Chí Thiện: Tôi "tồ" nhưng cũng được

Ngày 04/03/2013 00:01 AM (GMT+7)

"Thần chết" đang là gương mặt được chú ý nhờ gameshow Gương mặt thân quen.

Chí Thiện sinh năm 1988, là một hotboy từng làm “mưa gió” vài năm về trước với bộ phim “Giải cứu thần chết” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hiện tại anh đang là một nghệ sĩ trẻ được hâm mộ bởi khả năng hài hước và đặc biệt là các “vai” giả gái ở gameshow truyền hình Gương mặt thân quen. Từng là thành viên của nhóm nhạc La Thăng, đi hát, đóng phim nhưng tên tuổi của Chí Thiện vẫn chưa được chú ý nhiều.  Hơn một năm qua “thần chết teen” ít khi xuất hiện tại showbiz cũng như các sự kiện của làng giải trí mà lui về hậu trường luyện tập cho ngày trở lại thật ấn tượng.

Eva đã có cuộc trò chuyện cùng Chí Thiện về sự nghiệp ca hát cũng như lý do anh vắng mặt làng giải trí hơn một năm qua.

Ngày trước tôi hát live không được...

-Lâu lắm anh mới lại được quay lại với showbiz qua chương trình truyền hình “Gương mặt thân quen”, anh cảm thấy thế nào?

Suốt một thời gian tôi không cho ra mắt sản phẩm vì đang trong giai đoạn rèn luyện để bản thân tốt hơn. Tôi vẫn đi hát, khám phá thêm khả năng khác của mình qua công việc dẫn chương trình cho Đài truyền hình.

Có lẽ tôi cũng phải cảm ơn chương trình vì khi tham gia Gương mặt thân quen thì khán giả bắt đầu đón nhận lại và biết tôi nhiều hơn. Thực sự khi mới nhận lời chương trình tôi khá lo lắng. Bởi nhiệm vụ khá khó, chúng tôi phải bắt chước hình ảnh của nghệ sĩ khác, tập luyện vũ đạo, diễn xuất gấp rút và cả hát live nữa. Mà tôi lại là người yếu nhất, kinh nghiệm cũng chưa nhiều. Nhưng tôi chỉ nghĩ làm thì phải cố gắng thật nhiều nên mọi thứ xảy ra khá suôn sẻ. Các “vai” của tôi cũng rất được khán giả ủng hộ nên tôi rất vui. 

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 1

Chí Thiện "ẵm" 100 triệu nhờ giả gái thành công "vai" Phạm Quỳnh Anh

-Điều anh thấy thích nhất khi tham gia cuộc thi là gì?

Gương mặt thân quen các thí sinh không kèn cựa nhau, đây là một chương trình mang tính chất từ thiện. Tôi vô cùng thấy may mắn khi sau chương trình lại có thêm một đại gia đình thân thiết từ đây. Nhất là chị Chanh và Khởi My là hai người đã động viên tôi khá nhiều.

-Xa rời làng giải trí khá lâu và ít khi xuất hiện tại các event, anh có thể lý giải sự mất tích này?

Tôi không cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới 1 năm trở lại đây, tôi cũng thấy rất tiếc. Lý do là vì công ty quản lý yêu cầu tôi phải rèn luyện bản thân tốt hơn nữa cho các sản phẩm âm nhạc sắp tới. Mỗi ngày tôi đều đi diễn, tập hát ít nhất 3 tiếng, tập nhảy 3 tiếng và không được bỏ một buổi nào. Trước khi mới về công ty, tôi không thể hát live được, đến nay tôi đã hoàn toàn tự tin đứng trên sân khấu vừa hát live vừa nhảy. Tuy vẫn chưa được tốt như mong đợi nhưng tôi vẫn đang tiến bộ lên từng ngày.

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 2

Cố gắng hóa trang và trang điểm cho thật giống "Công chúa bong bóng" Bảo Thy

-Anh nghĩ sao nhờ Gương mặt thân quen mà khán giả yêu mến anh nhiều hơn?

Tôi không phủ nhận điều đó, Gương mặt thân quen là cơ hội để khán giả có thể biết đến tôi nhiều hơn và tôi cũng muốn cho khán giả thấy ngoài công việc ca hát thì ngoài đời tôi thế nào. Thật sự tôi chỉ biết cùng các bạn chơi còn lại cống hiến hết mình, được khán giả yêu quý tôi rất vui. Điều này đã bù đắp hoàn toàn cho những ngày mà chúng tôi tập luyện cực nhọc để có thể trong một tuần hóa thân nhanh chóng thành các nhân vật khác nhau.

-Anh có nghĩ rằng nếu Gương mặt thân quen được phát sóng trực tiếp thì các nghệ sĩ tham gia sẽ hot hơn, giống như các gameshow âm nhạc khác như The voice hoặc VN Idol?

