tập tốt, nam ca sĩ được cấp học bổng toàn phần sang Nga du học. Anh thông thạo 4 ngoại ngữ, nhạy bén với kinh doanh.

                              Đoan Trường ở nhà 2000 cây vàng giữa Sài thành, 3 ca sĩ cùng tên khác thì sao?
Hơn 20 năm trôi qua, 4 sao nam cùng tên đã có những thay đổi đáng kể trong sự nghiệp và cuộc sống.

Cuộc sống xa hoa của Sao Việt

Theo Nguyễn Trà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao