Diễm Hương: Có không cuộc hôn nhân triệu đô?

Ngày 23/09/2013 10:28 AM (GMT+7)

Bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân này không như lời người trong cuộc che đậy.

Mới bước sang tuổi 23 nhưng Hoa hậu Diễm Hương đã tậu cho mình biệt thự, siêu xe Scrirocco 2 tỉ đồng, thậm chí còn lấn sân qua việc kinh doanh nhà hàng và kết thân với nhóm doanh nhân phụ nữ thành đạt. Đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt chỉ được ba năm, vậy mà cô lại nhanh chóng có cuộc sống vật chất đủ đầy như thế, dễ hiểu vì sao xung quanh Diễm Hương luôn dính vào những tin đồn với người đàn ông bí ẩn được gọi là “đại gia địa ốc”.

Tháng 7 năm ngoái, vài người thân cận với Lưu Thị Diễm Hương tiết lộ cô sẽ lên xe hoa trong tháng 9.2012. Theo lời kể, Diễm Hương đã tới một khách sạn ở TP.HCM để đặt tiệc cưới. Ngoài hôn lễ được tổ chức tại TP.HCM, sẽ có một đám cưới khác, sang trọng và xa hoa không kém tại Mỹ. Theo một số nguồn tin, chú rể của Diễm Hương tên là Trường Chinh, hơn cô 16 tuổi và là một doanh nhân thành đạt. Dù họ quen nhau khá lâu nhưng vốn là người kín tiếng, Diễm Hương không hề chia sẻ bất cứ thông tin nào về cuộc sống tình cảm với giới truyền thông. Tuy nhiên, những người bạn thân thiết với Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 đều đã vài lần nghe cô nhắc tới chuyện “theo chàng về dinh”.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với phóng viên, Diễm Hương khéo léo phủ nhận việc bí mật kết hôn. Hoa Hậu Thế giới người Việt cho biết, cô và người yêu chưa tiến tới hôn nhân bởi cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. “Hiện tôi còn bận rộn nhiều việc và vẫn còn trẻ, chỉ có anh ấy là lớn tuổi và chững chạc, nhưng hai gia đình không giục mà chờ tôi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì mới cưới. Giữa tôi và anh ấy là một tình yêu chân thành. Đã rất nhiều lần có các cuộc cãi vã, đòi chia tay nhưng tôi thấy rằng nên lấy một người yêu mình hơn là lấy người mình yêu. Hiện tại thì cả hai vẫn đang tìm hiểu nhau để dung hòa những bất đồng trong cuộc sống cũng như công việc nhằm đi đến những quyết định xa hơn”.

Diễm Hương: Có không cuộc hôn nhân triệu đô? - 1

Thêm vào đó, Diễm Hương bộc bạch, gia đình rất coi trọng danh dự và hôn nhân là chuyện đại sự nên nếu cô kết hôn phải được sự đồng ý của cha mẹ và lúc đó nhất định cô sẽ chia sẻ với mọi người. Tuy vậy, những bằng chứng xung quanh lại đang cho thấy, sự thật về cuộc hôn nhân này không như lời người trong cuộc đang che đậy.

Đã là vợ chồng trên pháp lý?

Trở lại thời điểm tháng 4.2013, một trang thông tin điện tử cho biết, Diễm Hương đã chính thức kết hôn. Tin đồn cuộc hôn nhân bí mật nhanh chóng được lan truyền. Thiên hạ bàn tán xôn xao, còn bản thân Diễm Hương lại liên tục phủ nhận.

Thậm chí, một nhà chức trách ở TP.HCM còn xác nhận, Diễm Hương đã được cấp giấy chứng nhận độc thân để làm thủ tục đăng ký kết hôn từ tận năm 2011. Lúc này, danh tính phu quân của cô mới dần lộ diện. Qua lời kể, Trường Chinh một doanh nhân thành đạt, sinh năm 1974, tốt nghiệp thạc sĩ tại Hàn Quốc, về Việt Nam năm 2008 và là chủ đầu tư của nhiều dự án địa ốc lớn ở cả hai miền Nam Bắc. Nguồn tin cũng cho hay, cả hai vợ chồng hoa hậu đã chuyển về sống chung tại một căn biệt thự mới tậu tại TP.HCM.

Sau khi thông tin này gây xôn xao trong showbiz, một số người mới sực nhớ lại rằng Diễm Hương và đại gia địa ốc ấy đã quen nhau từ sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Không chỉ tặng những món quà đắt tiền, người đàn ông “bí ẩn” này còn mua nhà ở Hà Nội cho Diễm Hương để tiện lưu trú khi cô đi lưu diễn. Trên hết, nhiều người tin rằng Diễm Hương đã được đại gia chia cổ phần bất động sản và việc đăng ký kết hôn là một điều kiện bắt buộc để cô được hưởng những quyền lợi này.

