Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối

Đăng Chương - Ngày 29/03/2021 00:01 AM (GMT+7)

Dù sinh ra và lớn lên ở 2 môi trường văn hóa khác biệt, Mạnh Quỳnh và bà xã vẫn giữ được hạnh phúc đáng ngưỡng mộ sau 17 năm. 

XEM VIDEO: Mạnh Quỳnh hát vọng cổ bằng tiếng Anh trên sân khấu hải ngoại sau khi qua Mỹ được 10 năm.

Sinh năm 1972, Mạnh Quỳnh là nam ca sĩ sở hữu chất giọng mượt mà, tình cảm và được nhiều khán giả của dòng nhạc Bolero yêu mến. Anh nổi tiếng với những bản tình ca về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương như: Vợ tôi, Bến sông chờ, Vòng nhẫn cưới, Tình nghèo có nhau, Người phu kéo mo cau… Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn được biết đến với những bản tân cổ giao duyên. 

Sang Mỹ định cư vào năm 1992, Mạnh Quỳnh nhanh chóng trở thành giọng ca ăn khách tại các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Bên cạnh sự nghiệp solo, anh còn được nhớ đến qua nhiều màn song ca ăn ý cùng hàng loạt nữ ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Như Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan… Đặc biệt, gần 20 năm qua, nam ca sĩ liên tục được được khán giả ghép đôi cùng Phi Nhung.

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 1

Mạnh Quỳnh "lột xác" ngoạn mục từ chàng trai gầy gò trong quá khứ thành quý ông lĩnh lãm, phong độ ở hiện tại.

Năm 2000 - 2007 được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Manh Quỳnh khi anh và Phi Nhung đi show liên tục mỗi tháng. Giọng ca nổi tiếng cho biết khi đó cả hai đi 10 show/tháng - đây được xem là con số "khủng" tại các sân khấu hải ngoại. Nhờ khai thác thế mạnh chung là tân cổ giao duyên, sự kết hợp ăn ý ngoài mong đợi, nhiều người lầm tưởng Mạnh Quỳnh - Phi Nhung là tình nhân. 

Mạnh Quỳnh từng không ít lần lên tiếng giải thích về mối quan hệ này: "Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở tình bạn tri kỷ. Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay, ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa, tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không vượt quá giới hạn cho phép".

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 2

Phi Nhung - Mạnh Quỳnh được xem là "cặp đôi vàng" của làng nhạc trữ tình, quê hương trong suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Dù không nên duyên như mong đợi từ khán giả, giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vẫn có mối quan hệ đặc biệt. Họ dành cho đối phương sự tôn trọng và xem nhau như tri kỷ trong âm nhạc. 

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 3

Vì khá kín tiếng chuyện đời tư, nhiều người không biết Mạnh Quỳnh từ lâu đã có vợ và 2 con ở Mỹ. Được biết, bạn đời của nam ca sĩ tên Cẩm Diệu, theo gia đình sang Mỹ từ bé. Hiện nay cô đang làm việc trong lĩnh vực phân tích tài chính và rất hiếm khi xuất hiện cùng ông xã trước đám đông. Theo chia sẻ của Mạnh Quỳnh, anh "bén duyên" với vợ nhờ sự mai mối của chính Phi Nhung.

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 4

Đám cưới của Mạnh Quỳnh diễn ra tại Mỹ vào năm 2004, ít được báo chí nước nhà đề cập vào thời điểm đó.

Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, Cẩm Diệu hiền lành, ít nói. Tuy không phải là người yêu thích những ca khúc của Mạnh Quỳnh và sống khá hướng ngoại, song vì được Phi Nhung "rủ rê", cô đã đến dự buổi biểu diễn của anh và nhanh chóng khiến nam ca sĩ "phải lòng". Năm 2004, cả hai tổ chức đám cưới sau thời gian dài tìm hiểu, hẹn hò.

