Dương Cẩm Lynh lần đầu đứng cạnh chồng cũ chụp ảnh sau 5 năm ly hôn và sự cố "đổ nợ" 6 tỷ đồng

Ngọc Kim Thắm - Ngày 29/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

Sau 5 năm thông báo ly hôn nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa, lần đầu tiên diễn viên Dương Cẩm Lynh đứng cạnh chồng cũ trong một sự kiện của con trai.

XEM VIDEO: Diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ về cuộc sống chật vật kiếm tiền sau ồn ào "đổ nợ" 6 tỷ đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh đăng tải hình ảnh về buổi lễ tổng kết cuối năm học của con trai đầu lòng - bé Will. Đặc biệt, xuất hiện chung khung hình cùng mẹ con Dương Cẩm Lynh là chồng cũ Phạm Việt Anh Khoa. Trong ảnh, Will đứng giữa, nắm tay bố và mẹ. 

Dương Cẩm Lynh và chồng cũ Phạm Việt Anh Khoa trong lễ tổng kết cuối năm của con trai.

Dương Cẩm Lynh và chồng cũ Phạm Việt Anh Khoa trong lễ tổng kết cuối năm của con trai.

Kèm theo khung cảnh gia đình sum họp, Dương Cẩm Lynh chia sẻ: "Ngày hôm nay của con trai... Phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa con nhé, tuy con không xuất sắc nhưng cả 3 mẹ con đã nỗ lực thật nhiều … Không có tình yêu thương thấu hiểu hiện tại mẹ sẽ không có được những khoảnh khắc tuyệt vời này. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn ba Will đã luôn đồng hành cùng con trai. The end of school 2022 -2023".

Khung cảnh gia đình sum họp của nữ diễn viên được công chúng quan tâm.

Khung cảnh gia đình sum họp của nữ diễn viên được công chúng quan tâm.

Đây là lần đầu tiên Dương Cẩm Lynh công khai đứng cạnh chồng cũ sau 5 năm ly hôn. Xác nhận "đường ai nấy đi" với Phạm Việt Anh Khoa vào năm 2018, thời điểm đó Dương Cẩm Lynh cho biết lý do hôn nhân đổ vỡ là vợ chồng bất đồng quan điểm, không phải vì "người thứ 3". Hậu ly hôn, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi nấng con trai.

Dương Cẩm Lynh - Phạm Việt Anh Khoa kết hôn năm 2015.

Dương Cẩm Lynh - Phạm Việt Anh Khoa kết hôn năm 2015.

Sau ồn ào "đổ nợ" hồi đầu năm 2023 vừa qua, Dương Cẩm Lynh cho biết chồng cũ Phạm Việt Anh Khoa có gọi điện hỏi thăm tình hình 3 mẹ con. Ngoài ra, trong 5 năm ly hôn, bố của Will luôn chu cấp đầy đủ cho con trai. Điều này giúp Dương Cẩm Lynh giảm áp lực kinh tế khi "gồng gánh" số nợ hơn 6 tỷ đồng.

"Chồng cũ của tôi đến giờ vẫn đã và đang làm tròn trách nhiệm, đúng với những gì đã hứa. Đó là lo cho bé Will về chuyện ăn học cũng như tạo điều kiện về mặt tinh thần", nữ diễn viên Mặt nạ máu cho biết.

Trong 3 năm bên nhau, cặp đôi có chung một cậu con trai là bé Will.

Trong 3 năm bên nhau, cặp đôi có chung một cậu con trai là bé Will.

Gia đình Dương Cẩm Lynh từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình Dương Cẩm Lynh từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Trước đó, vào năm 2019, Dương Cẩm Lynh từng tiết lộ trong khoảng thời gian sang Singapore sinh sống, 2 mẹ con cô có gặp lại chồng cũ, 2 bên vẫn nói chuyện và hỏi han bình thường. 

Ngoài ra, không ít lần Dương Cẩm Lynh dành lời "có cánh" khi nhắc về chồng cũ: "Chồng cũ rất lãng mạn và làm cho tôi những điều đến bây giờ tôi vẫn không quên được. Ví dụ như vẽ tranh về tôi, làm những điều bất ngờ cho tôi. Chắc vì anh ấy làm phim, viết nhiều kịch bản nên làm cho tôi rất nhiều điều.

Hôn nhân đổ vỡ thì ở tuổi nào cũng đổ vỡ được. Tới bây giờ tôi cảm thấy không có điều gì xác định đúng sai được, nhưng tôi không cảm thấy hối hận hay buồn vì chuyện đó. Chỉ tiếc là con mình không được một gia đình trọn vẹn. Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn cố gắng làm tốt vai trò người cha, người mẹ để con trai tôi có những gì tốt nhất".

Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh và chồng cũ từng gặp lại hồi năm 2019 nhưng không đứng cạnh nhau.

Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh và chồng cũ từng gặp lại hồi năm 2019 nhưng không đứng cạnh nhau.