Chân dung đại gia

Dù chưa bao giờ lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm với đại gia Trường Chinh, nhưng những hé lộ mập mờ của Diễm Hương về người yêu hiện tại khiến không ít người có thể đoán ra vị đại gia địa ốc nọ chính là hôn phu của cô.

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 6.2013, Diễm Hương cho biết cô đang có người yêu lớn hơn mình khá nhiều tuổi. Chia sẻ với phóng viên về việc yêu người lớn hơn, Diễm Hương bày tỏ quan điểm: “Tình yêu là phạm trù cảm xúc, nó không bị chi phối bởi tuổi tác và điều kiện kinh tế. Chẳng ai dám công nhận rằng yêu người bằng tuổi hoặc khoảng cách tuổi gần nhau sẽ đảm bảo họ hạnh phúc. Quan trọng là có trách nhiệm với tình cảm của mình hay không, có biết xây dựng gia đình và có tôn trọng nhau hay không?”.

Không chỉ trùng hợp về thông tin người yêu lớn tuổi, những bật mí của Diễm Hương còn cho thấy người yêu cô đúng thật là một đại gia đúng như lời đồn. Cô dành cho anh những lời ưu ái: “Một điều mà tôi chắc chắn đó là bạn trai tôi rất thông minh, tài giỏi và bản lĩnh, một mình gầy dựng nên sự nghiệp và được nhiều người nể phục. Đối với tôi, anh ấy chỉ là người yêu thôi, còn đối với nhiều người thì anh ấy có một vị trí khá lớn trong xã hội, có một sự nghiệp khá vững vàng”.

Diễm Hương: Có không cuộc hôn nhân triệu đô? - 2

Ở một bài báo khác, Diễm Hương lại tâm sự về chuyện công việc hiện tại dính dáng khá nhiều đến lĩnh vực của người yêu: “Hai năm nay tôi là gương mặt đại diện hình ảnh cho một công ty đầu tư bất động sản, phải đến công ty, gặp gỡ và đối ngoại với khách hàng như một nhân viên bình thường, ít nhiều tôi cũng hiểu được việc kinh doanh cần sự nghiêm túc như thế nào”. Việc Diễm Hương bỗng nhiên dấn thân vào lĩnh vực bất động sản khiến người ta càng thêm tin chắc rằng vì tình yêu với đại gia địa ốc mà cô có bước rẽ ngoặt này.

Thêm vào đó, những lời ca tụng về bạn trai trên báo của hoa hậu cũng giúp người đọc dễ dàng khắc họa ra chân dung của người đàn ông bí ẩn kia. “Anh ấy không đẹp trai, nhưng giỏi và đặc biệt là chân thành - tiêu chuẩn quan trọng khi tôi chọn bạn trai. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là trong một bữa tiệc của người bạn. Khi đó, không ai nhận ra tôi là hoa hậu vì khuôn mặt thất thần sau ba ngày làm việc kiệt sức, lại không hề trang điểm, búi tóc cao và đi dép kẹp. Đến lúc bị một chị phát hiện ra thì tôi bật cười còn anh ấy quay qua rồi phán một câu... đau đớn: “Em nói thiệt hông? Hoa hậu gì mà... xấu vậy?” và lặp lại câu này thêm ba lần nữa trong bữa ăn, chỉ để khẳng định hoa hậu thì không thể trông xơ xác như tôi được. Sau hôm ấy, anh có nhờ bạn tôi sắp xếp đi ăn chung, từ từ trò chuyện và tìm hiểu. Tôi vẫn còn mang ấm ức về vụ chê bai kia, cho đến một ngày bị ngất khi đi công tác ở nước ngoài. Anh biết tin liền chạy ra sân bay, ngồi chờ từ lúc tờ mờ sáng cho đến khi bắt được chuyến bay gần nhất để qua chăm sóc và an ủi tôi...”.

Chia sẻ về sự lãng mạn của người yêu, Diễm Hương tiết lộ: “Anh ấy rất chiều tôi. Mình là nghệ sĩ, thích những gì bay bổng, lãng mạn nên anh ấy không biết làm sao để hiểu được tính tôi, thành ra cái gì không làm được anh lại xin lỗi. Nhiều người biết tôi thích hoa thì tặng cho tôi rất nhiều hoa hồng nhưng anh ấy lại đùa rằng: “Tặng hoa làm gì, mua ổ bánh mì ăn còn no hơn”. Anh ấy đùa vậy thôi nhưng những lúc tôi không để ý nhất thì anh lại làm những điều khiến tôi rất tự hào vì có được anh ấy. Những lúc tôi bệnh thì anh chăm sóc rất ân cần, khi tôi hết bệnh anh lại trở về trạng thái thôi lãng mạn”.

