Không phải hậu duệ của "công chúa triều Nguyễn" nhưng các con Hà Kiều Anh vẫn sống như quý tộc

Kỳ Dương - Ngày 30/06/2021 16:28 PM (GMT+7)

Dù gây tranh cãi sau khi tự nhận mình là "công chúa", nhưng không thể phủ nhận Hoa hậu Hà Kiều Anh và các con đang có cuộc sống quý tộc, vương giả.

XEM VIDEO: Con trai Vương Khang của Hà Kiều Anh "bắn" tiếng Anh khi thuyết trình tại trường.

Thời gian qua, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh vướng vào một số ồn ào khi kể chuyện bà nội của cô từng nói rằng cháu mình thuộc dòng dõi "con Vua cháu Chúa", là "công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn". Sau khi 2 hậu duệ của nhà Nguyễn lên tiếng đính chính thông tin trên là không chính xác, Hà Kiều Anh đã có động thái sửa lại bài viết trước đó của mình. 

Dù chỉ thuật lại lời kể từ bà nội, nhưng sau khi bị các hậu duệ nhà Nguyễn phản bác, trang cá nhân của Hà Kiều Anh đã bị nhiều kẻ "tấn công", xúc phạm. Trước "làn sóng" này, Hoa hậu Việt Nam 1992 không gỡ bài viết nhưng đã bật tính năng giới hạn bình luận, xoá những nhận xét khó nghe của một bộ phận cư dân mạng. Hiện nay, chỉ những người được nàng Hậu kết bạn mới có thể bình luận trong các bài viết trên trang cá nhân của cô. 

Hoa hậu Việt Nam 1992 đã giới hạn phần bình luận bài viết để tránh những ý kiến tiêu cực.

Hoa hậu Việt Nam 1992 đã giới hạn phần bình luận bài viết để tránh những ý kiến tiêu cực.

Hà Kiều Anh thẳng thắn trả lời ý kiến của cư dân mạng về nguồn gốc gia tộc của mình.

Hà Kiều Anh thẳng thắn trả lời ý kiến của cư dân mạng về nguồn gốc gia tộc của mình.

Dù vậy, không thể phủ nhận hiện tại Hà Kiều Anh là nàng Hậu có cuộc sống vương giả như một "bà hoàng" sau khi kết hôn lần 2 với ông xã giàu có. Chồng hiện tại của cô là doanh nhân Huỳnh Trung Nam, Chủ tịch HĐQT của một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh, buôn bán bất động sản, nắm giữ trong tay nhiều trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp ở các thành phố lớn. Ngoài tài sản "khủng", người chồng thứ 2 của Hoa hậu Việt Nam cũng là Lãnh sự danh dự của nước Cộng hoà Malta (một quốc đảo nhỏ nằm ở Địa Trung Hải) tại Việt Nam. 

Tái hôn với chồng đại gia, Hà Kiều Anh được ông xã rất mực yêu thương, chăm sóc.

Tái hôn với chồng đại gia, Hà Kiều Anh được ông xã rất mực yêu thương, chăm sóc.

Hoa hậu Hà Kiều Anh bên người chồng giàu có và các con, trong đó có 3 con chung và 1 con riêng của ông xã.

Hoa hậu Hà Kiều Anh bên người chồng giàu có và các con, trong đó có 3 con chung và 1 con riêng của ông xã.

Xuất thân của Hà Kiều Anh dù không phải "công chúa" nhưng cũng thuộc dòng dõi "trâm anh thế phiệt", khi cô là con cháu trong gia đình gia giáo, gồm toàn nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam. Theo lời kể, Hà Kiều Anh là cháu ngoại của Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Bố cô là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, mẹ là nữ doanh nhân Vương Kiều Oanh, Tổng giám đốc của một công ty lớn.

Theo dõi trang cá nhân của Hà Kiều Anh có thể thấy cuộc sống hiện tại của nàng Hậu chỉ tập trung nuôi dưỡng các con, chăm sóc gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng đại gia. Cô thường có những chuyến du lịch cùng cả nhà, tận hưởng cuộc sống sang chảnh, không tiếc chi những khoản tiền lớn cho việc học hành của các con.