Mạnh Quỳnh cho biết tính cách của mình và vợ vô cùng trái ngược nhau. Nếu như anh vẫn giữ nếp sống thuần Việt sau hơn 20 năm thì bà xã lại rất "Tây". Nhưng cũng chính nhờ vậy mà họ đến với nhau và gắn bó suốt nhiều năm qua. Cặp đôi có 2 con trai đặt tên là Nhân và Tâm, như một cách hướng các con về cội nguồn. Tuy bận rộn với công việc đang theo đuổi, vợ chồng Mạnh Quỳnh luôn sắp xếp thời gian để chăm sóc con cái và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình.

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 5

Nam ca sĩ cùng vợ Cẩm Diệu và 2 con trai hiện đang sống tại tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ.

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 6

Sau gần 2 thập kỷ chung chăn gối, Mạnh Quỳnh cho biết đã cân bằng được giữa công việc và gia đình. "Trước đây, khi còn độc thân thì tôi chỉ biết cắm đầu đi hát, ít khi dành thời gian cho chính mình và gia đình vào các dịp lễ lớn. Giờ đây, tôi đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở Mỹ, tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ tôi cũng hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Trong tuần, khi vợ đi làm tôi sẽ ở nhà chăm sóc 2 con, nấu ăn và đưa đón các bé đi học", nam ca sĩ nói.

Ngoài ra, anh còn thiết kế 1 phòng thu ngay tại nhà để có thể tự làm nhạc cho mình vào những lúc rảnh rỗi.

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 7

Gần 20 năm gắn bó, cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc của Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu là niềm ước ao của nhiều người.

Dù là người nổi tiếng, Mạnh Quỳnh không ngại chia sẻ việc nhà với bà xã, nấu ăn và chăm con rất giỏi. Ngược lại, vợ anh cũng không bao giờ phàn nàn chuyện ông xã thường xuyên đi diễn xa nhà hay chụp ảnh thân thiết với các đồng nghiệp nữ. Dù đã là "bà mẹ 2 con" nhưng Cẩm Diệu vẫn thích ra ngoài làm việc, kiếm tiền thay vì ở nhà chăm con như nhiều người phụ nữ khác.

Có bố là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng 2 con của Mạnh Quỳnh đều không mấy hứng thú với thể loại nhạc quê hương. Không khác các con trai, Cẩm Diệu cũng chỉ thích nghe nhạc Mỹ. Chính vì vậy, Mạnh Quỳnh hiếm khi mở các bài hát của mình để nghe khi ở nhà. 2 con của nam ca sĩ cũng chưa có ý định đi hát dù biết đàn piano rất giỏi. Vợ chồng anh không ép con theo con đường nghệ thuật mà tôn trọng đam mê của các con.

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 8

Thỉnh thoảng, Mạnh Quỳnh trở về Việt Nam làm giám khảo các cuộc thi tìm kiếm tài năng cho dòng nhạc quê hương trữ tình.

Trong khi bạn thân Phi Nhung đã về nước hoạt động nghệ thuật, Mạnh Quỳnh vẫn chọn sinh sống tại Mỹ. Khi có dịp, nam ca sĩ mới trở về Việt Nam biểu diễn hay làm giám khảo gameshow truyền hình. 

Giọng ca sinh năm 1972 tâm sự: "Nếu muốn tập trung chạy show kiếm tiền, tôi hoàn toàn có thể thuê vú nuôi chăm sóc 2 con để yên tâm đi hát, nhưng tôi không muốn thế. Tôi chấp nhận ở nhà làm những điều đó, vì đơn giản tôi thích được làm một người chồng, người cha giỏi nội trợ và các việc trong nhà.

Đây cũng là lý do khiến tôi không thể về Việt Nam biểu diễn thường xuyên, dù từng nhận nhiều lời mời có mức cát-xê cao ngất ngưởng. Tôi tâm niệm, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã hát hơn 20 năm rồi, sự nghiệp của tôi đã có, tiền bạc, thu nhập cũng ổn định. Điều tôi muốn nhất lúc này là được dành thời gian vui vẻ bên vợ con, chứ không phải những ngày chạy show sáng đêm, bất chấp kiếm tiền như thuở trẻ".