Trong cuộc trò chuyện gần đây nhất với chúng tôi, Diễm Hương cũng cho hay, cô bị lay động bởi những sự quan tâm nhỏ nhặt của người yêu. Cô tâm sự: “Có những lúc tôi đang vui chơi cùng bạn bè, anh ấy cầm micro và hát một bài karaoke dành tặng tôi. Hay là đang lúc đang công tác xa, anh ấy gọi điện về khoe là vừa thấy một nhà hàng có món ăn ngon, và ước tôi sẽ có mặt ở đó để cùng thưởng thức... Nói chung là con gái thì thường dễ bị lay động bởi những hành động ngốc nghếch đáng yêu đó lắm”.

Vì sao chưa kết hôn?

Dù hoa hậu đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn kết hôn nhưng nhiều người vẫn bán tín bán nghi về sự phủ nhận này. Bởi theo một mô-típ thông thường của các đại gia khi sánh duyên cùng chân dài, họ thường không muốn cuộc hôn nhân bị nhiều người dòm ngó, nên việc tổ chức một đám cưới bí mật cũng không quá khó hiểu.

Diễm Hương: Có không cuộc hôn nhân triệu đô? - 3

Năm 2011, Á hậu Dương Trương Thiên Lý cũng đã chọn cách lẳng lặng kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn (tên thường gọi Tony Toàn), sinh năm 1962, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàn Vũ. Đây là đơn vị đã mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) về Việt Nam trong năm 2008, cũng là nơi dìu dắt Dương Trương Thiên Lý bước chân vào showbiz với giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng năm. Mới đây nhất, diễn viên Tăng Bảo Quyên cũng bí mật tổ chức hôn lễ với một đại gia Việt kiều Mỹ. Đám cưới được tổ chức riêng biệt tại một resort sang trọng ở Phan Thiết với số lượng khách mời hạn chế.

Thêm vào đó, Diễm Hương còn khá trẻ, lại là một hoa hậu nên luôn nhận được nhiều lời mời làm đại sứ. Nếu thông tin cô đã có gia đình bị bại lộ, những cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu sẽ vuột khỏi tầm tay vì những chiếc vé này thường ưu tiên cho các người đẹp chưa bị hôn nhân ràng buộc. Vì vậy, việc đăng ký kết hôn bí mật là con đường thuận lợi cho Diễm Hương vẫn tiếp tục sự nghiệp còn vị đại gia kia có thể thoát khỏi cái nhìn soi mói của truyền thông.

Có điều, cũng có nghi vấn đặt ra rằng việc Diễm Hương bí mật kết hôn chỉ là chiêu trò PR để đánh bóng tên tuổi. Bởi trên thực tế, sau khi thông tin này được lan nhanh, tên tuổi Diễm Hương bỗng nhiên tràn ngập trên báo chí và sự nghiệp cũng nhờ đó lên như diều gặp gió. Điển hình là sau khi được mời làm đại sứ cho chương trình quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vào tháng 4.2013, Diễm Hương tiếp tục trở thành Đại sứ môi trường với nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh.

Đến tháng 6.2013, cô là gương mặt đại sứ cho chương trình Hành trình nhân ái về các tỉnh miền Trung trao quà và nhà từ thiện. Sau đó, cô trở thành gương mặt đại diện cho du lịch biển của Việt Nam 2013, đại sứ của Đại hội Quảng cáo châu Á 2013. Những cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ của các trường đại học đến cuộc thi Nữ hoàng biển 2013 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần III năm 2013 cũng liên tục mời cô làm giám khảo. Không chỉ thế, cô còn nhận được những hợp đồng béo bở từ các nhãn hiệu mỹ phẩm, thời trang cũng như được mời làm MC cho các chương trình truyền hình.

Có điều, người trong cuộc lại khá thận trọng khi không đả động đến chuyện tung tin đồn để PR tên tuổi. Diễm Hương chỉ khéo léo khẳng định truyền thống gia đình cô rất coi trọng danh dự và hôn nhân là chuyện đại sự nên nếu có kết hôn, hẳn cô sẽ loan báo rộng rãi để mọi người cùng chung vui. Còn hiện tại, hoa hậu 23 tuổi vẫn dành thời gian cho công việc, đi đến mọi nơi để làm đại sứ cho nhiều chương trình từ thiện. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các chương trình giao lưu văn hóa trên thế giới như đến Nhật, Ukraine, Đức... để làm sứ giả văn hóa cho các hoạt động dành cho người Việt trên thế giới.

Hoa hậu Diễm Hương

Sinh ngày 30.8.1990 tại TP.HCM.

Cô trở thành Hoa hậu Thế giới người Việt vào ngày 21.8.2010 với chiều cao 1m71, số đo 3 vòng là 84-61-92. Sau đó, Lưu Thị Diễm Hương đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010 và lọt vào top 14. Đến năm 2012, cô lên đường sang Mỹ tham dự Miss Universe nhưng không đạt được thành tích gì.

Diễm Hương từng là sinh viên Đại học Hoa Sen TP.HCM nhưng hiện tại, cô đã bảo lưu kết quả đại học và tập trung vào việc kinh doanh của gia đình.

Theo Vân Anh (Mốt và Cuộc sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Diễm Hương