Công Vinh cưới Thủy Tiên xóa nghi án “yêu hợp đồng”

Ngày 06/12/2014 09:08 AM (GMT+7)

Những ngày mới yêu, Công Vinh - Thủy Tiên phải hứng chịu nhiều điều tiếng dư luận.

...Nhưng sau 6 năm gắn bó, cặp đôi cầu thủ - ca sĩ nổi tiếng này đã chứng minh họ yêu nhau thực lòng. Đáp trả lại nghi ngờ có “hợp đồng yêu”, Công Vinh – Thủy Tiên cho ra đời bé gái và làm lễ đính hôn. Lần gần nhất chia sẻ với truyền thông, Công Vinh cũng tiết lộ sẽ đưa nàng về dinh (dự kiến) vào ngày 28/12/2014.

Thay đổi để hòa hợp

Công Vinh và Thủy Tiên công khai mối quan hệ năm 2008. Cặp đôi đẹp của giới bóng đá – giải trí Việt Nam đã làm lễ dạm ngõ và đăng ký kết hôn từ năm 2011. Sau đó một năm, bé Bánh Gạo đã ra đời như kết quả của tình yêu đẹp giữa chàng tiền đạo hào hoa và cô ca sĩ nổi tiếng. Mới đây, họ lại làm người hâm mộ được phen sôi sục khi cho biết dự định tổ chức đám cưới vào ngày 28/12 tới. Đây là ngày rất có ý nghĩa đối với Công Vinh bởi 6 năm trước, đây là ngày đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh khi đánh đầu ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup (Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á) lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay. Từ sự nổi tiếng này, chỉ ít ngày sau, anh có buổi chụp hình chung và gặp tiếng sét ái tình với Thủy Tiên. Hiện, chân sút sinh năm 1985 đang tích cực tập luyện để tham gia AFF Cup 2014. Bởi anh muốn đạt thành tích cao để làm quà cưới cho bà xã. “Tôi sẽ cháy hết mình tại AFF Cup 2014, hy vọng một lần nữa được nếm trải cảm giác ăn mừng như năm 2008. Thêm đó, tôi cũng muốn có chức vô địch để làm quà cưới cho bản thân và Thủy Tiên”, danh thủ chia sẻ.

Vốn là người không mê bóng đá nên trước đây, Thủy Tiên gần như không quan tâm đến lĩnh vực này. Chỉ những dịp Đội tuyển Việt Nam tham gia những giải lớn, cô mới xem với tinh thần cổ vũ cho nước nhà. Đối với mỗi trận đấu, cô cũng chỉ quan tâm đến kết quả, chứ không biết rõ về cầu thủ hay chiến thuật bóng đá. Bởi vậy, nữ ca sĩ chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu một anh chàng cầu thủ. Còn Công Vinh, anh là người cực kỳ ít nghe nhạc và gần như không quan tâm đến âm nhạc. Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu và lấy một cô ca sĩ. Nhưng định mệnh đã đưa họ đến bên nhau khi cùng chụp hình cho một tạp chí tuổi teen vào đầu năm 2008. Thủy Tiên chia sẻ rằng, cô ấn tượng với chàng cầu thủ trẻ tuổi ngay từ lần gặp đầu tiên đó bởi cá tính của anh và cách giao tiếp lịch thiệp. Quá trình tìm hiểu, hai người còn nhận thấy có rất nhiều điểm chung.

“Khi thích một ai đó, nhiều khi không cần có lý do. Nhưng may mắn là Công Vinh sở hữu khá nhiều yếu tố mà một người con gái như tôi mong muốn. Thứ nhất là anh có tài. Nhưng điều quan trọng hơn khiến tôi  “gục ngã” lại chính là con người của anh. Anh sống rất tình cảm và đặc biệt biết quan tâm, chăm sóc người mình yêu. Tôi mất ba từ nhỏ nên khi quen một người đàn ông, tôi muốn được thấy một chút hình bóng ba mình trong đó. Và tôi tìm thấy điều đó ở Công Vinh. Tôi trân trọng anh Vinh vì anh là người có hiếu với gia đình, lễ phép và hòa nhã với mọi người. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy tim mình đập rộn rã. Anh Vinh nói với tôi rằng, anh cũng có cảm giác như thế”, Thủy Tiên nhớ lại những ngày mới quen nhau.

Công Vinh cưới Thủy Tiên xóa nghi án “yêu hợp đồng” - 1

Công Vinh muốn có chức vô địch tại AFF Cup 2014 để làm quà cưới cho bà xã.

Là những ngôi sao nổi tiếng, chàng là danh thủ trên sân cỏ, nàng là ca sĩ kiêm diễn viên ăn khách của làng giải trí, Công Vinh – Thủy Tiên đều có cái tôi rất lớn. Sự khác biệt giữa hai lĩnh vực thể thao và âm nhạc cũng khiến họ gặp nhiều sóng gió khi bên nhau. Thủy Tiên bảo, khi mới quen nhau hai người cũng gặp không ít khó khăn trong ứng xử, chuyện trò. Nhưng dần dần bằng tình cảm chân thành, cả hai đã biết thay đổi mình để hòa hợp với đối phương. Đặc biệt là khi đã về sống chung một nhà và có con với nhau, hai người càng biết nhường nhịn và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, Công Vinh vẫn thường tự tay giúp vợ chăm con, làm việc nhà. “Trong cuộc sống cũng như trong hôn nhân, hai vợ chồng không tránh khỏi việc bất đồng quan điểm rồi giận hờn nhau. Nhưng Vinh có một bí quyết là mỗi khi cãi vã, mình đều cho vợ là người chiến thắng. Vinh nghĩ, mình nhường nhịn vợ một chút cũng không sao cả. Khi cô ấy thấy “hả hê” thì gia đình sẽ yên ấm trở lại. Phụ nữ cũng phải chịu không ít áp lực trong cuộc sống gia đình. Vì vậy theo Công Vinh, người đàn ông không nên tạo thêm áp lực cho họ mà phải biết chung tay cùng “giữ lửa””, Công Vinh chia sẻ bí quyết hòa hợp của hai vợ chồng.