Cả 3 con của Hà Kiều Anh là Vương Khang (sinh năm 2008), Vương Khôi (sinh năm 2010) và Vivian (sinh năm 2015) đều được nhận xét sinh ra đã "ngậm thìa vàng".

Các con của Hà Kiều Anh sinh ra đã ở sẵn vạch đích, có cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu.

Các con của Hà Kiều Anh sinh ra đã ở sẵn vạch đích, có cuộc sống của những "cậu ấm cô chiêu".

Được biết hiện tại, các con của Hà Kiều Anh và chồng đại gia đang theo học tại một ngôi trường quốc tế lớn ở TP.HCM, được xem là nơi tụ hội của những "rich kid" và con cái nhiều sao Việt vì có mức học phí thuộc hàng đắt đỏ nhất. Theo tìm hiểu, học phí của ngôi trường này từ cấp mẫu giáo đã cố định ở mức hơn 400 triệu đồng/năm. Còn nếu tính riêng 3 năm cuối cấp, phụ huynh có thể phải đóng hơn 2,5 tỷ đồng cho các con.

Để đầu tư cho 2 con trai học trường này như Hoa hậu Hà Kiều Anh, thì mỗi năm cô phải đóng tới gần 1,3 tỷ cho 1 quý tử lớp 4 và 1 quý tử lớp 7. Nếu tính luôn cả học phí mẫu giáo của con gái nhỏ Vivian và học phí các môn năng khiếu, con số này sẽ còn lớn hơn. 

Mỗi năm, học phí của các con cũng tiêu tốn của vợ chồng Hà Kiều Anh tiền tỷ.

Mỗi năm, học phí của các con cũng tiêu tốn của vợ chồng Hà Kiều Anh tiền tỷ.

Ngoài việc đầu tư môi trường học cao cấp, thì các "cậu ấm cô chiêu" nhà Hà Kiều Anh còn được bố mẹ cho làm quen với nhiều bộ môn "sang chảnh" như: boxing, bóng rổ, trượt tuyết, cưỡi ngựa… Con trai lớn của Hoa hậu Việt Nam 1992 là Vương Khang từ bé đã được mẹ cho học bơi, lớn lên từng sang Singapore tham gia một cuộc thi bơi cho học sinh trường quốc tế và đem về huy chương, thành tích đáng ngưỡng mộ. Cậu nhóc 13 tuổi này còn đạt nhiều giải thưởng về học tập, có năng khiếu với môn Toán và được học thêm cả tiếng Trung. 

Con trai thứ 2 trong gia đình là Vương Khôi có phần trầm tính hơn nhưng cũng sớm thể hiện sự yêu thích thể thao, đặc biệt ở bộ môn điền kinh và nhảy xa. Về năng khiếu, quý tử 11 tuổi được phát hiện có đam mê với piano từ bé, được bố mẹ giúp phát triển toàn diện ở lĩnh vực này. Ngoài ra, Vương Khôi còn từng được vinh danh là "người lãnh đạo xuất sắc của khối" tại trường quốc tế từ năm học lớp 3.

Vương Khang và Vương Khôi giành rất nhiều thành tích, huy chương về học tập và thể thao.

Vương Khang và Vương Khôi giành rất nhiều thành tích, huy chương về học tập và thể thao.

Riêng với cô con gái út, ngoài bơi lội học 3-4 buổi/tuần, Hà Kiều Anh còn cho con học trượt patin, múa ballet và thể dục dụng cụ - môn được xem là rất khó. Ngoài các môn thể thao, Vivian cũng được mẹ đầu tư cho học piano, nhưng Hà Kiều Anh cho biết cô không có ý định cho con theo nghệ thuật. Tuy nhiên, khi trưởng thành, nếu Vivian thích thì cha mẹ vẫn sẽ tạo điều kiện để con theo đuổi ước mơ.

Công chúa nhỏ của gia đình Hà Kiều Anh nay 6 tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu.

"Công chúa nhỏ" của gia đình Hà Kiều Anh nay 6 tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu.

Mỹ nhân Việt tắm tiên trên màn ảnh: Gây tranh cãi nhất là Tăng Thanh Hà, Hà Kiều Anh
Cảnh "tắm tiên" xuất hiện ngày càng nhiều trong phim Việt nhưng người được khen, kẻ lại bị chê "câu view".

Phim Việt Nam

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Hà Kiều Anh