Tôi nghĩ thế này, chương trình tuy không phát trực tiếp nhưng tất cả khán giả đến sân khấu xem thi trực tiếp đều biết lúc lên thi mỗi người chỉ được phép trình diễn đúng 1 lần thôi. Phải làm suôn sẻ từ đầu đến cuối chẳng khác gì phát sóng trực tiếp. Mà show chung kết cuối cùng là truyền hình trực tiếp đấy chứ.

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 3

Chí Thiện quay trở lại và quyết tâm chinh phục nhiều đối tượng khán giả hơn

-Không ít lời nhận xét chương trình đã sắp xếp kết quả chiến thắng trong các số ghi hình nên không có nhiều bất ngờ khi xem, là người trong cuộc anh nghĩ sao?

Thực ra các bạn không thấy bất ngờ khi thông báo kết quả là vì trong lòng bạn cũng đã chọn người đó chiến thắng. Ở đây, chương trình cũng như tất cả mọi người tham gia là muốn mang niềm vui đến cho khán giả chứ đây không phải là cuộc thi xếp hạng thắng thua. Việc cho điểm chẳng qua chỉ là để tăng tính hấp dẫn chứ thậm chí cuộc thi này chẳng loại ai. Các thí sinh tham gia thật sự rất yêu quý nhau, nhiệt tình giúp đỡ cho các tiết mục của nhau.

Tôi hơi tồ một chút nhưng cũng được

-Khán giả ấn tượng về anh với hình ảnh giả gái quá giống trong các ca khúc, anh có gặp khó khăn gì trong việc cải trang này?

Khó lắm chứ vì dù sao mình là đàn ông con trai hẳn hoi phải tập cho nhẹ nhàng nữ tính đi giày cao gót …như xiếc trong 7 ngày. Mỗi khi mặc váy phải sửa tướng đi tướng đứng, tướng ngồi dữ lắm. Còn về trang phục thi công ty tôi phải đi may sao cho giống như trong clip. Giày cao gót vừa đau, vừa té hoài muốn trẹo chân luôn, làm sao các cô gái có thể mang nó hàng ngày nhỉ, tôi bắt đầu nể các cô người mẫu rồi.

Khi tôi đi mua giày, tôi hỏi giày size 42 cố bàn hàng hỏi: "Ủa sao bạn gái em chân to thế?" Không lẽ mình nói mình mang? Đành nói đại "dạ bạn gái con là vận động viên điền kinh"...cô bán hàng hỏi nhiều lắm nhưng cuối cùng lại nói là không có giày nào số 42 hết, cũng may mà cô chỉ cho tôi chỗ đặt giày.

Rồi về phần trang điểm, chưa bao giờ trong đời tôi phải trang điểm làm con gái, ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ rất mệt mà còn dán cho 3 cặp lông mi nữa. Tôi  lên sân khấu chỉ thấy được nửa con mắt thôi vì lông mi dày quá. Nhưng khi hoàn thành vai Phạm Quỳnh Anh xong chính Phạm Quỳnh Anh cũng rất thích, rồi làm công chúa bong bóng Bảo Thy khiến “bản chính” cười rất nhiều. Khán giả và cả gia đình đều có thể xem và cười cùng nhau, thế là quá đủ đối với tôi.

-Không ít sao nam Việt đưa hình ảnh giả gái lên sân khấu nhưng khá phản cảm, riêng trường hợp của anh lại được hâm mộ, anh thấy sao?

Tôi không nhận xét về người khác được, đó là chuyện riêng của mỗi người. Còn riêng tôi đơn giản tôi chỉ đang tham gia cuộc thi và đó là quy định của cuộc thi, bấm nút trúng nhân vật nào thì phải chịu, không đổi nhân vật khác được. Cái chính tôi muốn mang lại cho tất cả mọi người niềm vui, nụ cười. Qua từng tiết mục tôi đều chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.

-Cũng không ít lời nghi ngờ về giới tính của anh từ trước đến nay, và những hình ảnh anh giả gái khá giống lại khiến nhiều người khẳng định, anh có giải thích gì không?

Tôi chưa bao giờ phải lo lắng hay lăn tăn gì về chuyện mọi người bàn tán giới tính cả. Tôi hoàn toản thoải mái và tự tin với bản thân mình – một chàng trai hơi tồ một chút nhưng cũng được lắm mà! Mặt mũi cũng dễ coi nên giả gái sẽ rất giống.

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 4

Vẻ điển trai và thư sinh của "thần chết teen"

-Từng được đánh giá cao về diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình, anh sẽ tiếp tục tham gia phim ảnh chứ?