Mặc dù đặc thù công việc khiến cả hai thường phải xa nhau, tiếp xúc với môi trường nhiều cám dỗ nhưng họ chưa bao giờ mất niềm tin về nhau. Thủy Tiên cho rằng, cách duy nhất để hai người có được niềm tin ở nhau đó là sự chung thủy. Việc hai người thường phải xa nhau càng khiến những phút giây ở gần thêm quý giá. “Tôi cảm nhận và hiểu được tình cảm chân thành của anh dành cho mình. Sự tin tưởng là bí quyết để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu lúc nào cũng ngờ vực sẽ dẫn đến tình cảm bị rạn nứt. Khi tôi tin tưởng như vậy, anh Vinh cũng yên tâm hơn để tập trung cho sự nghiệp và tôi cũng sẽ hoàn thành tốt được công việc của mình”, Thủy Tiên chia sẻ.

Thủy Tiên tự nhận mình là người hay ghen nhưng không quá bi lụy trong tình yêu. Hay nói cách khác, cô sẽ không ghen để níu kéo một người đã phản bội và không còn thuộc về mình. Theo cô, ghen cũng là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu, nó giúp hai vợ chồng cô hiểu nhau hơn và ý thức được mình luôn phải luôn tìm cách giữ chân người còn lại. Sau nhiều năm bên nhau, cả cô và chồng đều biết rõ vị trí của mình ở đâu trong trái tim người còn lại. Nếu cả hai đến với nhau bằng tình yêu thật sự, luôn biết vun đắp, lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của nhau thì mối quan hệ sẽ càng bền chặt, lâu dài.

Giữ chồng qua... chiếc dạ dày

Người ta vẫn bảo, con đường đến trái tim của người đàn ông phải đi qua chiếc dạ dày quả không sai. Những bữa cơm của Thủy Tiên luôn in dấu trong lòng Công Vinh mỗi khi anh đi thi đấu xa nhà. Có lần đang thi đấu xa nhà, Công Vinh chia sẻ bức hình bữa cơm do vợ chuẩn bị với dòng ghi chú: “Nhớ nhà quá, về nhà toàn được vợ tẩm bổ bào ngư vi cá để có sức mà đi tiếp… chả đâu bằng nhà tôi”. Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ như in những bữa ăn đầu tiên do vợ chuẩn bị: “Vinh đã được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của vợ lần đầu tiên vào năm 2010. Lúc đó, Vinh phải sang Bồ Đào Nha chữa trị chấn thương 4 tháng và Tiên đã đi cùng để chăm sóc trong tháng đầu. Thời điểm đó, ngày nào Tiên cũng đi siêu thị để nấu ăn ngày 3 bữa cho Vinh. Món Vinh thích nhất có lẽ là thịt kho nước dừa, cơm tấm, canh súp… và đặc biệt là cháo trắng với sườn rim mặn vào buổi sáng hoặc spagetti”. Thủy Tiên cũng chia sẻ, cô luôn muốn tự tay nấu ăn cho người mình yêu thương. Đôi khi công việc bận rộn quá, cô cũng giao cho quản gia làm hộ. Nhưng cô luôn cố gắng thể hiện mình là người phụ nữ của gia đình. Thức ăn của bé Bánh Gạo (tên gọi ở nhà của con gái Thủy Tiên) đều do một tay cô chuẩn bị. Bởi cô hiểu, chỉ có người mẹ mới có thể chăm sóc cho con mình một cách tốt nhất. Và những lần gia đình sum họp, cô lại tự tay nấu những món ngon cho chồng.

Công Vinh cưới Thủy Tiên xóa nghi án “yêu hợp đồng” - 2

Cặp đôi “vàng” của làng giải trí – bóng đá Việt Công Vinh - Thủy Tiên.

Bận rộn với công việc, chăm lo cho gia đình là thế nhưng Thủy Tiên vẫn  biết cách thu xếp những khoảng thời gian dành riêng cho bản thân mình. Làm những thứ mình thích là cách cô tạo năng lượng, hứng khởi để làm mới bản thân. Thủy Tiên đặc biệt quan tâm đến việc giữ làn da luôn tươi trẻ và vóc dáng thon gọn để tạo sức hút với chồng. Theo cô phụ nữ nên tự biết yêu thương bản thân mình, từ đó mới biết cách yêu thương người khác. “Rõ ràng một người sở hữu khuôn mặt và thân hình hoàn hảo sẽ luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Người ta thường bảo: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp” cũng là vì thế. Biết cách chăm sóc bản thân nên chỉ 4 tháng sau khi sinh, Tiên đã lấy lại vóc dáng thon gọn như thời con gái. Có con rồi, tình cảm của hai vợ chồng còn nồng nàn hơn cả khi mới yêu nhau”.

Minh Trí
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Công Vinh