Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng

Ngày 15/07/2019 00:51 AM (GMT+7)

"Soi" lại thành tích học tập của sao Việt có thể thấy đa phần sở hữu điểm số đáng nể, nhưng cũng có một số ít gây thất vọng.

XEM VIDEO: Hoa hậu Kỳ Duyên thể hiện màn catwalk cực ấn tượng.

Những sao Việt có điểm thi Đại học "không phải dạng vừa"

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 1

Dù vướng nhiều scandal nhưng không thể phủ nhận thành tích học tập của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó vướng không ít lùm xùm đời tư, gặp phải nhiều chỉ trích từ công chúng. Người đẹp được cho là Hoa hậu Việt Nam nhiều scandal nhất nhì showbiz Việt.

Thế nhưng không thể phủ nhận thành tích học tập của Hoa hậu Kỳ Duyên. Sau khi tốt nghiệp trường THPT Lê Hồng Phong - trường chuyên nổi tiếng nhất Nam Định, nàng Hậu thi đỗ khoa Kinh tế Đối ngoại - một trong những khoa cao điểm nhất Đại học Ngoại thương với số điểm ấn tượng 22,5, trong đó điểm 3 môn lần lượt là 7 - 8,5 - 7.

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 2

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có điểm thi Đại học khá ấn tượng.

Cũng giống như Kỳ Duyên, ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất, kéo theo đó là chuyện đời tư, học tập của nàng Hậu cũng bị “đào xới”. Thời điểm ấy, Đỗ Mỹ Linh đang là sinh viên năm thứ 3, lớp Anh 2, khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Được biết, thời điểm thi đại học, Hoa hậu Việt Nam 2016 đăng ký 2 khối là A và D1. Kết quả thi khối A của Mỹ Linh có phần khiêm tốn với tổng điểm 17,25 (điểm 3 môn lần lượt là 5,5 - 4 - 7,75). Trong khi đó, thành tích khối D1 của cô tốt hơn với tổng điểm 21 (điểm 3 môn lần lượt là 6,75 - 8,25 - 6).

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 3

Hoa hậu Ngọc Hân từng xuất sắc đạt 36,5 điểm thi Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Hoa hậu Ngọc Hân cũng là người đẹp được công chúng đánh giá cao bởi thành tích học tập “không phải dạng vừa”. Cô chọn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và xuất sắc đạt 36,5 điểm, thừa tới 4,5 điểm so với điểm chuẩn. Đặc biệt, ở môn vẽ, dù quên mang màu thi và phải dùng nhờ của bạn ngồi cạnh, Ngọc Hân vẫn đạt điểm 9.

Trong suốt thời gian theo học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Ngọc Hân luôn hoàn thành tốt các kỳ thi. Cô tốt nghiệp đại học loại Giỏi với số điểm 9,32, đứng thứ 3 toàn trường.

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 4

Mai Phương Thúy đạt tận 24,5 điểm khi thi vào Đại học Ngoại thương.

Đăng quang từ năm 2006, nhưng sức hút của Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy tới nay vẫn mạnh mẽ. Không chỉ được công chúng mến mộ bởi nhan sắc ngày càng "thăng hạng", trình độ học vấn của nàng Hậu cũng khiến nhiều người "ngả mũ".

Năm 2006, Mai Phương Thúy trúng tuyển khoa Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương với số điểm cao ngất ngưởng 24,5. Thế nhưng người đẹp lại quyết định theo học trường quốc tế RMIT sau khi giành học bổng tại đây.

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 5

Hà Lade có số điểm đầu vào cao thứ 3 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Hà Lade là mẫu teen nổi tiếng, từng giành giải thưởng Ngôi sao Thời trang (Miss Teen 2011). Cô nàng có thành tích học tập rất khá với số điểm thi Đại học ấn tượng. Cụ thể, Hà Lade thi vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội với tổng số điểm đạt được là 25 (8 - 8,5 - 8,5). Được biết thời điểm đó, cô có số điểm đầu vào cao thứ 3 của trường.

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 6

Văn Mai Hương từng là Thủ khoa đầu vào khối N của trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội TP.HCM.

Văn Mai Hương đã từng tự hào khoe thành tích học tập của mình trên mạng xã hội: từng là Thủ khoa đầu vào khối N trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội TP.HCM với tổng 22 điểm (5 - 7,7 - 9,5).

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 7

Midu cũng có điểm số thi đại học khiến dân tình trầm trồ.

Midu cũng là sao Việt sở hữu thành tích học tập đáng nể. Năm 2007, cô đỗ Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM với số điểm 25,5 (8,5 - 8,5 - 8) và Thủ khoa trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM với 29,5 điểm. Đến năm 2013, Midu tốt nghiệp với bảng điểm cao chót vót. 

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 8

Khả năng học tập đáng nể của Tóc Tiên là không phải bàn cãi. Cô từng giành điểm 10 môn Sinh học trong kì thi Đại học.

Nói đến sao Việt học giỏi, không thể không nhắc đến Tóc Tiên. Nữ ca sĩ đã nổi tiếng từ khi còn là học sinh cấp 3 trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Suốt 12 năm phổ thông, Tóc Tiên luôn là học sinh giỏi với nhiều giải thưởng trong các kỳ thi của quận và thành phố. Trong kì thi đại học, Tóc Tiên đạt điểm số 25,5 với điểm 10 trọn vẹn môn Sinh học, đỗ vào Đại học Y dược TP.HCM.