Còn về bạn trai cũ - bố của con trai thứ 2 Liam, diễn viên Dương Cẩm Lynh cho biết từ lúc "đường ai nấy đi" vào năm 2021, người đàn ông này không chu cấp cũng như không quan tâm gì đến con trai. 

"Riêng về ba bé Liam, từ đó đến nay tôi chưa gặp lại và cũng chưa nhận bất cứ sự giúp đỡ hay trợ cấp nào từ ba của bé. Và từ lúc ra đi đến nay, anh ấy cũng chưa một lần thăm hỏi. Đó là điều thiệt thòi lớn nhất mà tôi thấy mình nợ Liam. Các con là động lực rất lớn để tôi làm mọi việc. Cũng là sự đổ vỡ và 2 đứa trẻ đều do một mẹ sinh ra nhưng hoàn cảnh, câu chuyện lại khác nhau hoàn toàn. Nên sau cuộc đổ vỡ này, tôi thương phụ nữ và thấu hiểu rất nhiều cho những mẹ đơn thân", Dương Cẩm Lynh tâm sự hồi tháng 4/2023 vừa qua.

Theo lời nữ diễn viên, bố của con trai thứ 2 đến nay chưa từng chu cấp cũng như hỏi han con trai.

Theo lời nữ diễn viên, bố của con trai thứ 2 đến nay chưa từng chu cấp cũng như hỏi han con trai.

Nói thêm về Dương Cẩm Lynh, năm 2015, chuyện tình cảm của cô và nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa nhận về sự quan tâm lớn của dư luận. Bên cạnh nghi vấn Dương Cẩm Lynh chen vào mối quan hệ của chồng lúc đó với vợ cũ của anh, nhiều người vẫn ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi. Sau khi kết hôn, Dương Cẩm Lynh nhiều lần khoe được chồng yêu thương, chiều chuộng. Thế nên thời điểm cả 2 xác nhận "đường ai nấy đi" vào năm 2018, dư luận không khỏi bất ngờ. Sau đổ vỡ hôn nhân, Dương Cẩm Lynh trở thành mẹ đơn thân nuôi nấng con trai. 

Đường tình duyên của diễn viên Dương Cẩm Lynh lận đận, trải qua nhiều mối tình đổ vỡ.

Đường tình duyên của diễn viên Dương Cẩm Lynh lận đận, trải qua nhiều mối tình đổ vỡ.

Đến năm 2020, Dương Cẩm Lynh mang thai lần 2 nhưng chỉ chia sẻ "úp mở" về bạn trai mới của mình. Tuy nhiên, sau khi sinh con, tình cảm 2 bên cũng rạn nứt. Nữ diễn viên cho biết từ lúc cô mang bầu, bạn trai bắt đầu bộc lộ tính cách không chung thủy, công khai đi với người tình trong lúc bạn gái mới sinh con. Từ đó đến nay, Dương Cẩm Lynh và bạn trai cũ không còn liên lạc với nhau. Đến hiện tại, cô vẫn không tiết lộ danh tính người này.

Những tưởng sẽ có được hạnh phúc với bạn trai mới sau ly hôn, nhưng Dương Cẩm Lynh lại đổ vỡ thêm lần nữa.

Những tưởng sẽ có được hạnh phúc với bạn trai mới sau ly hôn, nhưng Dương Cẩm Lynh lại đổ vỡ thêm lần nữa.

Hiện tại, cuộc sống của 3 mẹ con Dương Cẩm Lynh đã ổn định hơn trước. Sau scandal bị đòi nợ, cắt vai, nữ diễn viên giờ đây chăm chỉ làm việc, livestream bán hàng mỗi ngày để kiếm tiền. Đầu tháng 5/2023 vừa qua, cô vui mừng thông báo đã trả được 3 tỷ trên tổng số nợ 6 tỷ đồng. Số còn lại, Dương Cẩm Lynh cho biết sẽ cố gắng trả hết trong năm.

Cuộc sống hiện tại của Dương Cẩm Lynh dần khởi sắc, trả nợ được hơn 3 tỷ trong 4 tháng.

Cuộc sống hiện tại của Dương Cẩm Lynh dần khởi sắc, trả nợ được hơn 3 tỷ trong 4 tháng.

Nữ diễn viên lấy 2 con trai làm động lực để cố gắng trả hết số nợ còn lại.

Nữ diễn viên lấy 2 con trai làm động lực để cố gắng trả hết số nợ còn lại.

Sau nhiều sóng gió, Dương Cẩm Lynh cho biết cô không còn suy nghĩ tiêu cực. Thay vào đó, nữ diễn viên dành thời gian tập trung cho công việc, vui vẻ quây quần bên 2 con.

Bị hủy hợp đồng 200 triệu, Dương Cẩm Lynh trách vợ mới của chồng cũ: Nhờ chị tôi mới có ngày hôm nay
Sau ồn ào bị chặn đường đòi nợ, Dương Cẩm Lynh tiếp tục "gặp hạn" khi bị cắt vai, hủy hợp đồng sự kiện với tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Dương Cẩm Lynh

Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt trở lại sau biến cố