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 9

Mạnh Quỳnh dành nhiều thời gian hoạt động thể thao để giữ gìn sức khỏe.

Chia sẻ về việc hiếm khi đưa vợ con về nước cùng mình, nam ca sĩ cho hay: "Tôi chỉ đưa vợ con về nước vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ để thăm gia đình, bà con họ hàng ở quê hương. Ngoài ra, vợ con không hề dính líu gì đến chuyện hát hò của tôi. Bà xã không muốn tôi bị vướng bận gia đình, sợ tôi vất vả khi vừa đi hát, vừa phải lo cho những người đi cùng. Bên cạnh đó, 2 con trai của tôi ở Mỹ vẫn phải đi học mỗi ngày, thời gian rất hạn hẹp nên không thể đi theo tôi trong các chuyến lưu diễn ở Việt Nam".

Gần 20 năm sống chung, Cẩm Diệu đã quen dần với việc phải một mình chăm con. Thỉnh thoảng, cô cũng phiền lòng khi các con nhớ bố. Nhiều lần bà xã Mạnh Quỳnh khuyên chồng nên nghỉ hát để ở nhà với các con. Sau cùng, cô vẫn tôn trọng đam mê của chồng vì biết nam ca sĩ sẽ khổ sở nếu không lên sân khấu.

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 10

Bà xã là hậu phương vững chắc giúp Mạnh Quỳnh thỏa sức dành trọn đam mê cho ca hát.

Kể về 1 ngày bình thường ở nhà khi rời xa ánh đèn sân khấu, Mạnh Quỳnh tiết lộ: "Nếu không đi hát, tôi dậy thật sớm, lo bữa sáng cho vợ con rồi đưa 2 đứa nhỏ đến trường. Sau đó, tôi về nhà phụ vợ các việc nội trợ lặt vặt rồi chăm sóc khu vườn. Nhà tôi vốn có 2 chú chó, 1 con vừa mất ở tuổi 14. Tôi thường dắt chó tản bộ gần nhà để tập thể dục. Chiều đến, tôi vào phòng thu tại gia để ghi âm bài hát mới hoặc tập trung sáng tác. Tối, tôi đón các con về và chuẩn bị bữa cơm để cả nhà quây quần".

Lúc có dịch COVID-19, Mạnh Quỳnh cho hay vợ chồng anh cùng 2 con hạn chế tối đa việc ra ngoài và tiếp xúc với người khác. Nhìn ở khía cạnh tích cực, giai đoạn dịch bệnh giúp nam ca sĩ có nhiều thời gian gần gũi con cái hơn. Nhiều cặp vợ chồng dễ nảy sinh xung đột khi ở nhà quá lâu giữa dịch, còn Mạnh Quỳnh tự nhận mình là người dễ tính, dễ chiều. Do đó, cuộc sống trong dịch của anh và bà xã khá thoải mái.

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 11

Dù bận rộn công việc, Mạnh Quỳnh luôn cố gắng cùng vợ chăm sóc 2 con trai.

Đầu năm nay, khi về nước tổ chức show diễn cùng Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cho biết vợ anh không an tâm. Cô sợ ông xã phải tự cách ly tại nhà sau khi trở lại Mỹ, ảnh hưởng đến các công việc khác. Về phía nam ca sĩ, anh cảm thấy áy náy với Cẩm Diệu vì để bà xã 1 mình chăm sóc cho 2 con và chú cún cưng. Trong những ngày cách ly tại Việt Nam, anh giữ liên lạc với vợ con mỗi ngày và động viên để bà xã yên tâm. 

Sao hải ngoại Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên người vợ do Phi Nhung mai mối - 12

Bị đồn là chồng Phi Nhung, đây mới là sự thật về vợ con của Mạnh Quỳnh!
Mạnh Quỳnh có dịp trải lòng về cuộc sống viên mãn hiện tại bên vợ và hai người con trai. Nam ca sĩ cũng tiết lộ nhiều sự thật thú vị đằng sau việc trở...
Đăng Chương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phi Nhung