Chắc chắn,vì đó cũng là đam mê của tôi. Ngoài việc rèn luyện hát, nhảy, tôi cũng được tập các bài tập diễn xuất thường xuyên. Hiện phim Những Đóa Ngọc Lan có tôi tham gia đang được phát sóng. Sắp tới Thiện và công ty cũng sẽ đọc và chọn những kịch bản tốt để tham gia.

-Được định hình là một nam ca sĩ teen nhưng giờ tuổi của anh cũng không phải quá trẻ, anh đã có dự định gì về phong cách âm nhạc của mình thời gian tới?

Thiện được công ty định hướng ngay từ đầu là nghệ sỹ toàn năng, không phải ca sỹ teen. Hiện giờ khán giả của Thiện cũng phong phú nhiều độ tuổi, teen cũng có, thiếu nhi đông lắm luôn (Cười). Các chị em phụ nữ nội trợ cũng xem nhiều và cả các cô chú bác lớn tuổi cũng thương tôi lắm. Tôi muốn phục vụ nghệ thuật cho tất cả mọi người.

-Các ca sĩ cùng trang lứa với anh giờ đây rất nổi tiếng (Đông Nhi, Minh Hằng, Noo), nhưng anh giờ lại bắt đầu vạch xuất phát, anh có thấy mình bỏ phí quãng thời gian nghỉ ngơi vừa qua?

Tôi không sống phí ngày giờ nào cả, tôi chẳng qua đang trong quá trình hoàn thiện bản thân mình. Tôi tin vào công ty của mình và tôi tin vào bản thân mình. Tôi luôn chỉ nhìn vào con đường mình đi và chỉ biết tiến lên phía trước, chưa bao giờ quay về vạch xuất phát. Nhìn những hình ảnh cũ của mình, nghe những bài hát cũ tôi thấy vui khi bản thân đã tiến bộ.

-Trong thời gian anh rèn luyện, nhìn thấy bạn bè hay đồng nghiệp mình đứng trên sân khấu biểu diễn và ngày càng nổi tiếng, anh có cảm xúc gì?

Tôi hoàn toàn tin vào công ty quản lý của mình. Tôi đang chăm chỉ làm đúng bổn phận, học hát, học nhảy, rèn luyện khắt khe với bản thân từ trong suy nghĩ, cư xử hàng ngày. Mỗi tối đi diễn được gặp khán giả là tôi vui rồi.

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 5

Chí Thiện từng là thành nhiên của nhóm nhạc La Thăng, tuy nhiên trước đó anh được biết đến nhờ tham gia đóng phim

-Không ít lời đồn cho rằng vì tình yêu mà khiến anh ít xuất hiện hơn?

Tôi làm việc trong khuôn khổ rõ ràng mặc dù công ty toàn những người anh người chị rất thân nhưng công việc là công việc tôi chưa bao giờ dám để tình cảm xem vào công việc. Sự nghiệp không còn của riêng tôi nữa rồi, nó là công sức chung của mọi người, tôi không thích vì quyền lợi riêng của bản thân mà ảnh hưởng đến người khác, nhất là những người thật sự quan tâm đên mình

-Anh có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của bản thân?

Tôi vẫn đang chờ đợi một người thật sự hợp với mình. Trong lúc chờ đợi, bản thân mình phải thành người đàn ông xứng đáng đã.

-Kế hoạch của anh trong thời gian tới là gì?

Xong game show Gương mặt thân quen, tôi chờ quyết định của quản lý xem có khởi quay 2 ca khúc đã hoàn thành thu âm hay không. Các ca khúc mới của tôi đều có melody rất hay, cũng mong muốn sớm khoe với mọi người lắm nhưng tất cả sẽ chờ đúng lúc, đúng dịp. Mong khán giả hãy tin tôi, tôi không ngừng nghỉ một ngày nào, từng ngày đều cố gắng để khi được ra mắt sản phẩm âm nhạc sẽ khiến khán giả yêu mến và chờ đợi được hài lòng.                       

Xin cảm ơn Chí Thiện và chúc anh hạnh phúc!

Một số hình ảnh mới nhất của Chí Thiện:

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 6

Chí Thiện sinh năm 1988 từng tham gia phim Bỗng dưng muốn khóc của Vũ Ngọc Đãng và Giải cứu thần chết của Dũng Khùng

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 7

Nhờ "Gương mặt thân quen" Chí Thiện dần quen mặt với các khán giả khắp cả nước

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 8

Nam ca sĩ muốn trở thành người đàn ông xứng đáng trước khi yêu một ai đó

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 9

Chí Thiện cho rằng mình tồ nhưng mà cũng rất được

Chí Thiện: Tôi quot;tồquot; nhưng cũng được - 10

Hình ảnh lịch lãm nhưng đầy trẻ trung của nam ca sĩ

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gương mặt thân quen