Những sao Việt "muối mặt" vì học hành dở tệ

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 9

Trần Tiểu Vy từng gây xôn xao mạng xã hội khi lộ điểm thi tốt nghiệp khá "í ẹ".

Sau khi Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, thì thành tích học tập khá tệ của người đẹp 18 tuổi cũng trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội. Cụ thể, Tiểu Vy gây xôn xao với bảng điểm tốt nghiệp thấp, chỉ đạt 5,2 điểm Toán, Ngữ văn 4,75, Vật lý 4,75, Hóa học 4, Sinh học 2,75, Tiếng Anh 4,6, trung bình các môn đạt 4,27.

Kết quả tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 cho thấy kết quả trùng khớp với bảng điểm của tân Hoa hậu được dân mạng chia sẻ thời điểm đó. Dù số điểm đủ để Tiểu Vy có bằng tốt nghiệp THPT, nhưng cô gái 18 tuổi đã không tránh khỏi nhiều bình luận trái chiều về học lực của đại diện nhan sắc quốc gia.

Được biết, Trần Tiểu Vy từng theo học trường THPT Trần Quý Cáp (Hội An, Quảng Nam). Hết năm lớp 10, cô chuyển vào TP.HCM sinh sống, theo học tại trường THPT Vạn Hạnh.

Theo chia sẻ của các thầy cô, trong quá trình học tập Tiểu Vy luôn thể hiện là một học trò chăm chỉ, chịu khó trau dồi kiến thức. Về điểm tiếng Anh thấp, hiệu trưởng trường THPT Vạn Hạnh cho biết môn ngoại ngữ được đánh giá ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nhưng kỳ thi THPT quốc gia tập trung kỹ năng viết, trong khi thế mạnh của Trần Tiểu Vy là nghe, nói. Điểm số cuối cùng có thể chưa thể hiện hết năng lực của tân Hoa hậu.

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 10

Ca sĩ Khởi My thậm chí từng thi trượt tốt nghiệp THPT lần 1.

Một sao Việt khác cũng lộ thành tích học tập "í ẹ" là ca sĩ Khởi My. Khi theo gia đình lên TP.HCM sinh sống, Khởi My học tại một trường cấp III tư thục nổi tiếng. Dù theo đuổi con đường nghệ thuật từ khi còn ngồi ghế nhà trường, nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn cố gắng học tập tốt để không bị mang tiếng "dốt".

Năm lớp 12, Khởi My hạn chế công việc để tập trung ôn thi tốt nghiệp. Thế nhưng đến gần kỳ thi, cô không may bị sốt siêu vi phải nằm viện một thời gian. Khi xuất viện, Khởi My không còn kịp bổ sung kiến thức, dẫn đến thi trượt tốt nghiệp THPT lần 1.

Rất may, khi kỳ thi tốt nghiệp năm đó tổ chức thi lại lần 2, Khởi My đã thi đỗ nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô và cả sự động viên tinh thần của bạn bè, người hâm mộ. Sau khi hoàn thành chương trình cấp III, Khởi My thi vào Nhạc viện TP.HCM và tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát.

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 11

Hoa hậu Diễm Hương từng bị gắn mác "người đẹp học dốt".

Dù không phải điểm thi Đại học, nhưng Hoa hậu Diễm Hương cũng từng bị "ném đá" vì thành tích học tập dở tệ. Hoa hậu thế giới người Việt 2010 còn nói dối về trình độ học vấn khi tự nhận mình là sinh viên năm 2 khoa Quản trị Du lịch Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Hoa Sen, trong khi thực tế cô chỉ theo học hệ Cao đẳng.

Sau đó, Diễm Hương bị công chúng gắn mác "người đẹp học dốt" khi lộ bảng điểm kém. Cụ thể, năm học 2008 - 2009, người đẹp đạt điểm trung bình là 1,52/5 (tương đương với 3,04 trên thang điểm 10). Với 7 môn thi bị điểm 0 và nhiều điểm 3, Diễm Hương bị chỉ trích vì học lực quá kém.

Điểm thi của sao Việt: Tóc Tiên, Midu cao ngỡ ngàng, 2 nàng Hoa hậu gây thất vọng - 12

Thành tích học tập của Angela Phương Trinh cũng không khả quan hơn Hoa hậu Diễm Hương...

“Bà mẹ nhí” Angela Phương Trinh cũng từng bị chê bai khi nói dối về học vấn của mình. Từng có thông tin nữ diễn viên đã bỏ học từ năm lớp 9.

Khi còn đi học, điểm số của Angela Phương Trinh cũng rất "lẹt đẹt", thường chỉ dừng ở mức 5 - 6 điểm. Riêng năm lớp 8, Angela Phương Trinh đã nghỉ tới 47 buổi. Điều này từng khiến hình ảnh nữ diễn viên xấu đi khá nhiều trong mắt khán giả.

Bất ngờ với thành tích học tập của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016
Vẻ ngoài ưa nhìn cộng "hồ sơ" về thành tích học tập đáng nể đã làm nên điểm thu hút đặc biệt của những thí sinh thi Hoa hậu Việt Nam 2016 như: Phùng...
Konge
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khởi My